Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2024)

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND theo tinh thần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 19/08/2024, 19:17

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn  cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam “hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 55 năm đã trôi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là chỉ dẫn quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phấn đấu bảo vệ, phát triển đất nước theo đúng di nguyện của Người.

Bản Di chúc là những lời căn dặn rất ngắn gọn, chỉ khoảng 1000 từ, nhưng nội dung lại bao quát những vấn đề chiến lược nhất của cách mạng Việt Nam, đó là về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, về chăm lo đến con người và thế hệ trẻ, về quản lý xã hội, về quan hệ quốc tế sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi. Điều đó khẳng định tầm vóc của một nhà chiến lược cách mạng và Di chúc của Người có thể coi là một cương lĩnh hành động xây dựng đất nước Việt Nam sau chiến tranh.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND theo tinh thần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô Hà Nội, mùng 1 Tết Quý Mão (1963). Ảnh tư liệu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bởi đây là vấn đề mấu chốt nhất, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, điều đầu tiên Người đề cập đến trong Di chúc là “Trước hết nói về Đảng”. Với tư cách là Đảng cầm quyền, Người căn dặn Đảng phải luôn giữ gìn đoàn kết; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Quán triệt sâu sắc những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Những thành tựu đạt được trong gần 40 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng một phần là nhờ Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Xuất phát từ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng CAND, Người nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an: “Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng. CAND vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới” (1). Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dẫn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Người để lại trong Di chúc, trong suốt 55 năm qua, lực lượng CAND luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an nhằm xây dựng CAND trở thành lực lượng chính trị tin cậy, là lực lượng vũ trang trọng yếu, “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn vững chắc” bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng CAND luôn tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống các lực lượng phản cách mạng và các loại tội phạm, làm tốt công tác “bảo mật, phòng gian”, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu trọng điểm, chiến lược, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ở hậu phương miền Bắc. Trong thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND đã tích cực, chủ động tham gia củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, lực lượng CAND đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng trong CAND, góp phần xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện cán bộ, đảng viên Công an luôn được chú trọng thông qua việc phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Các tổ chức Đảng trong CAND luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường đoàn kết, “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tận tụy với công việc, mưu trí, khôn khéo, cương quyết, dũng cảm trong chiến đấu với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND theo tinh thần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Công an tỉnh Điện Biên thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm trận lũ quét xảy ra rạng sáng 25/7/2024 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Người để lại trong Di chúc, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hiện nay tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong CAND thông qua việc quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm của Đại hội XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng trong CAND; xây dựng được các đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong CAND…

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND, cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản như: tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND về tổ chức, cán bộ hướng tới chính quy, tinh nhuệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND… Để làm tốt điều này, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, vận dụng những chỉ dẫn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong Di chúc, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự xứng đáng với tâm nguyện của Người: “CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân” (2).


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tập 12, tr.153.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tập 7, tr.269.

TS Trịnh Thanh Mai, Học viện Chính trị CAND
.
.