Tăng cường các giải pháp xây dựng đặc khu Phú Quốc “không ma túy”
Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị liên quan, chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, hiệu quả, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng đặc khu Phú Quốc “không ma túy”.
Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều diễn biển phức tạp. Các đối tượng sử mạng xã hội Zalo, Facebook, Instagram để giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, vận chuyển ma túy từ bên ngoài vào địa bàn Phú Quốc chủ yếu là ký gửi hàng hóa để cất giấu ma túy thông qua các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, doanh nghiệp vận tải hành khách tàu, phà ra đảo… Người nghiện ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao. Tình trạng các đối tượng thuê khách sạn, resort, căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy đang có xu hướng gia tăng.
Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị liên quan, chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, hiệu quả, kiên quyết không để “cái chết trắng” có “đất sống”. Trong đó, tập trung tăng cường triển khai các giải pháp đấu tranh, triệt xóa đối với hoạt động tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm, đặc biệt trong các khu chung cư, nhà cao tầng, địa điểm nghỉ dưỡng, biệt thự biệt lập.
Lúc 0h30, ngày 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra Quán Bar 9E Club (đường Hùng Vương, khu phố 1 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc). Đây là quán bar lớn nhất Phú Quốc, thu hút nhiều thanh, thiếu niên địa phương và du khách.
Qua kiểm tra, phát hiện 4 nhân viên của quán và 4 khách dương tính với ma túy. Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc nhiều đối tượng.
Trước đó, vào ngày 22/8, tiến hành kiểm tra quán Karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc), cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 23 người dương tính với chất ma tuý, trong đó có 9 nhân viên, đồng thời thu giữ 31 viên nén là ma túy và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang nhận định, Phú Quốc đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, đặc biệt là việc đăng cai tổ chức Hội nghị APEC sắp tới, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược. Tội phạm ma túy sẽ lợi dụng các tuyến đường biển, đường hàng không để vận chuyển trái phép ma túy vào địa phương. Tính chất cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày càng quyết liệt, khó khăn hơn.
Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các tổ chức, đường dây mua bán ma túy; các đối tượng tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng có nghi vấn hoạt động liên quan đến đường dây, tổ chức ma túy; đối tượng truy nã về ma túy đang lẫn trốn. Đặc biệt là tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để lôi kéo, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Chủ động, kịp thời phát hiện đấu tranh với các đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, rủ rê, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.
Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an đặc khu Phú Quốc thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, An ninh hàng không,… nâng cao hiệu quả kiểm soát người, hàng hóa, hành lý, phương tiện khi vào địa bàn Phú Quốc, tuyệt đối không để “trống” địa bàn quản lý... Cùng với đó là chủ động nhận diện những vấn đề mới phát sinh, giải quyết tình hình, không đi sau tội phạm.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang đã và đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần tạo môi trường trong sạch, lành mạnh, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, với quyết tâm xây dựng đặc khu Phú Quốc “không ma túy”.

Lan tỏa mô hình nhân văn “Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con bị can, phạm nhân” ở An Giang