Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch Núi Cấm

Chủ Nhật, 11/01/2026, 17:49

Khu du lịch Núi Cấm (tỉnh An Giang) là khu du lịch đặc thù có dân cư sinh sống xen kẽ. Dưới chân núi có ấp An Hòa với khoảng 700 hộ dân; trên núi có 3 ấp với 883 hộ, tổng dân số khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong khu du lịch.

Theo ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, tuyến đường lên núi chỉ cho phép phương tiện của người dân sinh sống trên núi và các phương tiện được cấp phép lưu thông nhằm kiểm soát phương tiện, tránh ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại Khu du lịch Núi Cấm -0
Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo ANTT  Khu du lịch Núi Cấm.

Hiện nay, khu du lịch có khoảng 1.148 cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển hành khách bằng xe honda đầu, trong đó số người hoạt động thường xuyên khoảng 600 người. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cá nhân chưa đăng ký, tham gia vận chuyển hành khách hoặc kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Hệ thống giao thông trong Khu du lịch Núi Cấm đã được đầu tư cơ bản, gồm tuyến đường chính dài khoảng 7 km từ chân núi lên khu vực trên núi và các nhánh đường nội bộ.

Ban Quản lý Khu du lịch đã tổ chức vận chuyển hành khách theo hướng một chiều, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện lên núi nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Hoạt động vận chuyển hành khách nhìn chung ổn định, góp phần duy trì trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, vào các dịp lễ lớn, Tết và mùa cao điểm du lịch, lượng phương tiện tăng đột biến; một số cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách tự phát còn vi phạm như đi vào đường cấm, chở quá số người quy định, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây khó khăn cho công tác điều tiết giao thông. Hiện nay, việc xử lý vi phạm còn gặp khó khăn do chưa có bãi đỗ xe tập trung trên núi, gây áp lực lớn cho công tác quản lý, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, hàng rong tại một số điểm tham quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan du lịch và công tác quản lý. Đồng thời, vẫn còn xuất hiện các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, cúng bái mang tính mê tín dị đoan, sinh hoạt không đúng nơi quy định. Một số thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động tôn giáo được đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, dễ gây tác động tiêu cực đến dư luận và công tác quản lý Nhà nước.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại Khu du lịch Núi Cấm -1
Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại Khu du lịch Núi Cấm -0
Quản lý xe máy vận chuyển hành khách tham quan tại Khu du lịch Núi Cấm.

Thời gian qua, Công an xã Núi Cấm đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã kiện toàn mô hình phối hợp bảo đảm ANTT tại khu du lịch. Đồng thời, tổ chức tuần tra thường xuyên, kể cả ban đêm, ngày nghỉ; từ tháng 7/2025 đến nay đã xử lý trên 100 trường hợp vi phạm liên quan đến giao thông, chèo kéo khách và các hành vi gây mất trật tự.

Mới đây, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm khảo sát, trao đổi đánh giá thực trạng, khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp phù hợp thực tế trong công tác quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tình trạng chèo kéo khách du lịch... tại Khu du lịch Núi Cấm.

Theo ông Phan Thanh Tài, Chủ tịch UBND xã Núi Cấm cho biết, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh thương mại, góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch Núi Cấm.

Công an xã và các lực lượng liên quan phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường chính, bến xe, khu vực lễ hội và cơ sở tôn giáo, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, chèo kéo khách, kinh doanh dịch vụ trái phép. 

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại Khu du lịch Núi Cấm -0
Khuôn viên Khu du lịch Núi Cấm.

Trung tá Huỳnh Hữu Nhân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho rằng, cần quản lý hoạt động vận chuyển hành khách và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, phải lập danh sách quản lý các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách; tổ chức cho ký cam kết chấp hành quy định pháp luật; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện.

Nghiên cứu bố trí bãi đỗ xe tập trung; tăng cường điều tiết giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành: Quy định an toàn giao thông; Nội quy Khu du lịch Núi Cấm.

Cùng với đó là giới hạn số lượng phương tiện hoạt động theo từng khung giờ, đặc biệt trong cao điểm. Thực hiện cấp thẻ, trang phục, phù hiệu nhận diện cho người hành nghề hợp pháp. Kiên quyết không cho phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trong khu du lịch. Quy hoạch, xây dựng bãi đỗ xe tập trung, bến xe hợp pháp tại chân núi và trên đỉnh núi. Tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) bằng camera.

Lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, cần tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, du lịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi truyền đạo trái phép, sinh hoạt tôn giáo không đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tôn giáo trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ và du khách chấp hành pháp luật. Tiến hành rà soát tạm trú để thanh lọc các đối tượng tệ nạn xã hội hoặc đối tượng truy nã ẩn náu trên núi. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an ninh kinh tế như buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trần Lĩnh
.
.