Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 18/03/2022, 14:58

Ngày 18/3, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã đến trao áo dài và túi quà an sinh tặng các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trạch Mỹ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội) và Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và các doanh nghiệp: Công ty 19-5, Công ty Nam Triệu và Công ty in Ba Đình thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Ngô Hoài Thu cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với hoạt động Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 9 năm Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi tình hình dịch bệnh kéo dài, cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp về sức khỏe và thu nhập.

Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại tá Ngô Hoài Thu; ông Vũ Cường Phó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội và Đại tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội trao áo dài và túi quà an sinh cho các nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc áo dài còn mới, là tình cảm được các chị em hội viên phụ nữ trong các đơn vị trực thuộc Bộ Công an nâng niu gửi tặng các chị em có hoàn cảnh khó khăn hôm nay, với tinh thần chia sẻ, yêu thương. Thông qua chương trình, Hội Phụ nữ Bộ Công an mong muốn góp phần nhỏ, động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc thông qua áo dài truyền thống; giúp chị em có thêm niềm tin, sự gắn bó, năng động hơn trong công tác Hội và các hoạt động của Hội Phụ nữ.

Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại tá Ngô Hoài Thu và Đại tá Phạm Văn Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh trao áo dài và túi quà an sinh tặng các nữ công nhân 3 doanh nghiệp Công an có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại tá Ngô Hoài Thu, Đại tá Phạm Văn Hiệu và đoàn công tác Hội Phụ nữ Bộ Công an chụp ảnh  cùng các chị em vừa được trao tặng áo dài tại Chương trình.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an trao 50 chiếc áo dài và 50 suất quà an sinh gửi tặng các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của 3 doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp an ninh; 10 bộ áo dài cùng túi quà an sinh tặng chị em phụ nữ xã Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội); 10 bộ áo dài cùng túi quà an sinh cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội; 30 áo dài và 30 túi quà an sinh cho Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội.

Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn -0
Trao tặng áo dài cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Đoàn công tác xúc động khi được biết tất cả chị em được trao tặng áo dài và túi quà an sinh tại Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đều là công nhân quét rác đường phố, nhiều chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: chị Chu Thị Thanh bị ung thư vú giai đoạn cuối, chồng bị TNGT sức khỏe yếu, còn con gái bị bệnh tim bẩm sinh; các chị Nguyễn Thanh Thảo, Hoàng Thị Vân, Nguyễn Thị Hoài cũng bị ung thư vú trong khi hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn; một số chị khác người thì chồng mất, người thì làm mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, nuôi mẹ già, nhà còn đi thuê và rất nhiều chị chưa bao giờ từng được mặc áo dài.

Cùng chung cảnh ngộ từ bé đến giờ chưa bao giờ được mặc áo dài, nên khi được trao tặng áo dài và túi quà an sinh, chị Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Coi ở xã Trạch Mỹ Lộc chia sẻ, dù nhìn thấy các chị em khác mặc áo dài rất đẹp và mong ước có một chiếc áo dài để mặc vào những ngày lễ, những dịp kỷ niệm quan trọng nhưng vì gia cảnh khó khăn nên các chị "bấm bụng" không dám mua sắm. Còn bà Nguyễn Thị Huấn, 55 tuổi, ở thôn Trực Nội, xã Trạch Mỹ Lộc, cũng thật thà chia sẻ từ bé đến giờ mới chỉ được mặc áo dài đúng 1 ngày cách đây gần 3 năm. Vào dịp gia đình bà tổ chức đám cưới cho con gái mới dám đi thuê áo dài để mặc tiếp khách cho trang trọng.

Tặng áo dài, trao gửi yêu thương đến chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn -0
Những tấm áo dài được chị em phụ nữ xã Trạch Mỹ Lộc hồ hởi đón nhận và mặc ngay tại buổi Lễ để chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Chứng kiến những chiếc áo dài mới, đẹp đến tay với các bà, các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chuyến đi trao quà mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của Chương trình “Tặng áo dài – trao yêu thương” do Ban Thường trực Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn những tấm áo dài được quyên góp, ủng hộ để trao tặng chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

P. Tâm
.
.