Tai nạn giao thông ở Hà Nam giảm mạnh từ hiệu quả xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Thứ Ba, 25/04/2023, 08:08

Với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bia, rượu, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm”…

Qua đó, số vụ TNGT có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh, ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của người dân được nâng lên.

Vừa đi nộp phạt 4,5 triệu đồng và làm thủ tục nhận lại chiếc xe máy sau khi bị Đội CSGT Công an huyện Bình Lục xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, anh Ngô Văn Cương, một thợ xây dựng ở xã Tràng An, huyện Bình Lục (Hà Nam) bộc bạch: “Mấy ngày trước, gia chủ thấy nắng nóng nên buổi trưa có mời anh em thợ xây chúng tôi uống cốc bia để giải nhiệt. Do chủ quan, chúng tôi cho rằng uống một chút không sao. Tuy nhiên, đến chiều, khi điều khiển xe máy ra về, tôi bị tổ công tác của Công an huyện Bình Lục dừng xe kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn và xử phạt hành chính theo quy định; tạm giữ xe máy và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 16 - 18 tháng. Đây là bài học đáng nhớ để tôi chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông…”.

imgp2166.jpg -0
CSGT Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tài xế vi phạm về nồng độ cồn.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh Hà Nam đã xử lý 1.563 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, phạt tiền gần 8,7 tỷ đồng; tạm giữ 1.563 phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với 1.521 trường hợp, qua đó góp phần kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2023, nhất là dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, trên địa bàn không xảy ra TNGT nghiêm trọng, số người bị thương cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022...  Có thể thấy rằng, việc mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những biện pháp hữu hiệu khiến TNGT ở Hà Nam giảm mạnh thời gian qua.

Thượng tá Trần Quốc Huy, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp với việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên đa phần người dân nhận thức sâu sắc về tác hại của việc đã uống rượu, bia lái xe và cũng rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao việc xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Từ việc xử lý "mạnh tay" vi phạm nồng độ cồn đã góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn".

Đồng tình với việc lực lượng CSGT xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, chị Nguyễn Thị Chuyền ở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nói: “Trước đây, chồng tôi và một số bạn bè cuối ngày hay rủ nhau uống bia hoặc nhậu nhẹt, nhiều lần say vẫn tiếp tục điều khiển xe máy, ôtô chở nhau đi café, hát karaoke khiến tôi rất lo lắng, nhưng khuyên can thì không được, nhiều khi chỉ vì việc khuyên can chồng mà vợ chồng lại to tiếng, lục đục”, chị Chuyền than thở.

Thế nhưng từ khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam ra quân tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn thì tình trạng chồng chị Chuyền tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đêm khuya mới về đã giảm hẳn. Chị Chuyền và nhiều người dân ủng hộ cách làm này của lực lượng Công an, vì vừa bảo vệ sức khỏe, vừa bảo đảm an toàn cho người dân…

Còn anh Phạm Tiến Cường, tài xế taxi trú tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý cho rằng: “Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Công an rất cần thiết bởi việc sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Là lái xe thường xuyên phải lưu thông trên đường, tôi đồng tình, ủng hộ và thấy đây là việc làm đúng đắn góp phần bảo đảm TTATGT, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho mọi người...”.

Với mục tiêu chủ động bảo đảm TTATGT, thời gian tới, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về Luật ATGT; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Việc xử lý vi phạm được lực lượng CSGT thực hiện nghiêm minh đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị trong việc kiềm chế, kéo giảm các vụ TNGT thì mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức "đã uống rượu bia, không lái xe".

Hà Anh – H. Sâm
.
.