Sống trong lòng nhân dân
Trong những năm qua với chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã của Bộ Công an, toàn lực lượng Công an Sơn La nói chung và Công an các xã biên giới nói riêng đã nỗ lực bám nắm địa bàn, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; đồng thời xử lý nhiều vụ việc phức tạp, tạo dấu ấn đậm nét, là cầu nối của ý Ðảng - lòng dân.
Sơn La có 274km đường biên giáp với nước CHDCND Lào, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh gồm 17 xã, với 308 bản (trong đó có 73 bản tiếp giáp biên giới), thuộc 6 huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu và Vân Hồ.

Trong những năm qua với chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã của Bộ Công an, toàn lực lượng Công an Sơn La nói chung và Công an các xã biên giới nói riêng đã nỗ lực bám nắm địa bàn, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; đồng thời xử lý nhiều vụ việc phức tạp, tạo dấu ấn đậm nét, là cầu nối của ý Ðảng - lòng dân.
Vừa qua, nhóm Phóng viên đã có chuyến đi thực tế tại một số xã biên giới của tỉnh Sơn La để ghi nhận thực tiễn công tác của những chiến sỹ Công an vùng biên đang ngày đêm cắm bản góp phần giữ vững bình yên trên các bản làng vùng cao.






Xây dựng Công an xã chính quy là chủ trương lớn được Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết số 22 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và đặc biệt là Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.



Với cách làm bài bản, khoa học, đúng chủ trương, lực lượng các xã biên giới nói riêng và Công an các xã, thị trấn toàn tỉnh nói chung đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc...” giữ bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.