Sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2022

Thứ Năm, 24/11/2022, 17:04

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 sẽ khai mạc vào tối 27/11. Đây là sự kiện nhằm quảng bá đất và người Bạc Liêu đến với bạn bè trong, ngoài nước.

Chiều 24/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đi kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại các điểm diễn ra chuỗi sự kiện của Ngày hội. Trước đó, Công an tỉnh đã tham mưu Tiểu ban ANTT Ngày hội thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT, nhất là tại các địa điểm diễn ra sự kiện lớn, như: Quảng trường Hùng Vương (nơi diễn ra lễ khai mạc); Trung tâm Văn hóa tỉnh (nơi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư); Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (nơi diễn ra lễ bế mạc)…

Sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2022 -0
Sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2022 -1
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra địa điểm diễn ra các sự kiện của Ngày hội. 

Tại các địa chỉ kiểm tra, Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Công an TP Bạc Liêu, các đơn vị nghiệp vụ đưa ra phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến ANTT trong thời gian diễn ra Ngày hội; chủ động trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tăng cường quản lý lĩnh vực lưu trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; chủ động phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn.

Văn Đức - Trọng Nguyễn
.
.