Ra mắt 4 câu lạc bộ thể dục thể thao trong CAND

Thứ Tư, 23/03/2022, 18:13

Bốn câu lạc bộ thể dục thể thao, bao gồm: Bóng bàn, quần vợt, bắn súng, tập thể lực trực thuộc Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã chính thức ra mắt vào chiều 23/3.

Hòa chung không khí cả nước thi đua chào mừng Ngày thể thao Việt Nam 27/3, hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022, 60 năm Ngày thành lập lực lượng CSND 22/7/2022, chiều 23/3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt 4 câu lạc bộ thể dục thể thao, bao gồm: Bóng bàn, Quần vợt, Bắn súng, Tập thể lực.

Ra mắt 4 câu lạc bộ thể dục thể thao trong CAND -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng cờ thi đua câu lạc bộ thể dục thể thao chiều 23/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị khẳng định: Để hoàn thành nhiệm vụ công tác Công an, trong đó có nhiệm vụ công tác đảng và công tác chính trị trong CAND, mỗi người cán bộ chiến sĩ phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cao, đồng thời phải có sức khỏe, thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác đảng và Công tác chính trị cần phải thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao hiệu quả công tác, bản lĩnh và ý chí chiến đấu của mình.

Ra mắt 4 câu lạc bộ thể dục thể thao trong CAND -0
Khai trương phòng tập thể lực tại 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác. Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị đến năm 2030 trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao nhằm mục đích tạo môi trưởng, điều kiện để cán bộ, chiến sĩ  tập luyện, tăng cường sức khỏe, đáp ứng thiết thực cho công tác trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cũng bày tỏ mong muốn các thành viên trong các câu lạc bộ phát huy tinh thần thể dục, thể thao, phát huy tinh thần trách nhiệm để duy trì hoạt động các câu lạc bộ thực sự hiệu quả; xứng đáng là đơn vị tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác thể dục, thể thao trong toàn lực lượng CAND.

Ra mắt 4 câu lạc bộ thể dục thể thao trong CAND -0
Các đại biểu tham quan phòng tập thể lực.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã trao quyết định, tặng cờ lưu niệm cho Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ. Dịp này, các vận động viên thể hình và võ thuật CAND cũng đã có các màn biểu diễn chào mừng ấn tượng. Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cũng đã khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động Phòng tập thể lực và Câu lạc bộ bóng bàn tại trụ sở Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

N.Hoa
.
.