Quyết liệt xử lý pháo nổ tự chế
Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT. Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép vẫn tiếp tục xảy ra, trong đó có một số vụ cháy, nổ do chế tạo pháo trái phép gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Do đó, cần sự phối hợp quyết liệt của các ban, ngành chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026, theo đó mối hiểm họa từ pháo tự chế đang hiện hữu, gây hậu quả thương tật nặng như: Cụt tay, bỏng sâu, mù mắt, thậm chí tử vong. Điểm chung trong các vụ việc đều xuất phát từ nhận thức chủ quan và sự dễ dàng tiếp cận ở trên mạng khi chào mời bán các nguyên liệu, hướng dẫn chế tạo pháo nổ.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH, Bộ Công an) cho biết, năm 2025, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ 2.689 vụ, 3.526 đối tượng, thu gần 51 tấn pháo, trong đó, sản xuất trái phép 180 vụ, 359 đối tượng, trên 3 tấn pháo.
Và mới đây thôi, một vụ việc đau lòng liên quan đến pháo đã xảy ra. Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, vào khoảng 16h ngày 5/1/2026, Công an xã Phúc Thọ, Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà anh N.K.H, trú tại thôn Triệu Xuyên 2 (Phúc Thọ) xảy ra vụ cháy.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Thọ đã tiến hành xuống hiện trường và thực hiện các biện pháp cấp bách ban đầu. Ghi nhận tại hiện trường có nhiều xác pháo tại khu vực tầng 2 và sân nhà của anh H. Hậu quả làm cháu N.K.H (SN 2007, con chủ nhà) và cháu N.V.L (SN 2009) tử vong; còn cháu N.D.N (SN 2007), trú tại thôn Đoài, xã Phúc Lộc bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do chế pháo gây nổ.
Trước đó, tháng 9/2025, tại khu nhà trọ ở Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh vào thời điểm rạng sáng bất ngờ 2 tiếng nổ lớn vang lên tại tầng 4 một khu nhà trọ khiến cả khu nhà rung chuyển. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt tại hiện trường phát hiện 2 nạn nhân là vợ chồng đã tử vong. Theo Công an phường Nếnh, kết quả kiểm tra, xác minh giá nguyên nhân vụ nổ là do vợ chồng nạn nhân đã tự quấn pháo nổ trong phòng trọ…
Tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ nổ pháo tự chế. Nguyên nhân do một em học sinh sau khi xem hướng dẫn trên mạng đã đặt mua hóa chất, vỏ giấy, vỏ nhựa để chế tạo pháo nổ. Sau đó, em này đã tự chế được một số quả pháo đem cất dấu cùng khoảng 3kg thuốc pháo trong tủ bếp trong phòng ngủ.
Đến khoảng 21h ngày 30/8/2025, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ căn nhà cấp bốn mà em này dấu pháo và thuốc pháo. Vụ nổ khiến ngôi nhà hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ từ kính, tường, mái nhà văng ra khắp nơi. May mắn là thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà không có ai, nên không gây thiệt hại về người.
Tháng 6/2025, tại ngôi nhà 4 tầng tại phường Hà Đông, Hà Nội bất ngờ phát nổ, gây cháy… khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân được lực lượng chức năng xác định do chế tạo pháo phục vụ tổ chức sự kiện.
Những vụ việc nêu trên tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường từ pháo nổ tự chế. Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc học sinh tự chế pháo nổ trái phép. Đơn cử, cuối năm 2025, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tuyên truyền, vận động 1 học sinh lớp 10 Trường THPT Cẩm Thuỷ và 1 học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Tú tự giác giao nộp 2,2kg thuốc pháo cùng nhiều công cụ dùng chế tạo pháo nổ. Toàn bộ số thuốc pháo và công cụ trên được các em mua trên mạng sau khi tò mò học cách chế tạo pháo trên Tiktok.
Theo phụ huynh của các em này chia sẻ, bố mẹ bận đi làm cả ngày nên cũng tập cho cháu thói quen tự lập và dẫn đến vụ việc như trên, rất may Công an kịp thời phát hiện và phối hợp với gia đình ngăn chặn được nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Gia đình đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ quản lý chặt chẽ và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động con em không tiếp tục tái phạm những hành vi tương tự.
Pháo nổ tự chế không phải trò chơi, đây là mối đe dọa nguy hiểm đến tính mạng con người, tài sản cũng như an toàn cộng đồng. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay, tình trạng chế tạo, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép vẫn tiếp tục xảy ra, nguyên nhân là do công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là trong nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, đây là nhóm đối tượng vẫn còn tâm lý tò mò, thích thể hiện bản thân nên học theo các công thức, hướng dẫn trên mạng xã hội để chế tạo pháo trái phép.
Bên cạnh đó, lợi nhuận do sản xuất, mua bán pháo trái phép mang lại nên nhiều đối tượng vẫn cố tình chế tạo, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép để kiếm lời; tình trạng mua bán và hướng dẫn chế tạo pháo trên không gian mạng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát để mua bán, vận chuyển vẫn diễn ra phức tạp nhưng công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn…
Để phòng ngừa, ngăn chặn chế tạo, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép, thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Cục nghiệp vụ và Công an địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý buôn bán nguyên liệu, linh kiện chế tạo pháo; tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện vận chuyển pháo nổ; xử lý nghiêm các trường hợp hướng dẫn chế pháo trên mạng, lôi kéo người khác tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, gia đình phòng ngừa các hành vi chế tạo, sản xuất và sử dụng pháo trái phép để các em biết tự phòng tránh hiểm họa do pháo nổ gây ra, đảm bảo sự an toàn cho chính mình và cho mọi người. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục, xử lý, răn đe nghiêm minh trước pháp luật với các hành vi vi phạm nêu trên.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu "Không còn vũ khí, không còn pháo nổ, không còn hiểm họa tiềm ẩn trong cộng đồng" (bài cuối)