Phú Thọ tạo nền tảng vững chắc đảm bảo an ninh trật tự, kỷ cương pháp luật
Tỉnh Phú Thọ đã và đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh gắn với phát triển văn hóa và con người trong thời kỳ mới. Những chuyển động mạnh mẽ ấy được thể hiện rõ từ cấp cơ sở nơi mà các mô hình, phong trào và cách làm sáng tạo đang từng ngày góp phần định hình diện mạo một Phú Thọ bình yên, an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025, nhiều xã, phường được sáp nhập, mở rộng địa bàn quản lý. Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong việc củng cố thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh, chú trọng công tác quản lý trật tự xã hội, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các kế hoạch bảo đảm ANTT phù hợp với tình hình mới.
Điển hình tại xã Pà Cò, nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm tỉnh khoảng 170 km, có diện tích tự nhiên hơn 115 km², gồm 18 xóm với hơn 2.200 hộ dân (hơn 11.300 nhân khẩu), trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều, đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Pà Cò tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT. Qua đó đã ANTT đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Đây là một trong những mô hình tự quản điển hình, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo đảm ANTT tại địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Từ năm 2021, Công an xã Pà Cò đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”. Đến nay, toàn xã đã duy trì 114 tổ hoạt động hiệu quả. Các tổ liên gia đã trở thành cầu nối gắn kết các hộ dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa và tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa bàn.
Sau 5 năm thực hiện, mô hình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các tổ liên gia đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, phối hợp vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy; hỗ trợ lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện, giáo dục; vận động nhân dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Bên cạnh đó, các tổ cũng tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định tình hình ANTT, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Với những kết quả đạt được, mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại xã Pà Cò tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
Hay như Công an xã Dũng Tiến nổi lên như một điểm sáng khi đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, gắn chặt công tác chuyên môn với các phong trào thi đua. Những kết quả đạt được không chỉ nâng cao chất lượng bảo đảm an ANTT mà còn góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa, ý thức công dân và lối sống kỷ luật trong cộng đồng.
Đáng chú ý, trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức bài bản, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Mỗi cá nhân đều chủ động đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể, coi hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất người Chiến sĩ Công an trong thời kỳ mới; đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên, với trọng tâm là huy động sức mạnh của nhân dân. Thông qua các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự ở khu dân cư, Công an xã đã phát triển và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như “Camera an ninh”, “Tổ tự quản ANTT”.
Trong năm 2025, Công an xã Dũng Tiến phối hợp Phòng Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, lập biên bản xử lý 3 vụ vi phạm hành chính với số tiền 60 triệu đồng. Ở lĩnh vực an ninh, Công an xã thực hiện điều tra cơ bản theo phân cấp; xây dựng 2 tin bài phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện và vô hiệu hóa 3 đối tượng phát tán nội dung độc hại, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt: xử lý 6 trường hợp vi phạm về kinh tế, môi trường với tổng mức phạt 62 triệu đồng; xử lý 3 trường hợp vi phạm PCCC với mức phạt 4,5 triệu đồng. Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã tổ chức 76 lượt tuần tra với sự tham gia của 42 lượt CBCS; lập biên bản xử phạt 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, thu nộp 3 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Hiện nay, tại 148 xã, phường của tỉnh Phú Thọ, các mô hình bảo vệ ANTT tại cơ sở được phát huy hiệu quả như tổ chức tổ bảo vệ ANTT thôn, khu dân cư; mạng lưới Camera an ninh; ứng dụng công nghệ dân cư - giám sát 24/24 đã góp phần xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở - vững chắc, chủ động và bền vững.
Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập. Các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị được triển khai chặt chẽ…
Những kết quả đạt được của Công an xã, phường của tỉnh Phú Thọ là minh chứng cho hiệu quả của phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, đồng thời là cơ sở quan trọng góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, thúc đẩy phát triển văn hóa, con người và kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phú Thọ bứt phá hạ tầng số, chuyển đổi số toàn diện