Phụ nữ Công an Phú Yên với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:31

Sau 5 năm (2017-2021) thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Phụ nữ Công an Phú Yên không chỉ lập nhiều thành tích nổi bật, mà còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.

Thiếu tá Lê Thị Ái Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong Công an Phú Yên luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, gắn với 36 đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm, hội thi với các chủ đề: “Nhận diện hoạt động diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay”, “Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc”, “Văn hóa ứng xử trong CAND và trong sử dụng mạng xã hội”...

Trong những mô hình làm theo gương Bác của Phụ nữ Công an Phú Yên, có ba mô hình nổi bật, hiệu quả và sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương ghi nhận, đông đảo người dân cảm phục. Với mô hình “Gắn công tác dân vận, tuyên truyền với các hoạt động xã hội từ thiện”, Phụ nữ Công an Phú Yên đã thực hiện 57 chuyến công tác ở địa bàn cơ sở để tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hình sự – ma túy, vận động người dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… lồng ghép với các chương trình xã hội từ thiện “Mùa đông ấm áp”, “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, “Tiếp bước cho em đến trường”,  “Gian hàng miễn phí vì người nghèo”.

Qua đó, Phụ nữ Công an Phú Yên không chỉ cấp miễn phí 650 cơ số thuốc, trao tặng 4.650 suất quà, 350 suất học bổng, 180 chiếc xe đạp, 8.000 quyển vở, 220 bộ sách giáo khoa, 1.400 áo trắng, áo phao, áo đi mưa, 20.000 suất bánh kẹo - đồ chơi trẻ em, 2 ti vi... với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho những gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, mà còn xây dựng 8 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có tổng trị giá 252 triệu đồng, trao tặng 211 thẻ bảo hiểm y tế cho 74 gia đình phụ nữ khó khăn, nhận hỗ trợ lâu dài 36 phụ nữ, trẻ em nghèo cho mỗi trường hợp 300.000 - 800.000 đồng/tháng.

Với mô hình “Bữa ăn từ thiện vì bệnh nhân nghèo”, Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức 79 bữa ăn từ thiện gồm 23.700 suất ăn miễn phí dành cho bệnh nhân và thân nhân nghèo khó đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh Phú Yên. Với mô hình: “Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em”, Phụ nữ Công an Phú Yên đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền cho gần 12.500 học sinh các trường học trong tỉnh bằng các hình thức phiên tòa giả định, hội thi tìm hiểu pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, tình huống thoát hiểm, phòng chống xâm hại, đuối nước.

Đề cập đến phong trào “Phụ nữ CAND chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ”, Thiếu tá Lê Thị Ái Ngọc cho biết, một nét mới trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia là Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên đã lập 5 tổ công tác gồm 60 lượt hội viên tham gia giải quyết ổn định các “điểm nóng” về ANTT; tham gia đấu tranh làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” của Trần Thị Tuyết Diệu; điều tra làm rõ vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến kỳ thi tuyển công chức ở Phú Yên. Ngoài ra, hội viên ở các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh đối nội, đối ngoại, xuất nhập cảnh, chính trị nội bộ...

Trong 5 năm qua, 100% hội viên Phụ nữ Công an Phú Yên đều hoàn thành nhiệm vụ, 76% đạt danh hiệu Chiến sỹ Tiên tiến, trong đó có 9,8% Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở. 56 lượt tập thể, 387 lượt cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 12 bằng khen, Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên tặng 21 bằng khen, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên và Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng 35 bằng khen.

Hữu Toàn
.
.