Phụ nữ Công an Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng
Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, các phong trào phụ nữ của Hội tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và xây dựng phong trào phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, nhất là công tác gia đình và trẻ em…
Theo đó, trong những tháng đầu năm 2022, Hội phụ nữ đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 8 kế hoạch, 7 báo cáo, 4 công văn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An còn đã làm tốt vai trò thường trực trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về giá trị và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phổ biến, quán triệt kịp thời các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp xây dựng gia đình theo tiêu chí khoa học và tiến bộ gắn với việc thực hiện các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Nghị quyết liên tịch về “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức 2 hội nghị tập huấn, quán triệt 3 chuyên đề, chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức 26 hội thi về nấu ăn, nữ công gia chánh...
Để triển khai chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, từ thiện thiết thực, ý nghĩa, hướng về các đối tượng là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, như: Mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng, các nữ tu sĩ, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ bị mua bán sang Trung Quốc được giải cứu, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và phạm nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn… Điển hình như: Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên trẻ em mồ côi, khuyết tật do các dòng tu nữ chăm sóc tại huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên với số tiền 25 triệu đồng. Qua đó động viên các nữ tu sỹ và các em mồ côi, khuyết tật phát huy truyền thống kính chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; Tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, động viên nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng và gia đình nữ phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Tổ chức thăm, tặng quà nữ Công an hưu trí có hoàn cảnh khó khan; Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đặc biệt, Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng trao kinh phí hỗ trợ ăn, học cho 5 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn, xã Tam Thái, Lượng Minh huyện Tương Dương, xã Thọ Sơn, Long Sơn, huyện Anh Sơn với số tiền hỗ trợ mỗi em 1 triệu/tháng. Trao kinh phí thực hiện Chương trình “Nuôi em vùng cao”, hỗ trợ bữa ăn cho 32 em học sinh mầm non người dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu tại điểm trường Huồi Pai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương với số tiền 4,6 triệu đồng.
Ngoài ra Hội còn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức cùng cộng đồng, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền 357 triệu đồng. Nổi bật là: Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các đồn Biên Phòng, Công an xã, Trường tiểu học và mầm non xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương với tổng số tiền 110 triệu đồng; Chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thăm, tặng quà gồm gao, nếp, bánh chưng, giò, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, 2 nồi cơm công nghiệp, 40 chăn ấm… trị giá 120 triệu đồng cho hơn 450 người già, trẻ em và người tàn tật tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An và Mái ấm thiện tâm 1 và 2; Thăm, tặng quà, trao kinh phí phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm với số tiền 4 triệu đồng. Thăm, tặng quà 11 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An, 1 hội viên phụ nữ xã Xuân Thành, huyện Yên Thành có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30 triệu đồng.
Với những kết quả, thành tích đạt được, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An liên tục được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em.
Đặc biệt, thông qua các phong trào của Hội, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, nhiều mô hình, công trình, phần việc phát huy hiệu quả, hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện được chú trọng và mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần xây dựng người Phụ nữ Công an có bản lĩnh vững vàng, nhân văn, có kỷ cương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vun đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới.

Phụ nữ Cảnh vệ đóng góp xứng đáng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị