Phụ nữ Công an chung tay chuyển đổi số - "Vì bình yên cuộc sống"

Thứ Sáu, 08/03/2024, 08:28

Lực lượng CAND đã và đang khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Quán triệt tinh thần đó, các cấp hội phụ nữ trong CAND cũng chung tay chuyển đổi số, sáng tạo nhiều công trình, phần việc khoa học, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, hữu ích trong công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Chủ động phát hiện vi phạm pháp luật tại địa bàn cư trú

Một trong những đơn vị nổi bật trong lĩnh vực này là Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên, đã phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đăng ký mô hình điểm "Đoàn viên thanh niên - Hội viên phụ nữ Công an tỉnh xung kích tham gia cấp căn cước và định danh điện tử". Mô hình đã tập hợp, huy động 100% cán bộ đoàn viên, hội viên toàn tỉnh, phối hợp tổ chức chính trị tại địa phương làm việc không kể ngày nghỉ và buổi tối để triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu định danh điện tử, hoàn thành thu thập hồ sơ cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện trước hạn, được Bộ Công an biểu dương.

hpn-cong-an-hung-yen-1.jpg -0
Công trình "Phụ nữ Công an Hưng Yên - Vì bình yên cuộc sống" nhận được sự hưởng ứng của nhiều cấp hội và người dân.

Chia sẻ với PV, Đại uý Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan chuyển đổi số, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai công trình "Phụ nữ Công an Hưng Yên - Vì bình yên cuộc sống", trong đó 1 đợt/tháng tiến hành thu thập thông tin liên quan về ANTT qua biểu mẫu Google Drive, triển khai qua các nhóm Zalo đến 100% cán bộ, hội viên từ cấp xã trở lên. Với phương châm "vừa thực hiện, vừa hoàn thiện", để nâng cao nhận thức, kỹ năng của đối tượng tham gia, qua đó nâng cao số lượng, chất lượng thông tin thu thập được, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp Ban Tuyên giáo - chính sách, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tham gia công trình cho hơn 500 cán bộ hội.

Đặc biệt, từ các thông tin thu thập được, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành 63 Phiếu giao việc gửi Công an các đơn vị, địa phương để xác minh, xử lý thông tin liên quan đến ANTT. Thông qua việc xác minh tin báo, Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý các vi phạm, như: Công an huyện Văn Lâm xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng; phát hiện, khởi tố 1 vụ, 6 đối tượng về tội "Đánh bạc"; Công an huyện Văn Giang bắt 1 vụ, 2 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề; Công an huyện Khoái Châu khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Công an TP Hưng Yên phát hiện 1 đối tượng nghiện ma túy, vận động gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện; Công an huyện Yên Mỹ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng; phối hợp Tổ hòa giải địa phương làm việc, hòa giải và răn đe 5 trường hợp bạo lực gia đình…

"Qua hai năm thực hiện (tháng 10/2021 đến tháng 10/2023), công trình đã thu thập hơn 100 tin liên quan đến ANTT. Đồng thời, thông qua xác minh các tin báo cũng đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi ngờ trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy... để Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật" - Đại uý Nguyễn Thị Thuỷ thông tin. Mặt khác, đối với những nguồn tin về bạo lực gia đình, sử dụng ma túy, Công an cấp huyện, xã đã phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương xác minh vụ việc, thu thập thông tin; qua đó, có tác dụng tuyên truyền, răn đe những trường hợp có biểu hiện bạo lực gia đình hoặc liên quan đến tội phạm ma túy. Qua phản hồi từ các cá nhân cung cấp tin, những vụ việc liên quan bạo lực gia đình sau khi lực lượng Công an đến xác minh đã không còn diễn ra, tình hình ANTT được đảm bảo.

Từ sáng kiến hiệu quả của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã vào cuộc tham gia. Ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được từ việc triển khai thực hiện công trình, ngày 8/11/2023, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định mở rộng và công nhận mô hình "Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an chủ động phát hiện vi phạm pháp luật tại địa bàn cư trú" của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh là mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Nhiều công trình tiên phong, sâu về nghiệp vụ

Hiện, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên gồm 7 cán bộ, trong đó 1 đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách, 1 cán bộ chuyên trách và 5 cán bộ kiêm nhiệm, công tác tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng An ninh nội địa; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng CSGT. "Nhiều công trình, phần việc trong khi đội ngũ cán bộ mỏng, lại chủ yếu kiêm nhiệm nên chúng tôi bố trí, sắp xếp công việc, làm sao các chị em vừa đảm nhiệm tốt công tác chuyên môn, vừa tham gia công tác hội, trên tinh thần phát huy năng lực, sở trường, đặc thù tại đơn vị của từng người", Đại uý Đặng Hồng Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên tâm sự.

hpn-cong-an-hung-yen-3.jpg -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi gói bánh chưng tặng trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chẳng hạn, công trình "Tuyên truyền pháp luật học đường, nâng cao năng lực nhận biết và kỹ năng phòng tránh những mối nguy hại cho học sinh, sinh viên và giáo viên" gồm các hoạt động tổ chức tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, mua bán người, phòng chống ma túy và kiến thức an toàn trên không gian mạng, an toàn giao thông... sẽ huy động nữ cán bộ công tác tại các đơn vị  có chức năng nghiệp vụ trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hay mô hình "Phòng tiếp dân kiểu mẫu về Điều lệnh CAND" được Hội Phụ nữ các đơn vị có bộ phận tiếp công dân như: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh... thực hiện rất hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các công trình, phần việc là các "xương sống" của hoạt động hội, còn việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, các sân chơi văn hoá văn nghệ, hoạt động xã hội, tình nghĩa sẽ giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đồng chí tham gia công tác hội với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, từ đó tạo sự gần gũi, chia sẻ, ủng hộ các hoạt động của hội.

Phụ nữ Công an chung tay chuyển đổi số -
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức chương trình trao tặng bánh chưng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị xuyên Tết.

Về mô hình "Thu nhận áo dài - Trao gửi yêu thương", Đại uý Dương Quỳnh Mai, Ủy viên Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai ý tưởng này hiệu quả và lan toả. "Chúng tôi thấy rằng, áo dài chị em phụ nữ thường có nhiều và mỗi cái chỉ mặc vài ba lần để chụp ảnh, giá trị sử dụng còn mới, sau đó có người không mặc lại nữa. "Cũ người nhưng mới ta", tại sao mình không thu gom để tặng cho những chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa, nơi có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện may một chiếc áo dài để mặc. Như thế, hoạt động xã hội từ thiện đồng thời cũng sẽ giúp lưu giữ và phát triển hình ảnh áo dài truyền thống của dân tộc", chị chia sẻ thêm.

 Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên cũng tiếp tục duy trì nhiều công trình, mô hình, phần việc được các cấp ghi nhận, như: mô hình "Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan toả văn hoá đọc", "Thu gom pin đã qua sử dụng", "Quỹ nghĩa tình đồng đội"... Đặc biệt, đã duy trì, nhân rộng chương trình "Mẹ đỡ đầu" đối với 10 trẻ mồ côi (tăng 2 trẻ so với năm 2022); nhận bảo trợ dài hạn cho 15 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm, cấp hội này cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các cháu hàng quý, các dịp lễ, Tết, năm học mới; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, hộ nghèo; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng cao... với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Phụ nữ Công an chung tay chuyển đổi số -
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp tuyên truyền phòng chống ma tuý và tặng sách cho thư viện Trường THPT Hưng Yên.

Đánh giá về Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND cho rằng, đây là cấp hội có nhiều sáng kiến, công trình, phần việc sâu về nghiệp vụ công tác Công an, nhiều công trình có tính chất tiên phong, hiệu quả, được các cấp hội học tập, nhân rộng, tiêu biểu như công trình trao tặng áo dài, phát phiếu thu thập thông tin liên quan đến ANTT..., góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS, phụ nữ CAND trong tình hình mới.

Quỳnh Vinh
.
.