Phối hợp truy quét tội phạm ma túy vùng biên giới

Chủ Nhật, 18/08/2024, 21:05

Thừa Thiên Huế có đường biên giới dài hơn 80km tiếp giáp với nước bạn Lào, có 2 cửa khẩu quốc gia với hàng chục đường mòn, lối mở. Ngoài ra, địa giới hành chính của tỉnh giáp ranh với nhiều tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Quảng Trị - nơi tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động đặc biệt phức tạp. Trước tình hình đó, Công an Thừa Thiên Huế đã chủ động đấu tranh, trấn áp mạnh tay với tội phạm để tình hình an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh luôn được đảm bảo, giữ vững.

Phá đường dây ma túy “khủng” giao dịch qua mạng

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đấu tranh, triệt xóa hơn 120 chuyên án, vụ án ma túy; trong đó, chặt đứt nhiều đường dây ma túy lớn do các đối tượng đưa ma túy từ vùng biên giới Việt – Lào vào địa bàn giáp ranh huyện Hải Lăng (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) để đưa vào TP Huế tiêu thụ hoặc tiếp tục chuyển đi nơi khác.

1.jpg -0
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thưởng nóng Ban chuyên án tham gia triệt phá đường dây ma túy do Mai Anh Tuấn (biệt danh “Chó hạm”) cầm đầu.

Một trong những đường dây mua bán ma túy “khủng” mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế triệt phá do vợ chồng Mai Anh Tuấn, biệt danh “Chó hạm” (SN 1997) và vợ là Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại số 3 Lý Bôn, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Thông qua ứng dụng Telegram và nhiều tài khoản ảo, cặp vợ chồng này đã móc nối với một số đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thiết lập đường dây mua bán ma túy; mỗi lần giao dịch mua bán khoảng từ 10.000 - 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng Ketamine.

Sau quá trình xác lập chuyên án, tại tỉnh lộ 9 địa bàn giáp ranh giữa Thừa Thiên Huế với Quảng Trị thuộc địa phận huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Trung Thông (SN 1997, trú tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) từ biên giới Việt - Lào ở huyện Hướng Hóa về và trên đường đưa vào TP Huế. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an lần lượt bắt giữ Trần Lê Viết Ninh (SN 2002), Nguyễn Nhật Trường (SN 1994), Võ Đình Quốc Việt (SN 2002, đều trú tỉnh Thừa Thiên Huế). Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp vợ chồng Tuấn - Lan, thu giữ 1 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn hoa cải cùng nhiều tang vật liên quan đến ma túy…

Mới đây, khi phát hiện Hồ Văn Tâu (SN 1999) và Đoàn Minh Khánh (SN 1993, cùng trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy qua địa bàn giáp ranh giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, các trinh sát đã bám theo và khống chế thành công tại khu vực thuộc phường An Tây, TP Huế, thu giữ hơn 1,5kg ma túy loại Methaphetamin. Các đối tượng khai nhận, số ma túy được vận chuyển từ khu vực biên giới vào để giao bán. Qua mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm Hồ Thị Hoa (SN 1991, trú phường An Tây, TP Huế), một mắt xích quan trọng của đường dây…

Trước đó, một đường dây ma túy khác do Võ Công Khuê (SN 1990) và Hồ Văn Hùng (SN 1983, đều trú TP Huế) điều hành đã bị phát hiện, bắt giữ với tang vật hơn 5,6kg ma túy loại Methamphetamine.

Cơ quan Công an cho biết, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, 2 đường dây tội phạm ma túy vừa kể cũng đều được các đối tượng giao dịch mua bán qua mạng xã hội, sau đó ma túy được đưa từ biên giới Việt - Lào qua địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để tuồn vào TP Huế…

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thiếu tá Võ Đại Hậu, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế cho biết, anh không thể nhớ đã cùng đồng đội tham gia phá bao nhiêu đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh… Và trong những lần đó, anh cùng đồng đội đã không ít lần chạm mặt với các đối tượng côn đồ, nhiễm HIV và nguy hiểm hơn cả là tàng trữ vũ khí “nóng”.

Tháng 4/2021, anh cùng với Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ truy bắt Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) khi đối tượng đưa hơn 0,5kg ma túy từ huyện biên giới Hướng Hóa vào Huế tiêu thụ. Khi đối tượng chạy xe trên QL1A qua địa bàn xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) và đang chuẩn bị giao ma túy cho… đối tượng tiếp theo thì bị anh cùng đồng đội ập đến quật ngã. Trong lúc Thiếu tá Võ Đại Hậu đang khám xét, thu tang vật, đối tượng bất ngờ chống trả khiến anh bị thương với tỷ lệ thương tật 29%. Sau vụ đó, Thiếu tá Võ Đại Hậu được công nhận thương binh loại A.

DB35-Phối hợp truy quét tội phạm ma túy vùng biên giới -0
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ đối tượng Hồ Văn Tâu cùng đồng bọn vận chuyển 1,5kg ma túy từ biên giới Việt – Lào vào Huế tiêu thụ.

Thời gian gần đây, các đối tượng trong những đường dây ma túy xuyên quốc gia, xuyên tỉnh ngày càng tinh vi. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, lợi dụng không gian mạng để giao dịch mua bán ma túy nên việc trinh sát tiếp cận để theo dõi, xác minh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí “nóng”. Thậm chí, tội phạm ma túy còn đe dọa lực lượng chức năng và người thân của cán bộ, chiến sĩ đánh án. “Xác định tội phạm ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm nên dù phải đối mặt với những gian khổ, khó khăn, tôi cũng như đồng đội vẫn luôn kiên định, song hành, sát cánh ngày đêm lần theo dấu vết, quyết tâm bắt giữ bằng được”, Thiếu tá Võ Đại Hậu chia sẻ.

Hơn 15 năm gắn bó với công việc của trinh sát, Thượng tá Trần Quốc Hiệu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế chia sẻ, trước giờ đánh án, anh luôn cân nhắc, cẩn trọng làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho anh em và cả đối tượng. “Mỗi chuyên án, vụ án được đấu tranh thành công là sự kết tinh của biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của đồng đội”, Thượng tá Trần Quốc Hiệu cho hay.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo ANTT địa bàn tỉnh, trong đó địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thành lập từ cấp xã đến tỉnh. Cùng với đó là các Tổ công tác đặc biệt 1311 cấp tỉnh, cấp huyện và duy trì 141 Tổ tuần tra nhân dân tại 141 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tại địa bàn giáp ranh biên giới, Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) cùng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh và khu vực giáp biên. Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết, Công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề ở địa bàn giáp ranh; trong đó triệt phá nhiều vụ án ma túy quy mô lớn…

Hải Lan
.
.