Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, làm việc với Báo CAND

Thứ Sáu, 17/06/2022, 10:10

Với những người làm Báo CAND, đó không những là nghề mà còn là nghiệp bởi sự hy sinh gian khổ, lao vào trận tuyến, ý chí sắt đá, quyết tâm cao nhất, đây chính là biểu hiện sinh động của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), sáng 17/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Báo CAND.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - xuất bản; Lương Đức Quý, Phó Chánh Văn Phòng; Hoa Xuân Quỳnh, Phó Chánh Văn Phòng, Thư ký đồng chí Lại Xuân Môn...

Báo CAND có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Đại tá Phạm Khải vui mừng đón đồng chí Lại Xuân Môn và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trân trọng, vui mừng đón tiếp đồng chí Lại Xuân Môn và đoàn công tác của Ban Tuyên Giáo Trung ương, về phía Báo CAND có Đại tá, Nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập; lãnh đạo các Ban cùng tập thể CBCS, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo CAND. 

Bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi được đón đồng chí Lại Xuân Môn và đoàn công tác của Ban Tuyên Giáo Trung ương đến thăm, làm việc nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể CBCS Báo CAND, Đại tá Phạm Khải đã báo cáo, giới thiệu với đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và các thành viên trong đoàn những nét khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, cơ cấu, mô hình tổ chức của Báo CAND. Trong lịch sử hình thành và phát triển, có thời điểm, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp là người trực duyệt Báo.

Báo CAND có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi tới thăm, làm việc với Báo CAND.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Báo CAND đã trải qua một số lần thay đổi mô hình, tổ chức, trong đó từng 2 lần thực hiện hợp nhất một số cơ quan báo chí. Tới thời điểm hiện tại, ngoài ấn phẩm chính là Báo CAND hàng ngày, Báo CAND có 7 ấn phẩm chuyên đề, gồm: An ninh thế giới Tuần (phát hành 2 kỳ/tuần), An ninh thế giới Tháng (phát hành 2 kỳ/tháng), Văn nghệ Công an (phát hành 1 kỳ/tuần), An ninh Thủ đô (phát hành 7 kỳ/tuần), Công an TP Hồ Chí Minh (phát hành 6 kỳ/tuần), Công an TP Đà Nẵng (phát hành 6 kỳ/tuần), An ninh Hải Phòng (phát hành 6 kỳ/tuần) và Báo Điện tử CAND với 3 ngôn ngữ thể hiện (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung). 

Trong suốt 76 năm qua, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, CBCS, phóng viên, công nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành vượt bậc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2021, với thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng Công an, Báo CAND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (đột xuất).

Báo CAND không quản ngại hy sinh gian khổ, xông pha vào các trận tuyến -0
Tổng Biên tập Báo CAND Phạm Khải báo cáo, thông tin khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của Báo CAND với Đoàn công tác.

Báo CAND cũng vinh dự là một trong những cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng Báo chí Quốc gia. Vào đúng dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo CAND vinh dự được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI – năm 2021 trao tặng 2 Giải B và 1 Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. “Có thể nói rằng, năm nay là một trong những năm Báo CAND “được mùa” giải thưởng"- Đại tá Phạm Khải khẳng định.

Mặc dù thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song bằng nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, CBCS, phóng viên, nhân viên, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đời sống của CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND tiếp tục được cải thiện. Trong công tác xã hội từ thiện, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo CAND đã cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.

Báo CAND có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
 Tổng Biên tập Báo CAND Phạm Khải thông tin khái quát một số kết quả công tác nổi trội của Báo CAND thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể Ban Biên tập, CBCS, phóng viên, biên tập viên cùng nhân viên CAND nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ghi nhận, chúc mừng, chia vui với những thành tích, kết quả mà Báo CAND đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển 76 năm qua, đồng chí Lại Xuân Môn cũng thông tin, chúc mừng Bộ Công an vừa được Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát cơ động và Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dậy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Đồng chí khẳng định, đây là những luật rất khó; đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định: Báo chí cách mạng nói chung và Báo CAND nói riêng đã có những đóng góp rất to lớn, rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, đại dịch COVID-19 – một đại dịch chưa từng có tiền lệ trên thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống, tính mạng của người dân. Lực lượng Báo chí, trong đó có Báo CAND đã không quản ngại hy sinh gian khổ, xông pha vào các trận tuyến, chống dịch như chống giặc, lao mình vào những nơi khó khăn, hy sinh gian khổ nhất.

Báo CAND có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chúc mừng Báo CAND. 

Chia sẻ những vất vả, khó khăn, đặc thù về nghề báo, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Nghề làm báo nói chung rất gian khổ. Với những người làm Báo CAND, đó không những là nghề mà còn là nghiệp, bởi sự hy sinh gian khổ, lao vào trận tuyến, ý chí sắt đá, quyết tâm cao nhất, đây chính là biểu hiện sinh động của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những người làm báo, trong đó đặc biệt là Báo CAND đã gác lại những nỗi niềm riêng, tập trung cho nhiệm vụ chung của Báo chí Cách mạng cũng như xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đánh giá cao các cơ quan báo chí, trong đó có Báo CAND trong thời gian qua đã chủ động, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đem đến đông đảo bạn đọc những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất.

Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định: Báo CAND đã tập trung đăng tải, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, kinh nghiệm hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội để động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực, khát vọng vươn lên…

Đồng chí Lại Xuân Môn ấn tượng với Báo CAND trong công tác tuyên truyền, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kịp thời phản ánh những bất cập về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để qua đó các cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh, góp phần đưa những chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời phản bác những thông tin xấu độc, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội …

Trong không khí chân tình, đầm ấm, đồng chí Lại Xuân Môn cũng chia sẻ, bày tỏ vui mừng trước những kết quả về công tác xây dựng lực lượng của Bộ Công an như triển khai đưa Công an chính quy về xã trên toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, từ khi Bộ Công an triển khai đưa Công an chính quy về xã, tình hình ANTT ở địa phương, cơ sở đã có sự chuyển biến rất tốt, rất hiệu quả. Người dân cũng như chính quyền các cấp vô cùng phấn khởi, vui mừng trước sự có mặt của các đồng chí Công an chính quy tại xã.

Thay mặt tập thể Ban Biên tập, CBCS, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo CAND, Đại tá Phạm Khải trân trọng cảm ơn đồng chí Lại Xuân Môn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc, chia vui với đơn vị. Trân trọng gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đồng chí Lại Xuân Môn cùng các thành viên trong đoàn công tác, Đại tá Phạm Khải khẳng định, tập thể Báo CAND sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống, giá trị lịch sử trong 76 năm hình thành và phát triển để đưa Báo CAND ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp và độc giả.

Hoàng Phong - Khổng Hà
.
.