Phố biến thành "sông", CSGT đường bộ Hà Nội thành... CSGT đường thủy!

Thứ Ba, 24/05/2022, 10:55

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội “dầm mình” dưới mưa trong sáng 24/5 phân luồng phòng, chống ùn tắc và TNGT. Cho tới 10h cùng ngày, tình hình giao thông trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô mới cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 23/5 và rạng sáng 24/5 khiến cho nhiều tuyến phố bị ngập, úng dẫn tới ùn tắc giao thông. Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã triển khai 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như Công an quận, huyện, lực lượng TTGT, CSTT nỗ lực phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Hầm giao thông từ Đại lộ Thăng long hướng về Trần Duy Hưng ken đặc phương tiện.

Ngay từ 6h, CBCS của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại các nút, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 đứng dưới làn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, qua bộ đàm chỉ đạo CBCS trong đơn vị triển khai hiệu quả phương án phân luồng giao thông, chống ùn tắc.

Tại các tuyến đường như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng kết nối vào những tuyến phố như Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng…mật độ phương tiện và người tham gia giao thông rất lớn. Trời mưa lớn không những hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông mà còn khiến cho số phương tiện ô tô đi lại trên đường tăng đột biến. Dòng phương tiện nhích từng chút trên đường. Nhiều người dân điều khiển mô tô, xe máy lao lên vỉa hè hoặc “tạt đầu” xe ô tô ở những điểm ùn ứ càng khiến cho tốc độ di chuyển của các phương tiện thêm chậm lại.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Cơn mưa lớn kéo dài khiến cho các phương tiện di chuyển ở những tuyến đường, lối lên xuống vành đai 3 trên cao cũng ùn ứ.

Tại nút giao thông Phạm Hùng – Xuân Thủy, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 được Ban chỉ huy đơn vị giao chỉ đạo tổ công tác làm “thoáng” toàn bộ giao thông trên tuyến. Ở nút giao thông này, ngoài Thiếu tá Trần Quang Chinh còn có 3 CBCS đứng ở cả hai chiều đường, kết hợp tuần lưu “kéo” giãn dòng phương tiện ra khỏi khu vực ùn ứ.

Trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, mật độ phương tiện tham gia giao thông vào sáng nay cũng gia tăng, xuất hiện nhiều nút bị ùn ứ. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, “nóng” nhất vẫn là tuyến Nguyễn Trãi kéo về Ngã Tư Sở.

Trên đường vành đai 3 trên cao, mật độ phương tiện cũng tăng, tốc độ di chuyển chậm bởi các nút lên, xuống cao tốc lèn chặt phương tiện. “Rất may là trong buổi sáng nay không xảy ra vụ TNGT nào, bởi chỉ cần một vụ TNGT ở đường trên cao thì gần như sẽ tê liệt toàn tuyến đường này”- Trung tá Nguyễn Đức Thắng thông tin.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Nhiều đoạn đường bị ngập nước, người tham giao giao thông đi lại khó khăn.

Để phòng ngừa và kéo giãn mật độ phương tiện chống ùn tắc, Đội CSGT số 7 đã bố trí thêm CBCS làm nhiệm vụ ở các lối lên, xuống đường cao tốc trên cao. Ngoài ra, tại các tuyến đường giáp ranh với địa bàn quận Nam Từ Liêm, nút giao thông lớn như Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long, ngoài chốt chống ùn tắc cố định, đơn vị bố trí thêm CBCS tuần lưu, nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp đỡ lái xe, người dân khi họ gặp sự cố.

Cũng trong sáng nay, do mưa lớn kéo dài nên tại khu vực Đội CSGT số 7 quản lý xuất hiện 2 điểm ngập úng ở đường Lê Trọng Tấn. Cụ thể, tại trước khu đô thị Glemexico An Khánh điểm ngập úng có chiều dài khoảng 300m. Gần như toàn bộ phương tiện đi lại qua khu vực này đều phải “lội” nước với độ sâu có chỗ ngập cả bánh xe máy, ô tô.

Đội CSGT số 7 đã phối hợp với Đội CSGT số 11 tổ chức triển khai lực lượng cùng với phương tiện xe tải chuyên dụng để vận chuyển người dân, phương tiện qua đây an toàn cũng như phân luồng chống ùn tắc.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng phòng ngừa ùn tắc.

Trên dọc tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh…thuộc địa bàn quận Đống Đa do Đội CSGT số 3 đảm trách, mật độ phương tiện cũng gia tăng rất lớn trong sáng nay. Thiếu tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3 thông tin, ngoài bộ phận trực ban, xử lý tài liệu trực ở đơn vị, số CBCS còn lại được “tung” hết ra đường phân luồng, chống ùn tắc.

Cho tới 9h30 cùng ngày, tình hình giao thông trên các tuyến, nút quan trọng như Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng, hay Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi, Xã Đàn… mới cơ bản được thông thoáng. Hiện Đội CSGT số 3 vẫn chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục bám chốt, bám vị trí để phân luồng đảm bảo ATGT.

Dù giao thông không ùn ứ như các địa bàn lân cận, song CBCS Đội CSGT số 1 và số 2 lại đang triển khai các phương án bảo vệ, đón, dẫn đoàn đại biểu phục vụ kỳ họp Quốc hội. Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, mật độ phương tiện giao tăng cao hơn ở khu vực đầu cầu Chương Dương kéo vào trong nội đô. Đội CSGT số 1 đã phối hợp với Đội CSGT số 5 điều tiết giao thông ở hai đầu cầu, không để ùn ứ kéo dài.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Tại nút giao thông Xã Đàn - Tôn Đức Thắng, Đội CSGT số 3 bố trí lực lượng làm nhiệm vụ từ sáng sớm để phân luồng giao thông.

“Ngay từ 6h, Đội CSGT số 1 đã triển khai lực lượng đảm bảo giao thông tại 20 nút giao thông trọng điểm và tuyến đường dẫn đoàn Đại biểu Quốc hội từ 27 Trần Hưng Đạo đi đến tòa nhà Quốc hội an toàn, thông suốt”- Thiếu tá Phạm Đức Hoàng thông tin.

Cho tới thời điểm này, theo thông tin từ Phòng CSGT, tình hình giao thông trên các tuyến, nút giao thông toàn thành phố đã cơ bản ổn định trở lại. Dù trời vẫn mưa, mật độ phương tiện có giao tăng hơn song áp lực về giao thông so với buổi sáng sớm, giờ cao điểm đã giảm bớt. Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo các đội CSGT quản lý địa bàn tập trung lực lượng, phương tiện phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại thông suốt, an toàn.

CSGT Thủ đô gồng mình trong mưa phân luồng chống ùn tắc -0
Cho tới 10h sáng cùng ngày, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản trở lại ổn định, không còn ùn ứ.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo và yêu cầu các lái xe, người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm những hiệu lệnh chỉ huy của CSGT, Luật Giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân, phòng ngừa ùn tắc và TNGT.

Hoàng Phong
.
.