Phẫu thuật thẩm mỹ xong, ra sân bay dễ gặp rắc rối do gương mặt thay đổi

Thứ Tư, 16/08/2023, 15:16

Ngày 16/8, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, với sự tham gia của đại diện 40 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú...

Vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm đặt câu hỏi là các thủ tục khai báo lưu trú cho người nước ngoài (giáo viên người nước ngoài tại một số trường học hay chuyên gia người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp hay người nước ngoài chung sống với phụ nữ người Việt…).

Trả lời vấn đề này, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh lưu ý các cơ sở trường học, doanh nghiệp, khách sạn phải hết sức quan tâm đến việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài khi họ làm việc hay nghỉ qua đêm tại cơ sở. Hiện nay, chủ doanh nghiệp hay cơ sở lưu trú phải chịu trách nhiệm khai báo lưu trú và tuyên truyền cho người nước ngoài hiểu và cùng hoàn tất các thủ tục khai báo. Nếu phát hiện sai phạm không khai báo cho người nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phẫu thuật thẩm mỹ xong, ra sân bay dễ gặp rắc rối do gương mặt khác trên giấy tờ -0
Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đặt câu hỏi tại hội nghị.

Một vấn đề đáng lưu ý, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, Khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương cho biết nhiều khách hàng đến bệnh viện làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó ra sân bay xuất cảnh về nước. Nhưng khi đến sân bay thì họ gặp rắc rối do hình dạng khuôn mặt thay đổi, hải quan sân bay nghi ngờ, không chấp nhận sự thay đổi quá nhiều trên khuôn mặt. Vậy Công an TP Hồ Chí Minh có giải pháp nào để không ảnh hưởng đến việc xuất cảnh của họ?

Phẫu thuật thẩm mỹ xong, ra sân bay dễ gặp rắc rối do gương mặt khác trên giấy tờ -0
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, Khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương nêu vấn đề.

Ngoài ra, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn còn trăn trở rằng hiện nay nhiều người không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, thậm chí không học ngành y nhưng vẫn hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến tai biến như mù mắt hoặc tử vong. Mặc dù Công an TP Hồ Chí Minh cùng với các cơ quan chức năng khác đã có nhiều động thái để dẹp vấn nạn này, nhưng những cơ sở này vẫn hoạt động trá hình bằng hình thức khác. 

Về vấn đề khuôn mặt thay đổi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh trả lời: Kỹ thuật y học thay đổi nhận dạng con người, Công an thành phố ghi nhận vì phải có ý kiến của nhiều cơ quan liên quan và sẽ trả lời bằng văn bản sau. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các bệnh viện có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ cần chuyển hình ảnh của khách hàng, bệnh nhân sau khi được thẩm mỹ cho các cơ quan chức năng cập nhật.

Phẫu thuật thẩm mỹ xong, ra sân bay dễ gặp rắc rối do gương mặt khác trên giấy tờ -0
Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh trả lời các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp.

Về vấn đề những cơ sở thẩm mỹ "chui", Công an TP Hồ Chí Minh cho biết hiện nay trên địa bàn có 8.216 kinh doanh chuyên về thẩm mỹ gồm spa, mát-xa… Trong đó có 15 bệnh viện có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ, những bệnh viện này Cơ quan Công an cấp chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định hiện nay vẫn có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ “3 không”. Đó là không giấy phép kinh doanh, không có giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự, không có bác sĩ. Công an TP Hồ Chí Minh dẫn chứng trường hợp đau lòng một phụ nữ quê Cà Mau đã tử vong khi nâng ngực tại một khách sạn ở quận 10 xảy ra gần đây. 

Người dân cũng cần có một phần trách nhiệm khi đi làm đẹp. Công an thành phố đã phối hợp với Sở Y tế thành phố nhằm nâng cao nhận thức của người dân cũng như công tác quản lý hành chính các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu còn đặt nhiều câu hỏi về chuyện đăng ký thường trú cho người thân khi bỏ hộ khẩu giấy; Các thủ tục cấp chứng nhận PCCC, cấp chứng chỉ hành nghề bảo vệ, thủ tục chuyển nhượng xe chính chủ…

 Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã giải thích và có những nội dung trả lời khá đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Phẫu thuật thẩm mỹ xong, ra sân bay dễ gặp rắc rối do gương mặt khác trên giấy tờ -0
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố, phát biểu kết thúc hội nghị.

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận giải quyết hơn 4,3 triệu hồ sơ trên các lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh giải quyết hơn 1,9 triệu hồ sơ; hơn 521.000 hồ sơ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hơn 1,3 triệu hồ sơ đăng ký và quản lý cư trú…

Công an thành phố cũng đã công khai 170 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai 124 dịch vụ công trực tuyến trên một số lĩnh vực. Trong 8 tháng năm 2023, đã có hơn 3,2 triệu/hơn 4,3 triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết, Công thành phố luôn sẵn sàng giải đáp và cùng tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thông qua hội nghị giúp cho các phòng nghiệp vụ Công an thành phố biết được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, đồng thời ghi nhận những tồn tại, thiếu sót để đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phú Lữ
.
.