Phát triển văn hoá đọc - Dấu ấn từ Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND

Thứ Hai, 06/06/2022, 06:59

Trở thành hoạt động thường niên trong nhiều năm trở lại đây, Ngày Sách và Văn hoá đọc là một trong những hoạt động điểm nhấn nổi bật về phát triển văn hoá đọc trong CAND do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2022, thời gian qua, hàng loạt các công trình, phần việc đã được tổ chức thành công. Nhiều hoạt động vẫn đang được Công an các đơn vị, địa phương triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần lan toả sâu rộng phong trào đọc sách, thúc đẩy phát triển văn hoá đọc trong CAND.

Đa dạng hoạt động lan toả tình yêu sách

Theo Ban tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022, thời gian qua, rất nhiều hoạt động nhằm lan toả tình yêu sách đã được triển khai.

Cụ thể, triển lãm “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đã trưng bày 5.000 đầu sách tại sảnh trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Chỉ trong 4 ngày, triển lãm đã thu hút hơn 1.000 lượt CBCS tham quan. Các hoạt động thi xếp sách nghệ thuật, “Ngày hội trao đổi sách, tặng sách” chủ đề “Sách trao đi - Tri thức mang về”, thi “Cảm nhận sách hay tại Thư viện CAND”, giới thiệu các cuốn sách hay, giá trị với bạn đọc thu hút đông đảo CBCS.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tổ chức ký kết Bản ghi nhớ, hợp tác, chia sẻ, liên thông thư viện giai đoạn 2022-2025 giữa 9 đơn vị có uy tín lâu năm trong và ngoài lực lượng CAND. Việc ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ liên thông trong hoạt động thư viện, từ đó phục vụ bạn đọc tốt hơn, đồng thời xây dựng tiềm lực, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo cán bộ nhằm phát triển hệ thống thư viện trong CAND.

Tổ chức thường xuyên và liên tục trong nhiều năm trở lại đây, cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022 đang triển khai sâu rộng trong CAND. Đây cũng là hoạt động quy mô lớn nhằm góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của CBCS, học viên, sinh viên trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao nhận thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, tăng cường ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng CAND. Đến tháng 5/2022, Ban tổ chức đã nhận được kế hoạch triển khai của 50 đơn vị, Công an địa phương. Dự kiến, chung kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022.

Phát triển văn hoá đọc - Dấu ấn từ Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND -0
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND thu hút đông đảo CBCS.

Theo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2022, hiện nay, 100% học viện, trường trong CAND đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc và báo cáo kết quả. 100% các học viện, nhà trường tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách phối hợp giữa các thư viện và các nhà xuất bản trong và ngoài lực lượng.

Nhiều cuộc thi khơi dậy tình yêu sách được các đơn vị tổ chức thành công như “Khoảnh khắc thư viện” của Đại học ANND, thi tìm hiểu các tác phẩm kinh điển tại Thư viện Học viện Chính trị CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã có rất nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, chương trình tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi hưởng ứng phong trào đọc sách. Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức 42 buổi tọa đàm, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền đến CBCS về ý nghĩa của việc đọc sách. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh tổ chức 12 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Công an tỉnh.

Công an tỉnh Phú Yên, Cần Thơ tổ chức cuộc thi “Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách” hình thức sân khấu hóa. Công an tỉnh Bến Tre tổ chức thi “Tìm hiểu, viết cảm nhận về sách”.

Nhiều đơn vị thường niên tổ chức chương trình mỗi ngày một cuốn sách, định kỳ triển khai giới thiệu mỗi tuần một cuốn sách, tổ chức vận động quyên góp, hiến tặng, trao đổi sách.

Phong trào chung tay cùng cộng đồng phát triển văn hóa đọc cũng được các đơn vị hưởng ứng phát huy có hiệu quả. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên trao tặng 3 tủ sách cho 3 điểm trường mầm non với hơn 1.000 cuốn sách. Công an tỉnh Lạng Sơn phát động chương trình “Tủ sách yêu thương” trên 500 đầu sách với gần 1.000 cuốn sách, báo, truyện dành cho học sinh tiểu học. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt “Thư viện xanh - lan tỏa văn hóa đọc”, tọa đàm về chuyển đổi số…

Tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp phát triển văn hoá đọc

Chia sẻ về Ngày Sách và Văn hoá đọc nói riêng, phát triển văn hoá đọc trong CAND nói chung, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết, hiện nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc đã trở thành một hoạt động sinh hoạt chính trị được duy trì tổ chức có quy mô và hệ thống trong toàn lực lượng CAND, trong đó nhiều hoạt động được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự tham gia tích cực của đông đảo CBCS, học viên.

Qua đó, hoạt động thư viện, phòng đọc, tủ sách và phong trào đọc trong CAND được quan tâm toàn diện hơn, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong CAND.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã báo cáo và có nhiều đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an nhằm thúc đẩy phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc trong CAND ngày càng mạnh mẽ, có chiều sâu và đọc sách, báo trở thành việc làm thường xuyên của CBCS.

Theo đó, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Thư viện Việt Nam triển khai các Quyết định, Chương trình, Đề án, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về Ngày Sách và Văn hóa đọc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thiết chế văn hóa thư viện, từng bước củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trong CAND. Chú trọng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc, phong trào đọc và học tập suốt đời dưới nhiều hình thức và thường xuyên lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua trong lực lượng CAND, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chú trọng tạo ra nơi đọc sách cho CBCS như xây dựng thư viện, phòng đọc, tủ sách, nhất là xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh”.

Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số và công tác thư viện trong toàn lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Cục đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện, xây dựng Trang thông tin điện tử Thư viện CAND, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức, hỗ trợ, triển khai xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong hệ thống các thư viện phòng đọc CAND và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khác như triển lãm, giới thiệu sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, các cuộc thi liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách, đại sứ văn hóa đọc… trong CAND để tuyên truyền, quảng bá xây dựng phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập tại các thư viện, phòng đọc trong CAND.

N.Nguyễn
.
.