Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 23/10/2024, 07:48

Sau hơn 3 tháng thành lập (ngày 1/7), các tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt những kết quả tích cực, nhiều vụ việc được giải quyết thể hiện vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí tại 1.239 thôn, tổ dân phố với tổng số thành viên tổ bảo vệ ANTT toàn tỉnh là 3.996 người, trong đó: 1.239 tổ trưởng; 1.239 tổ phó và 1.488 tổ viên.

Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Vĩnh Phúc -0
Tổ bảo vệ ANTT ở thị trấn Hợp Châu (tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với Công an thị trấn tham gia dọn dẹp cây đổ sau bão số 3.

Trước đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức rà soát, thống kê lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng và phân công cán bộ gặp gỡ, làm việc đến từng đồng chí để trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng và động viên họ tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đồng thời xây dựng phương án kiện toàn 3 lực lượng trên vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Với mục tiêu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo đúng quy định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bố trí đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng…

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, để bố trí nguồn lực hỗ trợ, bồi dưỡng và duy trì hoạt động lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tham mưu HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Qua đó, một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, với mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng: Tổ trưởng: 2.200.000 đồng/người/tháng; tổ phó: 2.000.000 đồng/người/tháng; tổ viên: 1.800.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100% phần còn lại tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và 100% phần còn lại tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế…

Được bố trí địa điểm, nơi làm việc tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc địa điểm, nơi làm việc của Công an cấp xã. Được cấp trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo danh mục, tiêu chuẩn trang bị lần đầu và niên hạn... Có thể nói, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những địa phương ban hành sớm và đầy đủ nhất về chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng này.

Với tinh thần quyết tâm cao cùng sự tâm huyết, trách nhiệm của từng thành viên, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Khắc Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo cho biết: thị trấn Hợp Châu có 14 tổ dân phố, mỗi tổ có 3 đồng chí tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, với tổng số 42 đồng chí. Hàng ngày cử 1 đồng chí thường trực tại Công an thị trấn để phối hợp giải quyết công việc. Hàng tuần, nhất là cuối tuần, các tổ thành lập tổ tuần tra mật phục ban đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau, qua đó giúp Công an chính quy nắm chắc tình hình tại địa bàn rất hiệu quả, kịp thời, phát hiện sớm các mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phức tạp tình hình.

Tại địa bàn phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), 24 đồng chí trong tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã hoạt động tham gia giải quyết nhiều vụ việc, đơn cử là phối hợp chữa cháy thành công xưởng sản xuất nhựa, bao bì thuộc Công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, tại phường Trưng Nhị. Vụ cháy xảy ra trong đêm. Nhận được thông tin, tổ bảo vệ ANTT đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng di chuyển tài sản, tham gia chữa cháy và bảo vệ hiện trường vụ cháy phục vụ công tác điều tra.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tổ bảo vệ ANTT thị trấn Thanh Lãng đã phối hợp Công an thị trấn tuần tra kiểm soát và giải quyết thành công 2 vụ gây rối trật tự công cộng khi các đối tượng đang tụ tập tại một quán bia trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, tổ bảo vệ ANTT của xã Thiện Kế (Bình Xuyên) phối hợp Công an xã đã vận động thành công Nguyễn Văn Mỹ là bệnh nhân tâm thần đi điều trị bệnh, do Mỹ thường xuyên có những hành động đập phá đồ đạc, gây gổ với hàng xóm và đánh đập vợ con. Gia đình đã nhiều lần muốn đưa Mỹ đi điều trị nhưng anh này không hợp tác. Quá trình vận động Mỹ gặp nhiều khó khăn vì chỉ cần nhìn thấy người lạ đến là sẽ có những hành vi quá khích nguy hiểm. Tổ bảo vệ ANTT cơ sở và Công an xã Thiện Kế đã kiên trì, khéo léo thuyết phục, động viên để Mỹ từ việc không hợp tác đã đồng ý đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc.

Vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác hỗ trợ lực lượng Công an bảo đảm ANTT trên địa bàn rất quan trọng, là lực lượng “đồng hành” với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT...

Minh Hiền
.
.