Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực hiện “xã không ma tuý” ở tỉnh An Giang

Thứ Ba, 05/05/2026, 09:12

Xã An Cư (tỉnh An Giang) được sáp nhập bởi các xã Văn Giáo, Vĩnh Trung và An Cư, với trên 40.000 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 77%, tham gia sinh hoạt tôn giáo tại 18 chùa Khmer trên địa bàn xã. Để đạt mục tiêu “xã không ma tuý”, Công an xã với vai trò là nòng cốt đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã xây dựng kế hoạch và chọn ấp Srây Skốth để triển khai mô hình “ấp không ma tuý” vào tháng 6/2026. 

Trung tá Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã An Cư chia sẻ: “Để đạt được theo kế hoạch đề ra của Ban Chỉ đạo xã, Ban Chỉ huy Công an đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ cùng Công an xã xây dựng kế hoạch phân công rõ việc, rõ người đối với từng ban, ngành, đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp thực tế. Đồng thời, Công an xã tập trung rà soát, lên danh sách những đối tượng nghi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn để kịp thời đấu tranh triệt xoá, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma tuý”.

Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực hiện “xã không ma tuý” ở tỉnh An Giang -0
Công an xã An Cư tiếp xúc, trao đổi với Trụ trì Chùa Văn Râu về công tác
tuyên truyền phòng, chống ma tuý.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp cùng xã đoàn và lực lượng ANTT ở cơ sở tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cách nhận biết các dấu hiệu người nghi nghiện và cách phòng ngừa từ gia đình. Đồng thời, cho từng hộ dân ký cam kết không tham gia, không tàng trữ, không sử dụng, không mua bán trái phép chất ma túy và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình cùng tham gia phòng, chống ma túy. Qua đó, người dân trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Chau Mênh (ấp Srây Skốth, xã An Cư, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Nói chung người dân trong địa bàn rất đồng tình về việc xây dựng xã không ma tuý. Bản thân tôi tuyên truyền, nhắc nhở con cháu trong gia đình hiểu biết được tác hại của ma tuý làm cho con người có thể quên trí nhớ, gây ra những hậu quả như trộm, cướp, đâm, chém hoặc làm những việc xấu trong xã hội”.

Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực hiện “xã không ma tuý” ở tỉnh An Giang -1
Công an xã An Cư đến từng gia đình người dân để tuyên truyền về tác hại của ma tuý.

Xác định vai trò quan trọng của các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, Công an xã An Cư thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Thông qua những buổi tiếp xúc thân tình, cán bộ Công an đã kịp thời thông tin tình hình, vận động các vị chức sắc cùng chung tay tuyên truyền cho phật tử và bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng, chống ma túy. Nhờ đó, ý thức cảnh giác trong cộng đồng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng xã An Cư trở thành địa bàn an toàn, không ma túy.

“Các trụ trì của chùa họ phối hợp rất tốt, đặc biệt các đối tượng ở bên ngoài xã hội lợi dụng khuôn viên trong chùa rộng lớn, vắng vẻ để sử dụng ma tuý. Trong thời gian vừa qua các vị trụ trì chùa kịp thời phát hiện, báo cho Công an xã  để tiến hành mời gọi được tổng số 12 đối tượng ở bên ngoài xã hội là người dân tộc Khmer về test ma tuý. Trong số đó đã phát hiện được 5 đối tượng liên quan tới chất ma tuý để lập hồ sơ xử lý kịp thời”, Trung tá Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã An Cư, tỉnh An Giang cho biết.

Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực hiện “xã không ma tuý” ở tỉnh An Giang -0
UBND xã An Cư triển khai mô hình “ấp không ma tuý” tại ấp Srây Skốth.

Thực tế cho thấy, khi tiếng nói của các chức sắc tôn giáo gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong xây dựng “xã không ma túy” không chỉ là giải pháp mang tính lâu dài, bền vững, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi ấp Srây Skốth đạt chuẩn “ấp không ma tuý”, xã An Cư sẽ tiếp tục triển khai 4 ấp không ma tuý tiếp theo đó là ấp Văn Trà, Vĩnh Thuận, Mằng Rò và ấp Vĩnh Tâm. Tuy nhiên, để đạt được 4 ấp này theo lộ trình năm 2026 đạt chuẩn không ma tuý thì trong giai đoạn thực hiện, đã tổ chức rà soát chặt chẽ, lên danh sách tất cả các đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma tuý, rồi các điểm, tụ điểm hay là những đối tượng có liên quan mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý để có cơ sở tiến hành mời test cũng như đấu tranh triệt xoá.

Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực hiện “xã không ma tuý” ở tỉnh An Giang -0
Công an xã An Cư phối hợp cùng các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của Công an xã cũng như sự phối hợp tích cực của các chức sắc tôn giáo, công tác xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn xã An Cư đang mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống bình yên tại những phum, sóc.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.