Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 26/04/2022, 18:29

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại học viện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên; nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch....

Ngày 26/4, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Học viện năm 2022.

Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát động.

Phát biểu phát động Cuộc thi, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND nêu rõ: Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định đến sự trường tồn của Đảng và sự sống còn của chế độ XHCN Việt Nam. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
Thiếu tá Trần Tiến Thành phát biểu hưởng ứng lễ phát động.
Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
Học viên Nguyễn Thị Phương Anh, thay mặt các bạn học viên phát biểu hưởng ứng.

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, Thiếu tá Trần Tiến Thành, Khoa An ninh Xã hội cho biết, Cuộc thi viết là cơ hội để mỗi cán bộ, giảng viên nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, là cơ hội để mỗi giảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức lý luận, kỹ năng viết bài phản bác và thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Khóa XIII, các nội dung mới về bảo vệ an ninh quốc gia...

Thay mặt các bạn học viên phát biểu hưởng ứng Lễ phát động Cuộc thi, học viên Nguyễn Thị Phương Anh, Lớp B7D51, sinh viên đang hoạt động trong Ban Chỉ đạo 35 Học viện cho biết: Cuộc thi là diễn đàn để các đơn vị, cá nhân trong Học viện được tiếp cận, tham khảo, nghiên cứu những luận cứ khoa học, trên cơ sở đó, hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng...

Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Học viện ANND, năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong toàn Học viện, Trung tướng Lê Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện quán triệt sâu sắc kế hoạch, thể lệ cuộc thi, chủ đề định hướng bài viết đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện…

Xuân Trường
.
.