Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Thứ Tư, 01/04/2026, 17:13

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Học viện An ninh nhân dân (ANND) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong toàn học viện. Thông qua cuộc thi cũng góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 1/4, tại Hà Nội, Học viện ANND tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện ANND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự lễ phát động có đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Đào Đình Thạo, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện ANND và Ban chỉ đạo 35 Học viện ANND.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 -0
Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Học viện ANND.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ nhấn mạnh: Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định đến sự trường tồn của Đảng và sự sống còn của chế độ XHCN Việt Nam.

Kết luận số 89 ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thường xuyên về tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, sống còn của Đảng và hệ thống chính trị; là việc làm tự giác, thường xuyên, lâu dài, quyết liệt, phải kết hợp hài hoà giữa nhiệm vụ “xây” và “chống”, giữa kiên định, bảo vệ và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đối với Học viện ANND, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn kết chặt chẽ với công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo của học viện. Vì vậy, việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 -0
Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Đồng thời, thông qua cuộc thi cũng góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng các tác phẩm, tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, các kênh truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, trải qua 5 lần tổ chức cuộc thi, Học viện ANND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu như tại Cuộc thì chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2025, Học viện đã có 5 giải cấp Trung ương, 7 giải cá nhân, 1 giải tập thể cấp Bộ Công an. Đối với cuộc thi do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Học viện đạt 14 giải và là 1 trong 10 đơn vị có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của cuộc thi, Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ đề nghị các đơn vị trực thuộc Học viện ANND tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên về ý nghĩa, vai trò, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của cuộc thi; huy động sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn học viện.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 -0
Đại diện cán bộ, giảng viên Học viện ANND phát biểu hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, các bài viết tham gia cuộc thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, nhất là tập trung luận giải, kiên định bảo vệ tính khoa học, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung, giá trị, những điểm mới nổi bật của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Với nhiệm vụ là đơn vị Thường trực giúp Ban giám đốc, Ban chỉ đạo 35 Học viện ANND, Khoa An ninh Chính trị nội bộ cũng cần đôn đốc thực hiện cuộc thi trong toàn học viện; ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm có chất lượng tốt để tuyên truyền, lan tỏa trong toàn lực lượng CAND và toàn xã hội; lựa chọn các tác phẩm có chất lượng, đạt giải cao để gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Bộ Công an và Thành uỷ Hà Nội phát động, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, uy tín của Học viện ANND…

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 -0
Lãnh đạo Học viện ANND và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại lễ phát động cuộc thi.

Chia sẻ tại lễ phát động, đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Học viện ANND cho biết, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị để mỗi cán bộ, giảng viên tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện, vạch trần tính phản cách mạng của các luận điệu sai trái, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Việc tham gia cuộc thi đồng thời cũng là cơ hội để cán bộ, học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị; tự soi tự sửa, qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND. Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện ANND cũng cam kết sẽ chủ động, tích cực tham gia cuộc thi, đa dạng các thể loại hình thức dự thi, góp phần vào thành công của cuộc thi ở cấp học viện và các cấp cao hơn. 

Huyền Thanh
.
.