Phản ánh sự việc một cách cẩn trọng, chính xác là thế mạnh của báo chí CAND

Thứ Hai, 08/05/2023, 15:39

Đó là một trong những nội dung mà Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND truyền tải tới các học viên tại hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và nghiệp vụ báo chí năm 2023 tại Nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chiều 8/5.

Trong chuyên đề "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, một số nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền", Thiếu tướng Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND đã truyền đạt, chia sẻ tới các học viên vai trò của báo chí CAND trong việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước.

Phản ánh sự việc một cách cẩn trọng, chính xác là thế mạnh của báo chí CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải (hàng đầu bên phải) tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí trong CAND ngày 8/5/2023.

Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định, những năm qua, báo chí CAND đã thông tin chính xác, kịp thời nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thiếu tướng Phạm Khải cũng chia sẻ tới các học viên kinh nghiệm làm báo trong tình hình mới; cách viết tin, bài để hấp dẫn, lôi cuốn được bạn đọc mà phải chính xác, phản ánh đúng bản chất của sự việc. Thế mạnh của báo chí CAND là kịp thời thông tin chính xác về những vấn đề nóng, liên quan tới ANTT, những vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Gạn đục khơi trong, không suy diễn, quy chụp trong báo chí CAND -0
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Truyền hình CAND trình bày tại hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí CAND là đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác lại những luận điệu vô căn cứ, quy chụp, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, chống phá Đảng và Nhà nước. Thiếu tướng Phạm Khải đặc biệt lưu ý tới các học viên khi viết tin, bài cần phải có căn cứ vững chắc, lý lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ dựa trên sự thật và những căn cứ của pháp luật. Đồng chí Tổng Biên tập lấy nhiều ví dụ, vụ việc điển hình, dẫn chứng sinh động trong thực tế để làm ví dụ truyền tải tới các học viên khi viết tin, bài về lĩnh vực này.

Nhấn mạnh tới vấn đề nhân văn, tin cậy trong báo chí bằng việc cung cấp, chia sẻ những vụ việc cụ thể, Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định: "Viết bài, đưa tin phải phấn đấu đạt tới phương châm mà nhà báo Hữu Thọ từng đặt ra là "mắt sáng, lòng trong, bút sắc". Tức là khi viết phải có trí tuệ, viết bằng cái tâm trong sáng và tay nghề giỏi. Khi viết bất cứ vấn đề gì cũng phải hết sức thận trọng, cân nhắc, đảm bảo hài hòa các yếu tố trên cơ sở tôn trọng sự thật!".

Gạn đục khơi trong, không suy diễn, quy chụp trong báo chí CAND -0
Các học viên tham dự hội nghị tập huấn.

Việc đưa tin, phản ánh trên báo chí CAND không được làm suy yếu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức chiến đấu của lực lượng Công an bởi cổ nhân từng dạy: "Ném chuột không được để vỡ bình quý". Trên thực tế, hiện nay vì vấn đề "câu view, câu like", một số người cầm bút, kể cả những phóng viên, nhà báo và cơ quan báo chí đã khai thác cực đoan một số vụ việc, hiện tượng tiêu cực đơn lẻ phát sinh trong lực lượng Công an.

Gạn đục khơi trong, không suy diễn, quy chụp trong báo chí CAND -0
Các học viên nghiên cứu tài liệu phục vụ hội nghị tập huấn.

Thiếu tướng Phạm Khải dẫn chứng: Trường hợp một chiếc xe máy bị bỏ nằm bên đường với chiếc gậy gỗ cắm vào bánh xe, có báo điện tử đã vội vã đưa tin, giật tít thành: "Công an chọc gậy bánh xe". "Giả dụ, trong trường hợp cán bộ Công an có hành vi xử lý quá đà như trên cũng không thể chấp nhận cách giật tít như vậy. Từ một hành vi mang tính cá nhân mà giật tít chĩa mũi dùi vào cả lực lượng Công an, tạo nên sự ác cảm của người dân đối với lực lượng Công an thì hỏi cách làm báo với sự đưa tin, giật gân, giật tít như thế có lợi gì cho cái chung? Tìm cách gieo rắc, "gây hấn", tạo nên ác cảm của người dân đối với lực lượng Công an thì lấy ai bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội!..", Thiếu tướng Phạm Khải nêu rõ.

Gạn đục khơi trong, không suy diễn, quy chụp trong báo chí CAND -0
Hơn 200 học viên tham gia hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong CAND.

Gạn đục khơi trong, không suy diễn, quy chụp trong báo chí CAND -0
Các học viên được truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích tại hội nghị tập huấn. 

Cũng trong chiều 8/5, các học viên dự hội nghị tập huấn còn được Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND trình bày chuyên đề "Kênh truyền hình CAND chuyên biệt về ANTT, một số lưu ý trong công tác phối hợp tuyên truyền" và Trung tá Lê Thanh Tăng, Trưởng Ban phát thanh CAND, Cục Truyền thông CAND trình bày về chuyên đề "Chương trình phát thanh chuyên biệt về ANTT và một số điểm lưu ý khi viết bài cộng tác với phát thanh CAND".

Khắc Lịch
.
.