Nỗ lực vì cuộc sống yên vui của đồng bào Tây Nguyên

Thứ Ba, 07/03/2023, 10:36

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã và đang vận dụng vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể trong quá trình công tác, học tập. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, dốc sức phục vụ đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Nỗ lực vì dân phục vụ

Đã hơn 12h trưa, chúng tôi có mặt tại phòng làm việc của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Buôn Ma Thuột đúng vào dịp lực lượng CAND cả nước đang hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND. Tất bật với chồng hồ sơ trên tay, Trung tá Kpă Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cùng đồng đội vẫn miệt mài với công việc làm các thủ tục liên quan đến dữ liệu dân cư, vừa chuẩn bị tài liệu tuyên truyền cho người dân về phòng, chống các loại tội phạm.

trang 16_ so đB_ Nỗ lực vì cuộc sống yên vui của đồng bào Tây Nguyên -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk (tháng 2/2022).

Tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi, Trung tá Kpă Phong cho hay, trong thời gian này, cùng với các đơn vị Công an tỉnh, thành phố, đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cũng như tổng kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, dữ liệu dân cư… nên khối lượng công việc rất nhiều. “Địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên anh em tranh thủ giờ nghỉ trưa, làm thêm buổi tối để giải quyết công việc. Với tâm niệm “hết việc chứ không hết giờ làm” nên thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không kể ngày đêm, ngày nghỉ cuối tuần hoặc đêm khuya đều tranh thủ làm thêm, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung tá Kpă Phong chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Văn Thiết, Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột không nhớ mình đã trực tiếp tham gia phá bao nhiêu vụ án. Mỗi chuyên án được triệt phá thành công là biết bao đêm dài thức trắng, biết bao những khó khăn, gian khổ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ về nghề, Thiếu tá Thiết cho biết, quá trình đấu tranh với tội phạm hình sự, anh phải chịu nhiều áp lực từ sự mua chuộc, hối lộ của kẻ xấu, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của bản thân và gia đình. Nhiều lần anh đối mặt với những tên tội phạm lì lợm theo kiểu “4 không” (không nghe, không thấy, không biết, không tham gia); thậm chí có những vụ việc, anh trực tiếp vào phòng hỏi cung đấu tranh nhiều ngày liên tục từ sáng đến đêm đối tượng mới chịu khai nhận.

“Cũng hiểu cái nghề của lính hình sự là vậy. Có lệnh là lên đường, bất kể nắng hay mưa, bất kể ngày hay đêm, bất kể vừa ngồi vào mâm cơm còn chưa kịp động đũa... Áp lực lớn nhất là thời gian điều tra vụ án. Có những vụ án chỉ điều tra, khám phá trong vài giờ đồng hồ, nhưng cũng có những vụ án phải mất vài tháng, thậm chí cả năm. Có những thời điểm án chồng án, anh em trong Đội phải phân công nhau tỏa đi các hướng để truy tìm dấu vết, cả tháng trời không gặp nhau là chuyện bình thường”, Thiếu tá Thiết nói.

Chia sẻ thêm quan điểm về nghề, Thiếu tá Hoàng Văn Thiết cho rằng, Cảnh sát hình sự phải xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam cho mọi hành động, tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ Công an.

Cụ thể hoá bằng hành động thiết thực 

Thượng tá Bùi Trong Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nên Đảng ủy Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn lực lượng Công an trực thuộc Công an thành phố tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu sắc, thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

trang 16_ so đB_ Nỗ lực vì cuộc sống yên vui của đồng bào Tây Nguyên -0
Với tâm niệm “hết việc chứ không hết giờ làm”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Buôn Ma Thuột tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm việc.

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị đã chủ động đề ra các hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình như: Tổ chức xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức phát động phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ”; “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, văn hóa”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, biểu dương gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác… góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn cán bộ, chiến sĩ Công an từ thành phố đến cơ sở.

Học tập và làm theo lời dạy của Bác, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Buôn Ma Thuột luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh không khoan nhượng trước tội phạm, không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm. “Đặc biệt trong năm vừa qua Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự trên các địa bàn cơ sở được giữ vững, tạo điều kiện cho nhân dân làm các thủ tục hành chính được tiện lợi và rút ngắn thời gian, tình hình an ninh, trật tự có những chuyển biến rõ nét, được nhân dân và cấp uỷ, chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ”, Thượng tá Bùi Trong Tuấn nói.

Trong toàn lực lượng Công an thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương về tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng, nhất là các hình thức khen ở cấp  cao tăng; thành tích của lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng thường xuyên quan tâm, tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Trong những năm qua, nhiều phong trào, hoạt động hướng về cơ sở của Công an thành phố đã để lại dấu ấn, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Hằng năm, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp chính sách: Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền, quà trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt xảy ra dịch bệnh COVID-19, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã quyên góp, hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản rau, củ, quả… gửi đến cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân trong và ngoài tỉnh.

Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, trong những năm qua, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động ngoài xã hội, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

“Trong vô vàn khó khăn, thử thách, dù công khai hay thầm lặng, với lời di huấn thiêng liêng của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng tôi luôn khắc ghi và nguyện phấn đấu thực hiện suốt đời vì nhiệm vụ và lý tưởng thiêng liêng cao cả của lực lượng Công an nhân dân: Tất cả Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Thượng tá Bùi Trong Tuấn chia sẻ.

Văn Thành
.
.