Nỗ lực chuyển hóa địa bàn nơi có mỏ vàng Bồng Miêu

Chủ Nhật, 31/12/2023, 08:05

Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Nơi đây có mỏ vàng Bồng Miêu, nhiều năm qua, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra dai dẳng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại địa phương.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lực lượng Công an xã Tam Lãnh đã nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, triển khai nhiều giải pháp công tác, tham mưu tổ chức hàng chục cuộc truy quét “vàng tặc”, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

3-1.jpg -0
Cán bộ Công an xã Tam Lãnh tham gia truy quét vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Đại úy Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết, Tam Lãnh là xã miền núi, cách trung tâm hành chính huyện Phú Ninh hơn 30km về hướng Tây Nam, địa hình đồi núi hiểm trở. Toàn xã hiện có 6 thôn với dân số hơn 7.000 người, là xã duy nhất của huyện Phú Ninh có đồng bào dân tộc thiểu số Cor sinh sống với 32 hộ, 91 nhân khẩu.

Năm 2016, khi nhà máy sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng hoạt động, gần 365ha đất nằm trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp đã bị nhiều đối tượng làm vàng trái pháp luật vào khai thác. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh đẩy mạnh kiểm tra, truy quét, xử lý và đấu tranh với các đối tượng này. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia làm vàng trái phép, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

3-2.jpg -0
Công an xã Tam Lãnh theo dõi tình hình ANTT trên địa bàn qua hệ thống camera giám sát an ninh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Tam Lãnh đã tham mưu UBND xã ban hành, triển khai khoảng 50 đợt kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái pháp luật trên địa bàn. Kết quả, tại các khu vực Thác Trắng, Đồi Sim, Hố Ba Liên, Bãi Thầu Đâu…, lực lượng truy quét đã phát hiện, làm mất tác dụng 102 hồ hóa chất, gần 2.000m dây điện, 4.700m dây nước, 10.000m2 bạt, 63 máy nổ, 7 máy điện cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc khai thác vàng trái phép; đẩy đuổi hàng trăm lượt người ra khỏi khu vực khai thác vàng.

Bên cạnh đó, Công an xã Tam Lãnh còn tham gia 4 đợt kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái pháp luật của đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam; phân công lực lượng tham gia chốt kiểm soát hoạt động khai thác vàng trái pháp luật của UBND huyện Phú Ninh. Hiện nay, dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đang được các cơ quan chức năng triển khai, Công an xã Tam Lãnh bên cạnh việc phối hợp thực hiện các đợt truy quét “vàng tặc”, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn tổ chức vận động người dân không vào khu vực đóng cửa mỏ để đảm bảo an toàn.

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Tam Lãnh đã tổ chức gần 80 lượt với 400 người tuần tra, kiểm soát ban đêm. Cùng với đó, còn chú trọng củng cố, duy trì hoạt động của mô hình “Tổ tự quản về ANTT” (hiện gồm 6 tổ tại 6 thôn trên địa bàn xã với 65 thành viên) và phát huy hiệu quả Tổ tuần tra nhân dân được thành lập tại các thôn; xây dựng mô hình “Đội thanh niên xung kích vì ANTT” tại thôn An Lâu, xã Tam Lãnh; mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại làng đồng bào dân tộc Cor tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh và khu vực Hố Môn thuộc thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh.

Công an xã còn phối hợp với Đài truyền thanh xã Tam Lãnh duy trì mô hình “Tiếng loa an ninh” về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm như trộm cắp, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm. Đáng chú ý, đầu tháng 12/2023 vừa qua, Công an xã Tam Lãnh đã tham mưu UBND xã phân bổ 140 triệu đồng từ nguồn kinh phí Nông thôn mới nhằm trang bị hệ thống camera giám sát chất lượng cao để phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Công an xã Tam Lãnh thông tin thêm, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 đến nay, lực lượng Công an xã tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, qua đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cuộc sống bình yên để người dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an xã trong việc đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương, ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết thêm, là địa bàn trọng điểm nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Tam Lãnh luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. “Đáng phấn khởi là thời gian qua, Công an xã đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy, UBND xã trong chỉ đạo đảm bảo ANTT tại địa phương. Lực lượng Công an xã đã nỗ lực bám sát địa bàn, thực hiện tốt các mặt công tác, nhất là tham mưu tổ chức các đợt truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương”, ông Sự nói.

Theo Đại úy Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Tam Lãnh, lực lượng Công an đã tăng cường bắt, xử lý nhiều trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh. Tuy nhiên, tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn còn tiếp diễn do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân giá vàng tăng cao; quá trình kiểm tra, truy quét có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gần đây tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh đã chuyển biến tích cực, giảm xuống đáng kể. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm đảm bảo các tiêu chí đề ra để chuyển hóa thành công.

Ngọc Thi
.
.