Nỗ lực chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh
Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực học đường và tội phạm mạng nhắm vào giới trẻ, lực lượng Công an đã và đang chủ động phối hợp với ngành giáo dục triển khai cao điểm tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Mục tiêu không chỉ ngăn ngừa tội phạm mà còn kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Những con số đáng báo động
Theo ghi nhận từ lực lượng Công an, thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, "bắt cóc online", bạo lực học đường, vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tệ nạn ma túy...diễn biến phức tạp trong học sinh, sinh viên.
Từ năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận và xử lý hàng chục vụ "bắt cóc online", các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng tập trung vào lứa tuổi học sinh, sinh viên độ tuổi từ 18 - 22. Ở độ tuổi này, các em đang trong giai đoạn hình thành bản lĩnh sống, đặc biệt dễ bị tổn thương, trở thành mục tiêu trọng điểm của tội phạm mạng do các em còn thiếu kỹ năng tự bảo vệ và dễ bị thao túng tâm lý.
Đáng báo động hơn là tình trạng bạo lực học đường liên tục xảy ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, xảy ra các vụ xô xát gây hậu quả nghiêm trọng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Lào Cai.
Cụ thể, ngày 17/10/2025, tại khu vực cây xăng xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa, nhóm học sinh lớp 11 Trường THPT Đặng Thai Mai đánh hội đồng nam sinh lớp 11 cùng trường, nam sinh này đã rút dao đâm vào cổ khiến một nam sinh lớp 12 tử vong; ngày 25/10/2025, tại sân bóng Phú Cường, xã Nội Bài, TP Hà Nội, 2 nam sinh lớp 9 Trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát, 1 nam sinh đã dùng hung khí đâm bạn gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; ngày 31/10/2025, 1 học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị nhóm học sinh lớp 11 cùng trường hành hung trong giờ ra chơi, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau 5 ngày điều trị; ngày 31/10/2025, tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh, nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 bạn nữ sinh cùng trường trong nhà vệ sinh, khiến nạn nhân nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương; ngày 5/11/2025, 1 nam sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai dùng hung khí đâm bạn nhiều nhát và sau đó hất xuống hồ nước,...
Việc học sinh sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn bộc phát, trong đó có những vụ việc gây hậu quả rất đau lòng nêu trên đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về TTATGT, sử dụng ma túy... còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.
Trước tình hình trên, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục triển khai quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong môi trường giáo dục.
Mục tiêu cốt lõi là tác động vào tận “gốc", làm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên cũng như phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức đạo đức, cũng như trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; ngăn ngừa không để các em bị tội phạm mạng lợi dụng, thao túng, góp phần phòng ngừa "bắt cóc online", lừa đảo trên không gian mạng; ngăn ngừa bạo lực học đường, bảo đảm TTATGT, phòng, chống ma tuý... tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong nhà trường.
Lấy kết quả tuyên truyền làm chỉ tiêu thi đua
Theo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an - cơ quan thường trực của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương”, trước tình hình trên, đơn vị đã có công văn hướng dẫn và yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền.
Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mục tiêu cốt lõi là làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức từ lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên đến các bậc phụ huynh và đặc biệt là học sinh, sinh viên. Việc nâng cao "sức đề kháng" cho thế hệ trẻ trước các chiêu trò tinh vi trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách. Mọi vấn đề phức tạp phát sinh từ mâu thuẫn trong học sinh, sinh viên cần được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở giáo dục và gia đình.
Để nội dung tuyên truyền sinh động, đạt chất lượng, hiệu quả, lực lượng Công an và nhà trường sẽ gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành giáo dục và chiến dịch tuyên truyền: "Bình dân học vụ số", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Dạy tốt, học tốt” hay chiến dịch "Không một mình"…
Song song với đó, chú trọng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu dân cư và xác thực định danh điện tử để đổi mới công tác tuyên truyền cũng như phương thức tiếp cận. Qua đó, ngoài tuyên truyền trực tiếp tại trường học, thông tin về phương thức, thủ đoạn tội phạm còn được lan tỏa mạnh mẽ trên báo chí truyền thông, các nền tảng số và mạng xã hội… giúp học sinh, sinh viên dễ dàng nắm bắt và tự giác tham gia phòng, chống tội phạm.
Trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026, Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên trách nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Trong đó, công tác tuyên truyền phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và định lượng bằng kết quả cụ thể.
Theo đó, đến hết Quý II/2026, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng chức năng phải tổ chức hoặc tham mưu, phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền vận động tập trung cho đối tượng sinh viên các cơ sở giáo dục. Công an cấp xã tổ chức hoặc tham mưu, phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động ở địa bàn cơ sở giáo dục.
Đến cuối năm 2026, đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục từ cấp THCS trở lên trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mạng, cảnh báo các hành vi bạo lực học đường, vi phạm TTATGT, tệ nạn ma túy... Và kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền sẽ là một trong những chỉ tiêu thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 của Công an các đơn vị, địa phương.
Đặc biệt, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã trực tiếp lựa chọn 3 cơ sở giáo dục để phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an cùng Sở Giáo dục & đào tạo các tỉnh Tây Ninh, Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền điểm; đã tổ chức tại 2 trường tại Tây Ninh, Thanh Hóa, sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền tại Đại học Quốc gia Hà Nội.




Nhiều cách làm hay, mô hình mới trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ