Ninh Bình triển khai hiệu quả từ mô hình Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Chủ Nhật, 22/12/2024, 08:08

Gần 6 tháng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (từ 1/7) đi vào hoạt động, bước đầu lực lượng này đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của Công an cấp xã, góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT tại cơ sở tại tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024; Kế hoạch 232 của Bộ Công an và Kế hoạch 130 của UBND tỉnh Ninh Bình, ngày 1/7, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công an tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kết quả, đồng bộ, thống nhất. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập 1.679 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với trên 5.000 thành viên, riêng TP Ninh Bình là 183 tổ và 549 thành viên. Sau gần 6 tháng hoạt động, đến nay, các tổ đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ Công an chính quy trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Ninh Bình triển khai hiệu quả từ mô hình Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở -0
Tổ bảo vệ ANTT cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trong đó, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của Công an TP Ninh Bình, Công an các xã, phường trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần tạo chuyển biến thực sự về tình hình ANTT tại địa bàn.

Phường Tân Thành là một trong những phường trung tâm của TP Ninh Bình, công tác bảo đảm ANTT là yếu tố quan trọng để các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí của người dân, du khách được diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Lực lượng bảo vệ ANTT ở 14 tổ dân phố của phường Tân Thành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và là nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở.

Tại phố Nhật Tân (phường Tân Thành), có 2.250 hộ, trong đó có tới 350 hộ làm kinh doanh, buôn bán, 24 hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, karaoke nên hoạt động thương mại trên địa bàn phố khá sầm uất, tấp nập, thu hút đông khách hàng đến mua sắm, vui chơi, giải trí, nhất là buổi tối. Do đó, công tác đảm bảo ANTT địa bàn rất quan trọng.  Tổ bảo vệ ANTT phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường để tuần tra, kiểm soát địa bàn thường xuyên, nắm bắt tình hình, đối tượng để kịp thời phát hiện, xử lý các phát sinh ngay tại cơ sở. Tuy lực lượng mỏng, giảm từ 6 thành viên còn 3 thành viên theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh, nhưng các thành viên tổ bảo vệ ANTT phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại bình yên cho khu phố.

Tổ bảo vệ ANTT phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường để tuần tra, kiểm soát địa bàn thường xuyên, nắm bắt tình hình, đối tượng để kịp thời phát hiện, xử lý các phát sinh ngay tại cơ sở. Các thành viên tổ bảo vệ ANTT phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại bình yên cho khu phố.

Ninh Bình triển khai hiệu quả từ mô hình Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở -0
Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở hướng dẫn, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT.

Phố Trung Nhì của TP Ninh Bình cũng là địa bàn phức tạp về ANTT vì có tuyến Quốc lộ 1 chạy qua với nhiều phương tiện, đường Xuân Thành với 2 bên đường là hàng chục cơ sở kinh doanh, hàng quán. Đây cũng là địa bàn có nhiều lao động tự do thuê trọ. Do đó, các thành viên của tổ bảo vệ ANTT phố Trung Nhì với trách nhiệm  bảo đảm ANTT tiến hành tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn để làm tốt công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn, giúp cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, đóng góp quan trọng vào các hoạt động chuyên môn của lực lượng Công an cơ sở.

Những kết quả đạt được thời gian qua bước đầu khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng này trong công tác hỗ trợ Công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, góp phần cùng lực lượng Công an chính quy bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Minh Hiền
.
.