Những “nhà báo mang sắc phục xanh” ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 21/06/2023, 09:09

Là người chiến sĩ CAND “một nghề hai nghiệp”, họ luôn gửi trọn tâm huyết, trách nhiệm của mình qua từng trang viết, khung hình, tấm ảnh một cách khách quan, trung thực...

Nỗi trăn trở của những nhà báo không chuyên
Trong giai đoạn phát triển, hội nhập như hiện nay, báo chí nhất là báo chí CAND lại càng phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với toàn xã hội. Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền báo chí của Công an tỉnh Bạc Liêu được giao cho Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng  - Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị thực hiện.

Những “nhà báo mang sắc phục xanh” ở Công an xứ biển Bạc Liêu  -0
Cán bộ Đội tuyên truyền Phòng Công tác tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện phóng sự tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 

Quân số gồm 6 đồng chí, nhưng phải đảm nhiệm song hành nhiều công việc cùng lúc, gồm: Xây dựng, phát sóng 3 kỳ chuyên mục An ninh Bạc Liêu/tháng; thực hiện khoảng 70 tin, bài/tháng đăng trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; hơn 50 lượt tin, bài, phóng sự cộng tác với các cơ quan báo, đài trung ương, địa phương. Hàng tháng, Đội tuyên truyền còn trực tiếp tham mưu xây dựng hàng chục kế hoạch, báo cáo liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo các chuyên đề do Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Đội ngũ đa số đều là cán bộ trẻ, ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân, hy sinh không hề nhỏ. Họ luôn trăn trở làm sao có thể truyền tải đến độc giả, bạn xem đài những tin tức, phóng sự, bài viết hội tụ đủ các yếu tố “thời sự – khách quan – trung thực – kịp thời”.

Những “nhà báo mang sắc phục xanh” ở Công an xứ biển Bạc Liêu  -0
Cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền dựng chuyên mục An ninh Bạc Liêu phát sóng hàng tuần trên Đài PT-TH Bạc Liêu

Thượng tá Trương Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu (người có thâm niên hơn 10 năm làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh), cho biết: “Làm báo trong Công an, chúng tôi được sống, được nhìn và cảm nhận sâu sắc những nỗi vất vả, gian truân, sự hy sinh dũng cảm của đồng chí, đồng đội. Nhiều vụ án chúng tôi được đồng hành từ khi bắt đầu cho đến khi khép lại hồ sơ. Có nhiều đêm chúng tôi cùng đồng đội thức trắng...”.

Khắc phục khó khăn, họ chủ động phản ánh kịp thời những thành tích, chiến công và những tấm gương trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Họ cũng sẵn sàng xả thân, dám đương đầu với những nguy hiểm để có thể tiếp cận, kịp thời ghi lại những thước phim, khắc hoạ được những khoảnh khắc đẹp, những giây phút hào hùng của Công an tỉnh và lan tỏa đến độc giả một cách chân thực nhất, gần gũi nhất.

Những “nhà báo mang sắc phục xanh” ở Công an xứ biển Bạc Liêu  -0
Cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền - Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện phóng sự kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND. 

Có lẽ chỉ những ai từng lăn lộn với thực tế làm nghề mới hiểu được nghề. Đại úy Trương Bích Ân, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng luôn trăn trở: “Mặc dù là những nhà báo không chuyên nhưng chúng tôi luôn có mặt kịp thời để ghi lại những thước phim quý giá về chiến sĩ Công an tỉnh trong từng chuyên án, vụ án…; luôn phản ánh chân thực về hình ảnh người lính cứu hỏa trong cuộc chiến với giặc lửa; luôn hòa cùng sắc nắng với những chiến sĩ CSGT trên những tuyến đường… ”.

Giữ mãi ngọn lửa nghề

Khi đã mang trên mình trọng trách và tình yêu với nghề, dù là mưa nắng hay ngày đêm, dịch bệnh hay thiên tai, bão lũ… họ vẫn sẵn sàng lên đường. Thượng úy Lê Trọng Nguyễn, cán bộ Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng tâm sự: “Làm báo đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân. Trải qua nhiều năm công tác, chúng tôi tự đút rút bí quyết làm nghề của mình, chính là tích cực tự học, tự rèn, học hỏi, trao đổi, cùng nhau phát triển”.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Mặc dù chỉ có 6 cán bộ nhưng số lượng và chất lượng tin, bài, phóng sự đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương rất phong phú, ngày một nâng lên, góp phần cùng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an qua từng năm”... 

V.Đức - T.Nguyễn
.
.