Những ngôi nhà thắm tình đồng đội ở biên giới Tây Nam

Thứ Hai, 23/08/2021, 15:56

Chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CBCS khó khăn về nhà ở được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh, triển khai sâu rộng đến Công an các đơn vị, địa phương, đáp ứng được tâm tư, tình cảm của CBCS.

Chỉ tính từ giữa năm 2020 đến nay, Công an tỉnh An Giang đã vận động, hỗ trợ xây dựng 160 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng, với tổng kinh phí khoảng 11,2 tỷ đồng…

Phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” thiết thực hỗ trợ nhiều gia đình CBCS tháo gỡ khó khăn về nhà ở. Những căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã giúp CBCS khó khăn về nhà ở yên tâm công tác tại các vùng biên giới, vùng khó khăn.

Trong căn nhà mới khang trang, Trung tá Đặng Tấn Lộc, Phó trưởng Công an xã Tân An (thị xã Tân Châu) chia sẻ, năm 2019, theo chủ trương, đề án của Bộ Công an, anh được điều động về đảm nhận chức vụ Phó trưởng Công an xã Tân An đến nay. Lấy vợ từ năm 2005, hoàn cảnh 2 bên gia đình đều khó khăn. Đến khoảng năm 2014, sau gần 10 năm tích góp, vợ chồng Trung tá Lộc quyết định mua một căn nhà cấp 4 tạm bợ.

tran_linh_19_8_2-1629521694510.jpg
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CBCS. 

“Lúc đầu cũng khó khăn thì mình tính tích lũy sửa chữa từ từ cho căn nhà. Tuy nhiên, chỉ sửa được ở phần nền, còn trên nóc đã quá cũ nên trời mưa là bị dột hoài. Nhà ở một xã còn công tác lại ở một xã khác, có khi khối lượng công việc nhiều, tôi phải ở lại trụ sở gần 2 tuần mới về nhà một lần. Nhìn cảnh vợ con phải co ro mỗi khi trời mưa bão mà lòng như se thắt”, Trung tá Lộc tâm sự. Cuối năm 2020, được Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thị xã quan tâm, xét duyệt cấp cho kinh phí xây dựng nhà, Trung tá Lộc vui mừng vì từ nay vợ con không phải chịu cảnh dột mưa nữa. Bản thân anh cũng tự nhủ và an ủi vợ con là cố gắng khắc phục hoàn cảnh gia đình, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong ngày về nhà mới, vợ chồng Trung úy Chau Sóc Khiêm, cán bộ Công an xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) vui mừng khôn xiết. Ngôi nhà được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình có diện tích sử dụng khoảng 100m2, trong đó Công an tỉnh An Giang vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại do gia đình 2 bên góp thêm.

Hoàn cảnh của gia đình Trung úy Khiêm rất khó khăn. Cả 2 vợ chồng là người dân tộc Khmer, anh chị lấy nhau vào năm 2019. Trong căn nhà đã xuống cấp, 2 vợ chồng Trung úy Khiêm khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hằng ngày, Trung úy Khiêm đi làm nhiệm vụ, ở nhà chị Néang Chắc Tada, vợ Trung úy Khiêm lo toan trong ngoài, phụng dưỡng cha mẹ già.

Chị Néang Chắc Tada xúc động: “Không có sự quan tâm của các chú, các anh ở Công an tỉnh và Công an huyện, gia đình em không biết bao giờ mới có được ngôi nhà mới khang trang như vậy. Từ khi có nhà mới thấy ba mẹ đỡ lo cho 2 vợ chồng, an tâm nên mạnh khỏe hơn trước. Đây là động lực để anh Khiêm phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới”.

31---so 198 ----Những ngôi nhà thắm tình đồng đội ở biên giới Tây Nam -0
Trung úy Chau Sóc Khiêm, cán bộ Công an xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cùng gia đình và đồng đội trong ngày về nhà mới. 

Ngày vợ chồng Trung úy Khiêm về nhà mới, người vui mừng hơn hết có lẽ là ông Chau Ann, cha Trung úy Khiêm. Ông tâm sự: “Cảm thấy thật ấm lòng khi con trai được lãnh đạo Công an quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà vững chắc như thế này. Rồi đồng đội tặng những món quà ý nghĩa như quạt máy, các vật dụng gia đình cần thiết khác. Gia đình tôi mang ơn nhiều lắm”.

Trung tá Chau Vuth Thi, Phó đội trưởng Đội An ninh dân tộc Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh An Giang cho biết: “Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh hết sức quan tâm đến đời sống của CBCS là người dân tộc thiểu số và CBCS đang công tác trong vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Cụ thể tại đội đã có 6 đồng chí được Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây cất nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Qua đó đã giúp anh em phần nào vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác tốt”.

Mới đây, sau khi được lãnh đạo Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh An Giang báo cáo về hoàn cảnh gia đình khó khăn của Trung úy Nguyễn Văn Son, cán bộ đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định trao tặng kinh phí 70 triệu đồng, hỗ trợ gia đình đồng chí Son xây dựng nhà. Tại lễ bàn giao nhà, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An động viên Trung úy Son tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động các nhà hảo tâm tham gia đóng góp xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CBCS. Trong đó, chú trọng quan tâm đến các đồng chí thuộc lực lượng chiến đấu và các đồng chí được tăng cường về cơ sở, đặc biệt nhất là các xã ở biên giới.

“Việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện để CBCS hoàn thành nhiệm vụ, đó là trách nhiệm cũng là nhiệm vụ của lãnh đạo. Chúng ta kịp thời động viên, giúp đỡ CBCS thì mỗi người sẽ không ngần ngại vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mục đích cuối cùng là phục vụ tốt cho người dân”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Tại buổi thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang vào tháng 10/2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sáng tạo của Công an tỉnh An Giang khi thực hiện việc xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CBCS Công an xã trên tuyến biên giới. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và đề nghị cần nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nhằm sẻ chia những khó khăn, hỗ trợ phần nào đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí Công an xã đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…

Trần Lĩnh
.
.