Những "lá chắn thép" ra quân huấn luyện vì bình yên thành phố mang tên Bác Hồ

Thứ Hai, 09/03/2026, 11:52

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2026 với Chủ đề: "Rèn quân giỏi, luyện quân tinh nhuệ, giữ vững bình yên Thành phố mang tên Bác".

Theo Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng phòng CSCĐ, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước, luôn tiềm ẩn nhiều thách thức về an ninh trật tự, tội phạm có tổ chức và các yếu tố xâm phạm an ninh quốc gia.

Những
Những
Lễ chào cờ đầu buổi lễ.

Ban Giám đốc Công an thành phố xác định: “Huấn luyện là xương sống của sức mạnh chiến đấu và công tác huấn luyện là nhiệm vụ đột phá quan trọng của lực lượng CSCĐ trong năm 2026”. Lực lượng CSCĐ phải tập trung huấn luyện thuần thục các phương án tác chiến trong lòng đô thị, nhà cao tầng, các khu vực công cộng đồng người. Phải giỏi kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và hiệp đồng tác chiến mô lớn để xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống bạo loạn, biểu tình, khủng bố và trấn áp tội phạm nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Những
Những
Những
Chương trình duyệt đội ngũ của các lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động.

Năm 2026, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an thành phố sẽ tiếp tục trang bị nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại cho lực lượng CSCĐ. Vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phải tích cực học tập, làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật cao, các thiết bị tác chiến và vũ khí chuyên dụng mới nhất.

Những
Những
Những
Các phương tiện, xe chuyên dụng qua lễ đài.

Trung tá Trần Mạnh Hà, Phó Đội trưởng Đội Huấn luyện, Phòng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chương trình huấn luyện năm 2026 của lực lượng CSCĐ dày đặc, rất nhiều nội dung từ thể lực, bơi lội, phòng cháy chữa cháy, các võ thuật, kỹ chiến thuật CAND, kỹ chiến thuật chuyên ngành của CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm, để làm sao toàn lực lượng triển khai cho các CBCS thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đạt kết quả thật tốt”.

Những
Đại biểu tham quan các loại vũ khí trưng bày tại buổi lễ.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, các CBCS phải phát huy tinh thần "thép", không ngại khó, ngại khổ trên thao trường, lấy sự khắc nghiệt của huấn luyện để rèn luyện bản lĩnh, ý chí kiên cường và sức khỏe dẻo dai, đảm bảo lực lượng CSCĐ là quả đấm thép, có mặt kịp thời tại bất cứ "điểm nóng" nào.

Những
Những
Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động và đại biểu cùng các cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, công tác huấn luyện phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy trình huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện và trang thiết bị.

Phú Lữ
.
.