Những cánh chim đầu đàn trên bản, làng người Cơ Tu

Thứ Năm, 22/09/2022, 07:25

Trên những bản, làng đồng bào Cơ Tu ở Hòa Vang có rất nhiều già làng, trưởng bản, cluôn là những cánh chim đầu đàn, gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới…

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, thời gian qua, đội ngũ người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã gắn kết với chính quyền và lực lượng Công an cơ sở, tham gia tích cực vào phong trào vận động quần chúng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền cho bà con bản, làng hiểu và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, góp phần làm cho người dân có nhận thức tốt hơn và luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu của TP Đà Nẵng sống tập trung chủ yếu tại 3 thôn Phú Túc (xã Hòa Phú); Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc), thuộc huyện Hòa Vang, với những nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc trưng riêng của mình. Bà con Cơ Tu luôn có tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất, góp phần giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong những năm qua, các cấp chính quyền cùng đồng bào đã tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân ngày một nâng cao, bà con tích cực cùng chính quyền và các ban, ngành xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Nhiều năm qua, các bản, làng đồng bào Cơ Tu đã có điện sinh hoạt, nước sạch đến từng nhà; 100% hộ dân có nhà xây kiên cố, không còn diện nhà tạm; nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đối cơ cấu cây giống, vật nuôi, được nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế…

Những cánh chim đầu đàn trên bản, làng người Cơ Tu -0
Già làng Đinh Hồng Khanh trò chuyện về công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Đáng chú ý, các địa bàn miền núi TP Đà Nẵng đều có trạm y tế, thường xuyên tuyên truyền vận động, giáo dục nhân dân về sức khỏe cộng đồng, 100% đồng bào dân tộc được phát thẻ Bảo hiểmY tế. Hệ thống trường học nội trú hỗ trợ ăn, ở cho con em đồng bào dân tộc cũng đã được xây dựng, củng cố; học sinh Trung học chuyên nghiệp được hỗ trợ tiền trợ cấp, đào tạo nghề miễn phí…

“Có được những thành quả ấy là sự góp phần rất lớn của cán bộ, nhân dân trong cộng đồng bà con Cơ Tu, trong đó những già làng, người có uy tín gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, lĩnh vực xây dựng quê hương”, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang bày tỏ.

Ở thôn Tà Lang, bà con Cơ Tu rất kính trọng già làng Đinh Hồng Khanh. Già Khanh năm nay đã bước vào tuổi 75, nhưng rất tích cực tham gia công tác xã hội của thôn, làng. Trong những năm qua, già Khanh luôn phối hợp cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, như trong cưới xin, ma chay, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đặc biệt, phối hợp cùng lực lượng Công an xã Hòa Bắc và Công an huyện Hòa Vang trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT địa phương; cùng chính quyền, Ban nhân dân thôn, các tộc họ xây dựng hương ước giáo dục con em, thanh thiếu niên trong làng phòng chống tệ nạn ma túy, không vi phạm pháp luật, không tiếp tay cho những đối tượng chặt phá rừng, đào đãi vàng trái phép từ nơi khác đến địa bàn.

Hay như anh Đinh Văn Cư, Bí thư Chi bộ thôn Tà Lang, rất năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác; có uy tín cao trong cộng đồng bà con Cơ Tu ở cả 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí. Anh Cư đã cùng cấp ủy Chi bộ thôn xây dựng nhiều mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục dựng và duy trì, phát huy bản sắc văn hóa của người đồng bào Cơ Tu để phát triển kinh tế xã hội. Như mô hình “Toàn dân thờ ảnh Bác”, “Khu dân cư rợp cờ đỏ ngày lễ hội” thể hiện người Cơ Tu luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” thể hiện tính cần kiệm học theo Bác Hồ, hỗ trợ những gia đình, hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng dân cư; mô hình “Tổ hợp tác phát triển du lịch cộng đồng” đã phục dựng duy trì phát huy bản sắc văn hóa người Cơ Tu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống cho bà con trong thôn... Đặc biệt, từ mô hình “Thôn 3 không”, (không tệ nạn ma túy, không vi phạm pháp luật, không có tội phạm) được Chi bộ thôn Tà Lang xây dựng, từ năm 2018 đến nay, đã góp phần cùng lực lượng Công an giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhắc đến người có uy tín trong cộng đồng bà con Cơ Tu ở huyện Hòa Vang, cũng không thể quên Thượng  úy A Lăng Hoàng, người con của thôn Giàn Bí. Năm 2019, khi đang là Phó trưởng Công an bán chuyên trách xã Hòa Bắc, với sự nhiệt tình, năng nổ, anh Hoàng được tuyển dụng vào lực lượng Công an chính quy, làm Cảnh sát khu vực phụ trách 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí.

Thực hiện hiện công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, anh Hoàng cùng đồng đội không quản ngại khó khăn, đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động hàng chục trường hợp tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đến nay, đồng bào Cơ Tu ở Hòa Bắc đã chấp hành tốt, không còn trường hợp nào tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Cùng với đó, anh Hoàng thường xuyên cùng già làng tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng, phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Cơ Tu.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về làm thẻ căn cước công dân (CCCD), thông qua các cuộc họp, anh Hoàng đã lồng ghép, tuyên truyền cho bà con Cơ Tu chấp hành tốt về công tác kê khai, làm thủ tục để đề án CCCD được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, trong thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, đời sống nhân dân gặp khó khăn, có những phần tử xấu có dấu hiệu lôi kéo bà con để truyền đạo trái phép, anh Hoàng thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, gặp gỡ các già làng, trưởng bản, người có uy tín vận động, tuyên truyền nhân dân không nghe theo lời của các phần tử xấu, không để mất truyền thống tốt đẹp của người Cơ Tu bao đời nay, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Mai Chiến Thắng nói rằng, trên những bản, làng đồng bào Cơ Tu ở Hòa Vang có rất nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn là những cánh chim đầu đàn, gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới…

Nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/9, tại Công an huyện Hòa Vang, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TP Đà Nẵng đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Trung bộ. Trong chuyến đi, đoàn sẽ thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn tại Quảng Trị, thăm quan một số địa điểm, di tích tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… Đồng thời giao lưu, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc các tỉnh bạn, tiếp thu những kinh nghiệm,cách làm hay của các địa phương để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho đồng bào trên địa bàn mình sinh sống…

Hồng Thanh
.
.