Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy

Chủ Nhật, 10/09/2023, 20:31

Các địa phương trên cả nước đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tổ liên gia an toàn PCCC ở các xã, phường, thị trấn....

Tại TP Hồ Chí Minh:

Đúng 19h tối 10/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 22 “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức. Nơi được chọn làm thực tập cấp thành phố là tổ liên gia tại đường số 7A, KP3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân...

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Công an phường tiếp cận các khu vực có người mắc kẹt dùng búa phá cửa cứu người.

Tình huống giả định là đám cháy xảy ra tại một khách sạn cao tầng nằm trong khu dân cư. Thời điểm này, đám cháy bùng phát mạnh, tổ liên gia đã bấm chuông báo động cho người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa cứu người trên ban công trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Tất cả các tình huống giả định cháy, cứu người đều được người dân phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hiện một cách thành thục.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, địa phương đã đăng ký xây dựng 4.436 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 4.659 “Điểm chữa cháy công cộng”. Kết quả, tính đến ngày 5/9, trên địa bàn thành phố đã lựa chọn, xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động 2.587 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 2.763 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Từ khi đi vào hoạt động, các “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã trực tiếp phát hiện và tổ chức công tác chữa cháy ban đầu đối với 10 vụ cháy trên địa bàn thành phố; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có cháy xảy ra. Gần đây nhất là vụ cháy ở quận 5, “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã dập tắt đám cháy và cứu sống 1 nạn nhân.

Tại Vĩnh Phúc:

Tối 10/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 27 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được 312 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 561  mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH của các hộ gia đình. 

Tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại “Tổ liên gia an toàn PCCC”  -1
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo.
Tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại “Tổ liên gia an toàn PCCC”  -0
Công an tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo UBND thị trấn Bá Hiến tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo.

Dự buổi thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” số 1, ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, tình hình cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác PCCC, nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân góp phần hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức triển khai đồng loạt thực tập phương án chữa cháy và CNCH  “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên toàn quốc.

Nội dung thực tập phương án nhằm hướng dẫn cho các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” các hoạt động về phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn…

Tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại “Tổ liên gia an toàn PCCC”  -0
Các thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC" nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

Tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” số 4, thuộc tổ dân phố Trại Cúp, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cũng đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về PCCC, đồng thời phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và thực tập phương án chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn thị trấn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thị trấn Bá Hiến không xảy ra vụ cháy nào trên địa bàn. Trước đó, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 5, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành 4 lượt kiểm tra trên toàn thị trấn, trong đó xử phạt 2 trường hợp;  hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay…

Sau buổi phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng 24 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Bá Hiến. Theo đó, nâng tổng số hơn 500 bình chữa cháy được tặng cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh vào tối cùng ngày.

Tại Sơn La:

Tối ngày 10/9, cùng với các địa phương trên cả nước và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tổ liên gia an toàn PCCC.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương tổ chức thực tập phương án chữa cháy  -0
Quang cảnh buổi thực tập chữa cháy.

Tình huống giả định đó là vào hồi 19h30’ xảy ra cháy lớn tại hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp, nguyên nhân do không đảm bảo về khoảng cách an toàn PCCC tại các vị trí lập bảng điện, nên khai xảy ra chập điện phát ra tia lửa dẫn đến cháy khu vực tập kết chăn ga gối đệm sát ở vị trí cầu thang của nhà.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương tổ chức thực tập phương án chữa cháy  -0
Tình huống cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh bách hóa.

 Sau khi nhận được thông tin vụ việc tổ liên gia an toàn PCCC tiểu khu 4 đã nhấn chuông báo cháy triển khai các phương án chữa cháy…. Sau đó các lực lượng khác cũng có mặt để tiến hành dập lửa. Sau thời gian 8 phút đám cháy đã được các lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương tổ chức thực tập phương án chữa cháy  -0
Lực lượng PCCC và CNCH phối hợp dập lửa.

Việc triển khai thực tập phương án chữa cháy và CNCH đã  phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, lan tỏa hiệu quả tích cực của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC đến mọi người dân, giúp người dân hiểu và chủ động đăng ký tham gia mô hình tại nơi mình sinh sống. Đồng thời, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn bổ ích để người dân tự bảo vệ mình.

Tại Quảng Nam:

Sáng 11/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tại 18 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã đồng loạt diễn ra thực tập phương án chữa cháy và CNCH vào tối 10/9. Buổi tổng diễn tập đồng loạt diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 1.000 người, cùng hàng trăm phương tiện của 126 cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an và quần chúng nhân dân tham gia.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Tổ liên gia an toàn PCCC khối phố 3, phường An Sơn, TP Tam Kỳ.

Theo Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, qua đợt tổng diễn tập lần này đã giúp rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, phương án chữa cháy và CNCH Tổ liên gia an toàn PCCC phải dựa trên cơ sở đánh giá một cách khách quan và thực tiễn về tình hình, đặc điểm, tính chất hoạt động và điều kiện thực tế tại Tổ liên gia, phù hợp với địa bàn, cơ sở, từ đó đề ra tình huống giả định và phương án để xử lý phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy và CNCH; góp phần nâng cao năng lực tổ chức điều hành, chỉ huy, hiệp đồng phối hợp chữa cháy và CNCH của các lực lượng.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Người dân trong Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia thực tập phương án CNCH.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung rà soát các khu dân cư, tổ dân phố có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ theo tiêu chí tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC. Đồng thời, rà soát các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư để tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 đợt vào các ngày 17/9 và ngày 24/9, bảo đảm đến ngày 30/9, 100% Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Tại Thái Bình:

Tối ngày 10/9, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại các Tổ liên gia an toàn PCCC. Đồng chí Đại tá Vũ Mạnh Hà – Phó giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại buổi diễn tập của Tổ liên gia PCCC tổ dân phố số 6, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Các đại biểu dự buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia PCCC tổ dân phố số 6 Phường Đề Thám, TP Thái Bình.

Với tình huống giả định xảy ra cháy tại hộ dân cư trong quá trình sinh hoạt, khi phát hiện đám cháy, người trong nhà đã tri hô và ấn chuông báo cháy của Tổ liên gia để báo động cho người dân xung quanh. Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC đã tập trung lực lượng và phương tiện hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền địa phương đã triển khai các lực lượng gồm Công an, dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố, y tế... tham gia phối hợp chữa cháy.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Hình ảnh diễn tập phương án chữa cháy và CNCH của các Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn  tỉnh Thái Bình

Thông qua diễn tập, nâng cao ý thức về công tác PCCC và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn của các Tổ liên gia an toàn PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH trên địa bàn trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, ngăn chặn và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra, góp phần bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tại Điện Biên:

 Tối 10/9, UBND phường Tân Thanh phối hợp Công an TP Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 8, tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ. 

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0

Tình huống giả định đám cháy tối hồi 19h30, tại nhà số 773, phường Tân Thanh đường Võ Nguyên Giáp do ông Nguyễn Quang Sáu làm chủ hộ xảy ra cháy. Sau 01 thời gian, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đám cháy đã được các lực lượng khống chế và dập tắt hoàn toàn, đồng thời, tổ chức cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -1
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập. 

Được biết, từ 19h đến 20h tối 10/9, tại tỉnh Điện Biên, đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại 10 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn của 10 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó có 2 Tổ liên gia PCCC tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ và thi xã Mường Lay thực hành phương án chữa cháy, CNCH mức độ 1 có huy động phương tiện, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Tại Quảng Bình:

Trong 2 ngày 10 và 11/9, các Tổ liên gia an toàn PCCC ở TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Minh Hoá… đồng loạt tổ chức diễn tập PCCC.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Các địa phương ở Quảng Bình đã huy động nhiều lực lượng và người dân tham gia diễn tập PCCC.

Tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC tại xã Lộc Thuỷ; huyện Quảng Ninh lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC tại thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh; TP Đồng Hới lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC tại Tổ dân phố 2, phường Hải Thành; huyện Bố Trạch lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC tại Tổ dân phố Hà Lời, thị trấn Phong Nha; thị xã Ba Đồn lựa chọn Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu phố 1, phường Ba Đồn… để tổ chức diễn tập PCCC.

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Việc diễn tập PCCC tại các địa bàn dân cư đã giúp người dân nâng cao ý thức PCCC.

Được biết, tham gia diễn tập phương án PCCC tại các Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngoài lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn; lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố; nhân viên y tế các xã, phường, thị trấn… còn có đông đảo người dân địa phương.

Tại các địa bàn diễn tập, người dân và lực lượng chức năng địa phương đã được hướng dẫn về hoạt động phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn.

Tại Bắc Giang:

Tối 10/9, Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH điểm đồng loạt tại 10 tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh gồm: tổ dân phố 4B, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang); thôn Vĩnh Thịnh, xã Tân Hưng (Lạng Giang); tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế); thôn Kim Tràng, xã Việt Lập (Tân Yên); thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa); thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên); tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng); khu dân cư Làn 2, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam); tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ (Lục Ngạn); tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động).

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Người dân tham gia thực tập chữa cháy.

Tại TP Bắc Giang, buổi thực tập được tổ chức điểm tại tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố 4B, phường Trần Nguyên Hãn. Tình huống cháy giả định xảy ra vào lúc 19h30 tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt hàng giày da của gia đình ông Chu Bá Hùng, số 30 đường Trần Nguyên Hãn. Cửa hàng chỉ có 30 m2, song do bất cẩn trong sử dụng bếp gas dẫn tới rò rỉ khí gas gây cháy. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc, lan nhanh sang các khu vực khác.

Chất cháy chủ yếu là nhựa, da, vải, bìa cát tông. Lúc này, vợ chồng ông Hùng cùng người nhà đang ngủ, ngửi thấy mùi khét thì phát hiện ra đám cháy. Do tâm lý hoảng loạn nên mọi người không tìm thấy lối thoát, mắc kẹt tại cửa hàng. Dù đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, ông Hùng nhanh trí bấm chuông báo động của Tổ liên gia để các hộ xung quanh biết. 

Nhiều tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy -0
Cán bộ y tế thực tập phương án cấp cứu người bị nạn.

Ngay sau đó, 10 thành viên của Tổ liên gia nhanh chóng tập hợp sử dụng bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ cửa cứu người, tài sản, hướng dẫn thoát nạn. Lực lượng dân phòng dùng thang đưa người gặp nạn từ tầng 2 xuống. Cùng lúc, Công an phường hỗ trợ chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, bảo đảm ANTT, ATGT. Cán bộ Trạm Y tế phường tổ chức sơ cứu ban đầu... 10 phút sau đám cháy được khống chế, các lực lượng và nhân dân phối hợp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; hỗ trợ cho lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại tài sản. 

Buổi thực tập là dịp để người dân tập luyện ứng phó, phát hiện, xử lý đám cháy xảy ra tại hộ gia đình, tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tại các điểm thực tập, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, UBND các phường, thị trấn, xã thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã tặng hơn 220 bình chữa cháy cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. 

Nhóm PV
.
.