Nhiều người dân viết thư cảm ơn lực lượng Công an cơ sở

Thứ Ba, 06/09/2022, 07:58

Kể từ khi được điều động về cơ sở đảm nhiệm chức danh Công an xã, cùng với việc đảm bảo ANTT, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các xã, thị trấn ở Thừa Thiên-Huế đã tích cực bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân khi cần. Trước những việc làm thiết thực ấy, người dân hết lòng cảm kích và đã viết nhiều lá thư cảm ơn gửi CBCS Công an.

Mới đây, vào đầu tháng 9/2022, Công an xã Phú An (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã nhận được thư cảm ơn của chị Đoàn Thị Hải (SN 2000, trú ở xóm 4, thôn An Truyền, xã Phú An). Trong thư chị Hải viết, vào ngày 24/8, tại một quán cà phê ở địa phương, chị bị kẻ gian lấy trộm chiếc ĐTDĐ iPhone 13 Promax trị giá 36 triệu đồng.

Nhiều người dân viết thư cảm ơn lực lượng Công an cơ sở -0
Công an huyện Phú Vang triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú An đã nhanh chóng điều tra, xác minh. Bằng tinh thần trách nhiệm cao và các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, Công an xã Phú An đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Hồ Thuận (SN 1985, trú tại thôn An Truyền, Phú An) là thủ phạm trộm cắp, thu hồi tài sản trả lại bị hại. Trong thư, chị Hải bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các CBCS Công an xã Phú An, Công an huyện Phú Vang trực tiếp làm công tác điều tra, xác minh, tìm lại tài sản giúp chị.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2022, chị Hà Thị Cẩm (SN 1994, trú tại xã Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cũng viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Phú Mỹ và Công an huyện Phú Vang khi các anh đã kịp thời điều tra, bắt giữ nhóm cướp tài sản. Vụ việc xảy ra vào vào lúc 0h40' khuya 12/8, chị Cẩm đi xe máy từ TP Huế về nhà. Khi đến tỉnh lộ 10 thuộc địa phận thôn An Lưu, xã Phú Mỹ thì bị nhóm 3 thanh niên chặn đường khống chế và dùng chai bia đánh vào đầu để cướp tài sản. Do trên người chị Cẩm không có tài sản và thấy nạn nhân chống cự, kêu cứu nên nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Chị Cẩm bị thương ở mặt và vùng vai trái.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm tối, Công an xã Phú Mỹ và Công an huyện Phú Vang đã có mặt hỗ trợ nạn nhân, đồng thời điều tra, truy bắt nhóm cướp, gồm Nguyễn Toàn Thương (trú phường An Đông, TP Huế); Văn Đức Hưng (trú phường Xuân Phú, TP Huế) và Lê Văn Sáng (trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).

"Dù sự việc xảy ra vào đêm khuya nhưng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, sự quan tâm của Công an huyện Phú Vang và sự tận tâm, tận tình trong công việc của các CBCS Công an xã Phú Mỹ, các đối tượng chặn đường cướp tài sản đã bị bắt giữ, giúp người dân yên tâm hơn khi đi qua tuyến đường này vào đêm khuya", chị Cẩm cảm kích bày tỏ.

Trung tá Lê Phước Đức, Trưởng Công an thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) cũng cho biết, mới đây đơn vị nhận được thư cảm ơn của chị Hoàng Thị Thu Sương (SN 1987, trú tại xã Phong Hiền, Phong Điền). Chị Sương cho biết, con gái chị đang học lớp 5 của một trường tiểu học trên địa bàn.

Chiều 26/8, con gái chị Sương đi học thêm tại đường Vân Trạch Hòa, thị trấn Phong Điền; khi ra về cháu bỏ quên túi xách đựng sách vở bên lề đường, trong túi xách còn có một chiếc ĐTDĐ. Lúc này chị Sương và con gái đi tìm và hỏi thăm một số người dân ở khu vực này nhưng không tìm thấy túi xách nên rất lo lắng. Chị Sương đến Công an thị trấn Phong Điền trình báo sự việc.

Dù chiều tối nhưng Công an thị trấn Phong Điền vẫn cử CBCS đưa chị Sương đến nơi mất túi xách để xác minh, tìm kiếm. Chỉ 30 phút sau, các anh đã liên lạc được với người nhặt được túi xách và chở chị Sương đến nhà người này để nhận lại.

"Trong túi xách không có tài sản gì đáng giá nhưng toàn bộ sách vở là công sức đi học thêm 3 tháng hè của cháu. Khi nhận lại được túi xách, tôi rất vui mừng khi con tôi không bị mất sách vở để học hành. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và CBCS Công an thị trấn Phong Điền đã nhiệt tình giúp đỡ và chúc các anh luôn mạnh khỏe", chị Sương viết trong thư cảm ơn.

Trung tá Lê Phước Đức bày tỏ: "Chính sự giúp đỡ và tình cảm của người dân, đặc biệt là những lá thư cảm ơn được người dân viết sau mỗi vụ việc là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Theo Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an các xã, thị trấn ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhận được nhiều thư cảm ơn từ người dân và các đơn vị, tổ chức, du khách gửi đến.

Mỗi lá thư cảm ơn đều xuất phát từ mỗi vụ việc khác nhau liên quan đến việc CBCS Công an ở cơ sở bắt giữ đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, tìm lại được tài sản đánh rơi. Hoặc liên quan đến việc lực lượng Công an tận tình giúp đỡ người dân khi đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người khuyết tật, già yếu; giải quyết các vướng mắc trong thủ tục hành chính… và những việc làm này đều được người dân ghi nhận, viết thư cảm ơn.

Những lá thư cảm ơn của người dân là niềm động viên, khích lệ và là động lực giúp CBCS Công an khắc phục khó khăn, nhất là đối với những CBCS Công an chính quy làm nhiệm vụ ở cơ sở để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT địa bàn, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Anh Khoa
.
.