Nhiều mô hình tự quản hay, giúp bảo đảm an ninh trật tự tại xã Tự Nhiên

Chủ Nhật, 23/06/2024, 06:44

Về xã Tự Nhiên hôm nay, ở tổ đội trong xóm, đường xá sạch đẹp, nhà cửa của người dân khang trang, mỗi điểm chính trên các đường, ngõ, xóm đều có đèn điện, camera. Điều này đã góp phần trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trong những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại Công an xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội). Căn nhà cấp 4 vừa là nơi tiếp đón người dân, vừa là phòng làm việc của cán bộ Công an xã. Chỉ trong 1 buổi sáng mà có tới 20 người dân đến để hỏi thông tin, làm các thủ tục hành chính về cư trú, đăng ký xe máy, hỗ trợ thông tin về mã số định danh cá nhân, tích hợp thêm giấy tờ cá nhân trên điện thoại thông minh.

Đặc biệt, có người lên nhờ Công an xã kiểm tra lại camera an ninh để tìm xe đạp do con bỏ quên, hoặc nhờ tìm chó, mèo đi lạc…Ai đến nhờ gì cũng được các cán bộ Công an hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình.

ca tu nhien_2819.jpg -0
Công an xã Tự Nhiên thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, 61 tuổi ở Đội 2 xã Tự Nhiên cho biết, từ ngày có các đồng chí Công an chính quy về xã, các công việc hành chính liên quan đến Công an đều được các chú hỗ trợ nhiệt tình, giải thích cặn kẽ các thắc mắc của người dân. Cùng với đó, Công an xã Tự nhiên còn triển khai các mô hình ANTT gắn với đời sống, được người dân ủng hộ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tá Trịnh Công Sơn, Trưởng Công an xã Tự Nhiên cho biết, xã Tự Nhiên có hơn 2.300 hộ với 10.500 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, một số hộ làm nghề hương… Trước năm 2020, xã Tự Nhiên được đưa vào diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn về ma túy. Tháng 1/2020, thực hiện Đề án của Bộ Công an và các quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín, lực lượng Công an chính quy được điều động và bố trí công tác tại xã Tự Nhiên. Ngay sau khi được bố trí tại xã, Công an chính quy xã Tự Nhiên đã nhanh chóng ổn định tổ chức; khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác để đảm bảo ANTT tại địa bàn. Trong đó, Công an xã chú trọng công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản địa bàn để tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền và trực tiếp có các biện pháp, kế hoạch công tác hiệu quả.

Theo đó, nhiều mô hình ANTT đã được Công an xã Tự nhiên triển khai như: "Đội tự quản về ANTT tại khu dân cư"; thắp sáng đường quê; camera an ninh; "Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng"… Các mô hình khi triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực đối với người dân trong xã.

Cụ thể, tháng 3/2021, Công an xã Tự Nhiên phối hợp thực hiện chuyên đề "Thắp sáng đường quê - vận động nhân dân lắp đặt đèn điện chiếu sáng đảm bảo ANTT trước cửa nhà", đảm bảo chiếu sáng các khu vực ngõ vắng, tối để nhân dân yên tâm đi lại, hạn chế, phòng ngừa tội phạm. Bà Nguyễn Thị Nụ, 75 tuổi ở xóm 3, Đội 6 cho biết, từ ngày có hệ thống đèn đường, camera, tình trạng trộm cắp giảm đi rất nhiều, ANTT được đảm bảo, địa bàn bình yên, người dân rất yên tâm và tin tưởng vào cán bộ Công an xã. Để thực hiện được mô hình đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh, các cán bộ Công an và cán bộ chính quyền xã đã tích cực đi tuyên truyền, vận động các hộ dân; người dân thấy hiệu quả nên đều đồng thuận cao vì các mô hình đã giúp người dân bảo vệ tài sản của chính họ.

Về mô hình "Đội tự quản về ANTT tại cụm dân cư số 4", Trung tá Trịnh Công Sơn cho biết, đây là một trong những mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả tiêu biểu ở cơ sở, được nhân rộng ra toàn xã và các đơn vị khác thuộc huyện. Ông Nguyễn Văn Đệ, Đội trưởng Đội tự quản cụm dân cư số 4 cho biết, mô hình được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2/2016, đội tự quản có tổng số 16 thành viên, trong đó có 1 đội trưởng và 2 đội phó. Từ năm 2016 đến nay, ANTT trên địa bàn được đảm bảo, ổn định. Đặc biệt, nơi đây đã không xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, trong các cơ quan công sở; các vụ mâu thuẫn, đánh cãi chửi nhau và tội phạm, tệ nạn ma túy cũng giảm hẳn. Hằng năm, cụm dân cư số 4 liên tục được công nhận đạt chuẩn "Cụm dân cư an toàn về ANTT"; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, người dân yên tâm khi đi lại, vui chơi, là minh chứng cho sự hiệu quả của mô hình.

Trung tá Trần Văn Thuần, Phó Trưởng Công an xã Tự Nhiên cho biết, nhờ triển khai hiệu quả nhiều mô hình, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn có chiều hướng giảm theo hằng năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào.

Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên Nguyễn Xuân Phiến cho chúng tôi biết, thời gian qua, Công an xã Tự Nhiên đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy - HĐND - UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT. Các đồng chí Công an xã cũng đã trực tiếp triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ một cách bài bản, khoa học; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác cấp trên giao; góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Tự Nhiên hôm nay đã đổi thay từng ngày là sự chuyển biến tích cực về ANTT, người dân có cuộc sống yên bình, tin tưởng vào lực lượng Công an. Đầu năm 2021, xã Tự Nhiên được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; tổng kết năm 2021, nhân dân và cán bộ xã Tự Nhiên được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trước đó, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, nhân dân và cán bộ xã Tự Nhiên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Tập thể Công an xã Tự Nhiên được lựa chọn là điển hình tiên tiến xuất sắc, trong đó, 3 năm liên tục (2021-2023) là Đơn vị Quyết thắng; 4 năm liên tục là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, vào cuối tháng 5/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận xã Tự Nhiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an chính quy tại cơ sở trong quá trình góp phần xây dựng vùng quê văn minh, phát triển.

Lưu Hiệp
.
.