Nhiều mô hình hay góp phần phòng, chống tội phạm ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 01/10/2022, 08:11

Thời gian qua, Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng mạng xã hội để thành lập các mô hình phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Điển hình như Công an TP Sa Đéc với mô hình “Nhóm Zalo Cảnh sát khu vực kết nối với Tổ nhân dân tự quản” và Công an huyện Châu Thành với mô hình “Tổ nhân dân tự quản trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm”. 

Theo đó, từ tháng 4/2019, Công an TP Sa Đéc đã thành lập mô hình “Nhóm Zalo Cảnh sát khu vực kết nối với Tổ nhân dân tự quản” để từng Cảnh sát khu vực kịp thời nắm thông tin về tình hình ANTT tại địa bàn do Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) cung cấp, giải quyết, hướng dẫn thủ tục hành chính, thắc mắc từ người dân. Mô hình triển khai đến nay đã nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố, với 37 nhóm và có 666 thành viên tham gia.

mo hinh.jpg -0
Công an phường 2 (TP Sa Đéc) chuyển thông tin tuyên truyền vào nhóm Zalo đến từng Tổ nhân dân tự quản.

Thông qua mô hình, Công an thành phố tiếp nhận hàng trăm nguồn tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội, PCCC, phổ biến pháp luật, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến các Tổ NDTQ nắm, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và ngăn chặn nhiều vụ việc không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Thượng tá Phan Hữu Phước, Phó trưởng Công an TP Sa Đéc cho biết: Trong thời điểm Công an thành phố tổng lực thực hiện chiến dịch thu nhận dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD có gắn chip điện tử thì dịch COVID-19 bùng phát. Thời điểm đó, mô hình đã được triển khai, góp phần tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tâm lý người dân vẫn còn e ngại không dám ra đường, một lần nữa mô hình phát huy hiệu quả, thông tin kiểm soát dịch bệnh, vận động người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế tập trung đông người.

Không chỉ thông tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính, mô hình giúp lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận tin báo từ người dân về đối tượng lạ mặt đến địa bàn, bắt giữ, triệt xóa nhiều đối tượng cướp giật tài sản, trộm cắp, vận chuyển hàng cấm, tụ điểm đánh bạc, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.

“Mô hình đã mang lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn khóm, ấp và được nhân dân ủng hộ. Cảnh sát khu vực đã thông tin vào nhóm Zalo, Tổ NDTQ nắm bắt nhanh thông tin để tuyên truyền đến người dân. Ngoài tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và việc cấp CCCD, Cảnh sát khu vực tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định về an toàn PCCC, phòng, chống các loại tội phạm một cách hiệu quả”, bà Trương Thị Tuyết, Tổ trưởng Tổ NDTQ ở phường 2, nói.

Còn tại huyện Châu Thành, mô hình “Tổ NDTQ trong công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm” được thành lập từ năm 2018. Lực lượng Công an phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành triển khai và nhân rộng mô hình. Đến nay, huyện Châu Thành có trên 1.000 Tổ NDTQ, với gần 40.000 thành viên. Hàng quý, Công an huyện xây dựng đề cương gửi Công an cơ sở chuyển đến các Tổ NDTQ sinh hoạt, tuyên truyền đến người dân nắm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Qua 5 năm triển khai, các Tổ NDTQ tổ chức tuyên truyền trên 1.500 cuộc với gần 68.000 lượt người tham gia, giáo dục cá biệt 676 trường hợp. Các Tổ NDTQ đã tiếp nhận và cung cấp trên 600 tin báo liên quan đến ANTT, giúp Công an phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Thượng tá Lê Văn Chệt, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành thông tin: “Để duy trì và phát huy hiệu quả cao nhất từ mô hình Tổ NDTQ trong công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm, hằng năm Công an huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ chức khảo sát, kiểm tra, củng cố, nâng chất lượng hoạt động. Cán bộ Công an ở cơ sở luôn bám sát từng Tổ NDTQ và hướng dẫn cụ thể đến các thành viên quản lý và phân công Công an viên phụ trách khóm, ấp trực tiếp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm, các thành viên tham gia rất nhiệt tình, góp phần kéo giảm khoảng 85% tội phạm và tệ nạn xã hội”. 

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.