Nhiều mô hình hay giúp đỡ người tha tù tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Tư, 07/09/2022, 08:40

Công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tái phạm tội. Những năm qua, Công an một số tỉnh vùng châu thổ Cửu Long tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp THNCĐ, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện, toàn tỉnh Bạc Liêu có khoảng 800 người chấp hành xong án phạt tù hoặc đặc xá, tha tù trở về THNCĐ. Đây là một trong những vấn đề có tác động đến ANTT địa phương, rất cần sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc quản lý, giúp đỡ người từng lầm lỗi. Công an tỉnh Bạc Liêu tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác THNCĐ.

trai giam.jpg -0
Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho phạm nhân được Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện đúng quy định.

Phạm nhân L.T.K.P chia sẻ: “Khi tôi thi hành án trong Trại tạm giam Công an tỉnh, được cán bộ quản giáo thường xuyên động viên, giáo dục. Bản thân tôi cũng ý thức được sai lầm trước đây để phấn đấu cải tạo tốt. Giờ tôi cố gắng lao động thật tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời”.

Ngay khi phạm nhân được đặc xá trở về địa phương, Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức bàn giao cho các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giúp đỡ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về THNCĐ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Gắn việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát động 1.248 cuộc, gần 55.000 lượt người tham dự; vận động cá biệt 208.331 lượt người, phát trên 65.000 tài liệu tuyên truyền; cảm hóa, giáo dục hàng trăm lượt đối tượng. Một trong những biện pháp quan trọng trong THNCĐ là thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Công an tỉnh phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng để họ xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, Công an tỉnh vận động nhà hảo tâm tặng cây, con giống, phương tiện, công cụ lao động, hỗ trợ vay vốn… với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện cho họ sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Xây dựng 294 lượt mô hình, 328 tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, trong đó, nhiều mô hình, tổ chức chức quần chúng thu hút số lượng lớn người THNCĐ tham gia. Tiêu biểu như mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương”, nhiều thành viên sau khi tham gia câu lạc bộ đã đoạn tuyệt quá khứ lầm lỗi, siêng năng lao động phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt sẵn sàng hỗ trợ Công an, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần phát hiện, phòng ngừa tội phạm ở địa phương.

Thời gian qua trên địa bàn TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) có nhiều người vượt qua quá khứ lầm lỗi làm lại cuộc đời, trong đó có anh Thạch Mô Ni (SN 1982, ngụ phường 7, TP Trà Vinh). Trong căn nhà mới xây cách đây 2 tháng với chi phí gần 900 triệu đồng, anh Ni cho biết đó là thành quả nhiều năm tích góp sau thời gian chấp hành án trở về địa phương.

Với 3 lần được hỗ trợ vay vốn với khoảng 35 triệu đồng từ mô hình THNCĐ, anh Ni mở tiệm hớt tóc nhỏ. Sau 3 năm, anh Ni trả hết vốn vay. Trước đó, năm 2011, anh Ni bị kết án 10 năm tù. Do có nghề hớt tóc từ năm 15 tuổi nên khi chấp hành án, anh đã hớt tóc cho cán bộ và phạm nhân trong trại. Nghĩ đến cha, mẹ, vợ, con, anh Ni quyết tâm cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trại giam.

Đến năm 2015, nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, anh được xét đặc xá. Sau khi về địa phương, được sự giúp đỡ của Công an cơ sở, chính quyền địa phương, anh Ni được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Với tay nghề hớt tóc, được hỗ trợ vốn anh Ni mở tiệm hớt tóc tại phường 7. Với sự siêng năng, cẩn thận, anh được mọi người tin tưởng nên tiệm hớt tóc rất đông khách, gia đình có cuộc sống ổn định.

Quỹ phát triển THNCĐ được UBND tỉnh Đồng Tháp thành lập từ năm 2014. Quỹ nhằm mục đích xét, hỗ trợ vốn làm ăn dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Từ vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, đến nay Quỹ đã được nâng lên khoảng 23 tỷ đồng. Có khoảng 800 người được vay vốn làm ăn đạt hiệu quả. Đặc biệt, nhiều người đã vượt qua mặc cảm, tự ti để làm chủ bản thân, vững vàng trong cuộc sống.

Có thể khẳng định, công tác THNCĐ thời gian qua ở vùng châu thổ Cửu Long được thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả đáng khích lệ. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác THNCĐ. Nhiều trường hợp được đặc xá tha tù trở về địa phương có cuộc sống ổn định; an tâm lao động, sản xuất; phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, tỷ lệ người đặc xá tái phạm tội rất thấp. Qua đó, góp phần hạn chế tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển KTXH của các địa phương. 

 V.Đức – P.Thảo
.
.