Nhiều cách làm hiệu quả trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thứ Sáu, 26/07/2024, 06:55

Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp công tác, đồng thời linh hoạt, vận dụng sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT được triển khai từ tháng 8/2023.

Nhiều kết quả nổi bật

Lực lượng Công an đã sáng tạo ra những mô hình mới, nổi bật như vận động người dân giao nộp súng tự chế để đổi lấy gạo, sách vở; mô hình “thôn, làng, tổ dân phố không có vũ khí trái phép” được xây dựng tại 9 thôn, làng trên địa bàn các xã, thị trấn với 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kí cam kết giao ước thi đua,...

Bà Lê Thị Xuân (60 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) cho biết: “Xem phim phóng sự về các vụ tai nạn, hậu quả của tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ mà các đồng chí Công an chiếu thì thấy sợ lắm, nên khi các chú đến từng nhà tuyên truyền, vận động thu hồi thì bản thân tôi và người dân trên địa bàn đều an tâm hơn nhiều”.

Công an huyện Chư Prông đã tích cực phối hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan VK, VLN, CCHT trên địa bàn. Ngày 12/5/2024, Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Toàn (24 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) thu giữ 2 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật liên quan. Toàn khai mua nhận mua súng, đạn trên Facebook với giá 2,5 triệu đồng và bán lại cho đối tượng tại Đắk Lắk để ăn hoa hồng chênh lệch. Trước đó, vào ngày 28/3, Công an huyện Chư Prông bắt quả tang Lê Ngọc Tài (32 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, phát hiện tại nhà của Lê Ngọc Tài có 1 súng rulo và 2 viên đạn.

cach-lam-3.jpg -0
Công an huyện Chư Prông kiểm đếm số vũ khí được thu hồi.

Quyết liệt phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội tại cơ sở

Chư Prông là huyện có diện tích lớn nhất của tỉnh Gia Lai với hơn 20 xã, thị trấn, lại có biên giới giáp Campuchia.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Ia Púch cho biết: “Từ đầu cao điểm đến nay, Công an xã đã thu hồi hơn 30 khẩu súng, bao gồm súng cồn, hơi và tự chế, đồng thời, tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền với nội dung tập trung vào chế tài xử phạt các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, những vụ tai nạn thương tâm do tàng trữ VLN trái phép; đặc biệt, chính quyền địa phương đã kết nối với người dân thông qua 4 nhóm zalo thôn, làng, gửi những thông tin, hình ảnh liên quan đến an ninh trật tự. Qua nắm tình hình, biết được một số hộ dân còn cất giữ vũ khí tự chế trong nhà, Công an xã đã gọi điện thoại vận động cá biệt để họ tự giác giao nộp”.

Già làng Siu Long (79 tuổi, trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Xã Ia Púch cách trung tâm huyện hơn 50 cây số nên khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, vào đợt cao điểm, tôi cùng mọi người đến từng nhà vận động người dân, hi vọng góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra trên địa bàn”.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng, Phó trưởng Công an huyện Chư Prông thông tin: “Đặc biệt, lực lượng Công an huyện đã tích cực vận động, thuyết phục tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng dân cư cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Công an 20 xã, thị trấn đã vận động nhân dân giao nộp 374 khẩu súng, 272 viên đạn, đầu đạn, lựu đạn các loại, 146 vũ khí thô sơ và 46 linh kiện VK, VLN, CCHT,… Tổ chức tuyền truyền pháp luật liên quan VK, VLN, CCHT và pháo tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học với hơn 12 nghìn lượt người tham gia, tổ chức cho gần 6.000 hộ kinh doanh và gia đình ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép.

Bảo Hân – Hữu Trường
.
.