Nhân rộng phong trào "không ma tuý" tại vùng biên Mộc Châu

Thứ Tư, 20/10/2021, 15:26

Tiếp tục hành trình nhân rộng mô hình "không ma tuý" tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), lực lượng Công an cơ sở và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã đề ra những sáng kiến mới giúp bà con tránh xa tệ nạn ma tuý.

Dựa trên kết quả tích cực của công tác phối hợp đảm bảo an sinh xã hội, vận động bà con bản Pha Đón (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) hưởng ứng phong trào “không ma túy”, Công an huyện Mộc Châu và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng phối hợp nhân rộng phong trào này xa hơn tại 10 bản vùng biên có tình hình ANTT phức tạp thuộc huyện Mộc Châu, gồm bản Buốc Pát, A Lá, Pha Nhên, Pu Nhan, Phiêng Cài - xã Lóng Sập; bản Pha Luông, Suối Thín - xã Chiềng Sơn; và bản Căng Tỵ, Suối Đon, Trọng - xã Chiềng Khừa.

Nhân rộng phong trào
Ông Nguyễn Văn Hùng (bìa trái) và Thượng tá Thái Thọ Vinh trao quà tặng bà con khó khăn tại xã Lóng Sập.

Sáng 20/10, khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản ổn định, đoàn công tác Công an huyện Mộc Châu cùng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã tới trao 170 suất quà tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, gồm gạo và một số nhu yếu phẩm tặng bà con 3 bản A Lá, Pha Nhên, Pu Nhan tại xã Lóng Sập; trao quà ủng hộ chính quyền cơ sở 3 bản; tặng quà điểm trường mầm non bản Pha Nhên; trao quà động viên một số người nghiện ma tuý tự nguyện cai tại nhà; và tuyên truyền, vận động bà con tránh xa tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng nhấn mạnh: “Thông qua những món quà nhân ái này, Tập đoàn và Công an huyện Mộc Châu muốn được sẻ chia bớt khó khăn, cùng bà con từng bước cải thiện cuộc sống”.

Nhân rộng phong trào
Ông Nguyễn Văn Hùng trao quà, động viên bà con vùng biên Mộc Châu tránh xa tệ nạn ma tuý.

Trước đông đảo dân bản, ông Nguyễn Văn Hùng một lần nữa nhắc lại lời hứa của mình: Đến cuối năm 2021, nếu bà con thực hiện đúng cam kết “không ma túy”, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng sẽ trao tặng 600 hộ dân tại 10 bản trong chương trình phối hợp giữa Tập đoàn và Công an huyện mỗi hộ một tivi kèm chảo thu vệ tinh hoặc một món quà có giá trị tương tự.

Nhân dịp này, Công an huyện Mộc Châu và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo UBND xã Lóng Sập và các bản để tìm ra những cách làm mới nhằm vận động người nghiện trên địa bàn sớm từ bỏ ma tuý; đồng thời đối thoại thân mật, lắng nghe nguyện vọng của bà con.

Nhân rộng phong trào
Ông Nguyễn Sơn Hà, Tổng Giám đốc Phoenix Mộc Châu Resort trao quà ủng hộ điểm trường mầm non bản Pha Nhên.

Theo sáng kiến của ông Nguyễn Văn Hùng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện ma tuý tự cai hiệu quả tại địa phương, lực lượng Công an cơ sở cùng chính quyền các xã thống nhất bố trí 5 nhà tự nguyện cai nghiện dành cho đối tượng này, đồng thời huy đông cán bộ động viên và giúp đỡ người nghiện đến cai. "Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cam kết hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị và mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt của người đến cai nghiện tự nguyện", ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Thượng tá Thái Thọ Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu nhấn mạnh, việc bố trí được địa điểm và nguồn kinh phí để người nghiện có thể tự cai tại địa phương, đảm bảo sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt, ăn uống đầy đủ là rất có ý nghĩa; giúp những người trót sa chân vào con đường nghiện ngập có động lực từ bỏ ma tuý, từng bước tránh xa tệ nạn xã hội.

Nhân rộng phong trào
Niềm vui của bà con Lóng Sập khi được nhận quà thiết thực từ Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Theo Thượng tá Vinh, các đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền không chỉ người nghiện mà còn gia đình của họ và sau đó là bà con dân bản để mọi người cùng nắm được chủ trương, biết điều kiện thuận lợi nếu tự đi cai nghiện. "Nếu cai tại nhà cai nghiện tự nguyện, người nghiện được gần vợ con, được chăm sóc, khi nào khoẻ sẽ được về nhà. Rất thoải mái. Không còn cảnh người nghiện hễ cứ thấy Công an là chạy", Thượng tá Vinh chia sẻ.

Dự kiến, 5 nhà cai nghiện tự nguyện trên sẽ được thiết lập trong năm 2021. Lực lượng Công an cơ sở và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng sẽ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để đánh giá hiệu quả của mô hình này, từ đó vạch ra những biện pháp mới, cách làm mới với quyết tâm sớm đẩy lùi tệ nạn ma tuý khỏi khu vực vùng biên huyện Mộc Châu.

​​​​Quyết tâm giữ vững Pha Đón “không ma túy”

Năm 2020, theo sáng kiến của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Công an huyện Mộc Châu và Tập đoàn đã xây dựng chương trình phối hợp đảm bảo an sinh xã hội, với điểm đầu tiên là bản Pha Đón – địa bàn có kinh tế đặc biệt khó khăn và tình hình ANTT phức tạp, hướng mục tiêu vận động bà con nói không hoàn toàn với ma tuý.

Nhân rộng phong trào
Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc cùng Công an huyện Mộc Châu và chính quyền cơ sở xã Lóng Sập.

Một năm phối hợp, Tập đoàn và Công an Mộc Châu đã kiên trì tuyên truyền, vận động, nhiều lần tặng lương thực, nhu yếu phẩm tới bà con Pha Đón; đầu tư kéo đường điện, loa phát thanh tới nhà văn hoá, tặng điện thoại di động để cán bộ bản tiện liên lạc... Tình hình ANTT tại bản Pha Đón sau đó đã biến chuyển tích cực. Tháng 12/2020, Pha Đón được ghi nhận không còn ma tuý. Hơn 60 hộ dân ở bản được Tập đoàn tặng mỗi hộ một tivi kèm chảo thu sóng vệ tinh đúng theo lời hứa của ông Nguyễn Văn Hùng.

Tại buổi làm việc sáng 20/10, đại diện lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và chính quyền xã đã thảo luận kĩ về mô hình "không ma tuý" tại Pha Đón thời gian qua. Các đại biểu nêu ra những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong công tác phối hợp, qua đó rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp quyết tâm giữ vững thành quả tại bản Pha Đón, quản lý tốt hơn những người đã cai nghiện thành công, hướng tới nhân rộng hiệu quả mô hình "không ma tuý" tại các bản còn phức tạp khác.

Khang Minh
.
.