Nhân rộng mô hình "Tổ liên kết đảm bảo ANTT" ở Yên Bái

Thứ Ba, 09/08/2022, 06:51

Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"(ANTQ) tại tỉnh Yên Bái luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được triển khai sâu rộng, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đã thành thông lệ, vào mỗi buổi sáng, các thành viên của "Tổ liên kết đảm bảo ANTT" lại tập trung đi tuần tra tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái… Nhiệm vụ chính của các thành viên là nhắc nhở người dân tuân thủ hành lang an toàn giao thông, đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện y tế, người dân vào khám, chữa bệnh, cùng với đó là đấu tranh với các tệ nạn, các hành vi vi phạm quy định tại khu vực cổng bệnh viện…

Mô hình "Tổ liên kết đảm bảo ANTT" khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được Công an xã Giới Phiên tham mưu Đảng ủy xã, Công an thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái xây dựng vào tháng 6/2021 với tổng số hơn 40 thành viên, trong đó chủ yếu là người dân tự nguyện tham gia, cùng với đó là lực lượng Công an xã bán chuyên trách, dân phòng. Những ngày đầu thành lập, Tổ liên kết đảm bảo ANTT khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã được Công an xã Giới Phiên hướng dẫn về các quy định của pháp luật, tập huấn về kỹ năng, quy trình tác nghiệp, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân rộng mô hình
Tổ liên kết đảm bảo ANTT khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Tổ liên kết đảm bảo ANTT khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức tham gia các hoạt động tuần tra, hỗ trợ lực lượng Công an xã đảm bảo ANTT tại khu vực bệnh viện, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Qua tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 11 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái; tiến hành hòa giải 7 vụ, chuyển Công an xã giải quyết 4 vụ; giải tán 4 đám đông có dấu hiệu gây mất ANTT "Mô hình Tổ liên kết đảm bảo ANTT" được thành lập và đi vào hoạt động đã làm thay đổi rất nhiều về tình hình ANTT, đặc biệt là tình trạng đưa, đón trả khách, an toàn giao thông cũng như tình trạng bán hàng rong đã được giải quyết triệt để. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng lắp một số camera giám sát để phối hợp với Công an xã, tổ liên kết ANTT giám sát các hoạt động liên quan đến ANTT khu vực xung quanh bệnh viện, không để xảy ra các sự cố mất an toàn", bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an Yên Bái đã tham mưu UBND các cấp, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương xây dựng, duy trì 861 mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hơn 1.300 tổ hòa giải, 559 tổ an ninh nhân dân, trên 200 tổ xung kích, hơn 2.400 tổ tự quản với trên 44.000 thành viên… Trong đó, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, được nhân rộng trên địa bàn tỉnh và phát huy được vai trò của quần chúng Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Mô hình Tổ liên kết đảm bảo ANTT, Camera an ninh, tiếng kẻng an ninh, tổ nhân dân tự quản về ANTT, trường học tự quản về ANTT…

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức trên 1.100 buổi học tập, tuyên truyền với hơn 96 nghìn lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo ANTT tại cơ sở. Nhờ phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các mô hình, điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp 892 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ 152 vụ việc, xử lý 285 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo ANTQ với nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt, phù hợp từng địa bàn cụ thể gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương. Hằng năm tổ chức có hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân tham gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới" - Đại tá Đinh Xuân Thiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.

Có thể thấy, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai, phát động sâu rộng đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiềm năng to lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc chủ động, tích cực tham gia bảo vệ ANTT, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giang Lương, Văn Cường
.
.