Nhân rộng mô hình Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 19/07/2023, 13:00

Chiều 18/7, tại thị xã Giá Rai, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2021 - 2023. Đây là mô hình tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu được Bộ Công an chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết nhằm nhân rộng trong toàn quốc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và trên 300 thành viên mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” trên toàn tỉnh.

Nhân rộng mô hình Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu  -0
Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và UBND tỉnh Bạc Liêu tặng quà lưu niệm “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hơn 260 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT, trong đó có 8 mô hình được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trong toàn quốc. Đặc biệt, mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, được Bộ Công an lựa chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết nhằm nhân rộng trong toàn quốc.

Nhân rộng mô hình Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu  -0
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” ra mắt ngày 20/4/2016, tại xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. Đến nay, sau hơn 7 năm đi vào hoạt động đã được nhân rộng tại 57/64 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với hơn 3.300 thành viên tham gia.

Nhiều năm qua, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, chỉ tính riêng giai đoạn 2021 – 2023, các thành viên mô hình đã phối hợp với Công an tổ chức hơn 1.500 cuộc tuần tra bảo đảm ANTT, giải tán 700 nhóm thanh thiếu tiên tục tập gây mất trật tự công cộng; cung cấp nhiều nguồn tin giúp lực lượng Công an triệt xóa hơn 50 điểm tệ nạn xã hội; 40 trường hợp sử dụng điện đánh bắt thủy sản trái phép; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 8 vũ khí quân dụng, 39 vũ khí thô sơ, 37 công cụ hỗ trợ, 82 viên đạn các loại.

Nhân rộng mô hình Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu  -0
Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Đặc biệt, các thành viên Câu lạc bộ phối hợp với Công an cơ sở trong công tác giáo dục, răn đe hơn 1.200 đối tượng có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; vận động 120 trường hợp cai nghiện tự nguyện, hòa giải 300 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là kéo giảm trên 5% tội phạm trật tự xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, các thành viên mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”, còn hướng dẫn Nhân dân tăng gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt các phong trào cách mạng ở địa phương như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… 

Ghi nhận và biểu dương kết quả mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” đạt được trong thời gian qua, dịp này, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng giấy khen 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 7 tập thể, 14 cá nhân; Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai tặng giấy khen 1 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

V.Đức - T.Nguyễn
.
.