Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên

Thứ Năm, 05/01/2023, 16:22

Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Về phía địa phương có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh Phú Yên cùng đại diện các sở, ban, ngành…

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo các cấp đã chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ ở Phú Yên -0
Đại tá Trần Quý Trường trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  Ảnh: Thủy Loan.

Các cấp, ngành, địa phương ở Phú Yên đã xây dựng mới 21 mô hình, đồng thời tiếp tục tổ chức hoạt động hiệu quả 431 mô hình về ANTT gắn kết với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó đã có 577/602 khu dân cư, 74/83 xã, 20/21 phường, 4/6 thị trấn, 219/226 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Lực lượng Công an phối hợp Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức hội, đoàn thể đấu tranh triệt xóa 70 tụ điểm gồm 318 đối tượng đánh bạc;  truy bắt và vận động đầu thú 23 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 27 khẩu súng các loại, 5 quả đạn các loại, 493 viên đạn các loại, 89 công cụ hỗ trợ, 3,3 kg thuốc nổ… Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ ở Phú Yên -0
Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.   Ảnh: Thủy Loan.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở cơ sở; vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù…

Bên cạnh đó cần tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn phức tạp về ANTT, triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách. Lồng ghép công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2022 đã được Bộ Công an và UBND, Công an tỉnh Phú Yên tặng bằng khen, giấy khen..

Hữu Toàn
.
.