Nguồn ma túy vào TP Hồ Chí Minh chủ yếu từ vùng Tam giác vàng

Thứ Tư, 26/06/2024, 16:45

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các đường dây, tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đa phần hoạt động liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia, có tổ chức chặt chẽ với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hầu hết các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram...) để thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra xử lý của các lực lượng chức năng…

Nhận định trên được Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị sơ kết “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy, tổ chức chiều 26/6.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn ma túy đi vào TP Hồ Chí Minh chủ yếu từ các nguồn: Từ Tam giác vàng qua Campuchia, Lào thẩm lậu qua các tỉnh giáp biên giới vào Việt Nam, được các đối tượng mua bán, vận chuyển từ các tuyến Tây Nam, Đông bắc về TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ, đường sắt, chiếm tỷ lệ 99,08%; từ các nước Châu Âu, Mỹ... vào thành phố bằng đường hàng không dưới dạng “quà biếu” qua chuyển phát nhanh hoặc hàng “xách tay” qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chiếm 0,92%.

Nguồn ma túy
Nguồn ma túy
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 736 kg ma túy các loại…

Ma túy sau khi tập kết về TP Hồ Chí Minh được tiêu thụ tại thành phố hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba bằng đường hàng không, đường biển.

Bên cạnh phương thức giao dịch ma túy truyền thống, các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng công nghệ, lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi, mua bán ma túy tổng hợp; thanh toán qua ngân hàng, tiền điện tử; sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng shisha, khí cười, ngụy trang ma túy núp bóng các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Nguồn ma túy
Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Viện KSND thành phố trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 22.714 người nghiện; đang quản lý sau cai 932 người và 3.275 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ, 4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 538 vụ - tương ứng tăng 49,63%, tăng 1.849 đối tượng - tương ứng tăng 80,74%), đã thu giữ hơn 736 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ phương tiện có liên quan…

Nguồn ma túy
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và Tòa án nhân dân thành phố trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đơn vị chức năng thuộc Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định tình trạng nghiện, phối hợp lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 6.705 trường hợp (tăng 79,13% so với cùng kỳ năm 2023); cai nghiện tự nguyện 220 trường hợp và lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1.880 người (tăng 76,36% so với cùng kỳ năm 2023).

Riêng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an thành phố đã khám phá 274 vụ, bắt 675 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 64 vụ, tăng 194 đối tượng); thu giữ hơn 62,3 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan; khởi tố: 219 vụ 424 bị can...

Nguồn ma túy
Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

TP Hồ Chí Minh tập trung các giải pháp “giảm cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” trong đó xem “giảm cầu”, giảm người nghiện ma túy là vấn đề căn bản.

Nguồn ma túy
Khánh thành không gian triển lãm “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an thành phố”.

Các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy (Công an, Biên phòng, Hải quan...) chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện những thay đổi trong phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để đưa ra các biện pháp đấu tranh phù hợp…

Chiều cùng ngày Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khánh thành không gian triển lãm “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an thành phố” (tại Nhà truyền thống Công an thành phố).

Nguồn ma túy
Không gian triển lãm với hơn 50 mẫu vật mô phỏng ma túy kèm hình ảnh, thông tin về một số chuyên án, vụ án điển hình...

Các đơn vị Công an thành phố đã tổ chức sưu tầm, thiết kế, thi công và hoàn thành không gian triển lãm với tổng diện tích trưng bày gần 40m2, hơn 50 mẫu vật mô phỏng ma túy chia làm 7 nhóm thông dụng, 10 sản phẩm infographic kèm hình ảnh, thông tin về một số chuyên án, vụ án điển hình như 516E, 120B, VN10, in đậm dấu ấn thành tích, những chiến công tiêu biểu của Công an thành phố trong đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy… 

Tối cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Lễ ra quân phát động đợt hoạt động cao điểm phòng, chống ma túy năm 2024.

Phú Lữ
.
.