Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm lộng hành

Chủ Nhật, 15/05/2022, 06:07

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, địa bàn, đơn vị nào để tội phạm hoạt động phức tạp kéo dài, lộng hành, gây dư luận bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho vi phạm pháp luật và tội phạm.

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và sơ kết công tác quý I/2022 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết:  Trong năm 2021, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 9,93% so với cùng kỳ. Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng gây án. Công an thành phố đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống tội phạm vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm lộng hành -0
Công an TP Hồ Chí Minh ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Tuy nhiên, tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm hơn 70%) trong cơ cấu tội phạm. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn xảy ra. Yội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe có tính chất, cường độ bạo lực tăng, xảy ra một số vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Xuất hiện các loại tội phạm mới, đặc trưng, phổ biến trong thời gian dịch bệnh như: Tội phạm về tham nhũng liên quan hành vi trục lợi chính sách hỗ trợ an sinh, chính sách tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; lợi dụng chính sách đấu thầu, chỉ định trong mua sắm vật tư phòng, chống dịch để trục lợi...

Trong năm 2022, BCĐ 138 TP Hồ Chí Minh đã đặt ra các chỉ tiêu như thực hiện kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch COVID-19); tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố, giảm ít nhất 5% các tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2021; chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH được lựa chọn thực hiện…

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, địa bàn, đơn vị nào để tội phạm hoạt động phức tạp kéo dài, lộng hành, gây dư luận bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho vi phạm pháp luật và tội phạm.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Trưởng BCĐ 138 thành phố, trong thời gian tới chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã hội, chính sách tài khóa, tiền tệ, tăng trưởng tín dụng, thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án trọng điểm về giao thông, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước... để phục hồi kinh tế sau thời gian bị đình trệ do dịch bệnh COVID-19. Những vấn đề này sẽ tác động đến tình hình tội phạm theo chiều hướng phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, có xu hướng quốc tế hóa.

Việc phát hiện những sai phạm về thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu tại một số tập đoàn kinh tế lớn như: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh… cho thấy tội phạm trên lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều phức tạp, gây bất ổn cho nền kinh tế.

Do đó, Công an thành phố cần phát huy vai trò nòng trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề và các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ hành khách nhập cảnh vào thành phố. Công an thành phố cũng cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, ứng dụng, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, CSDLQG căn cước công dân và CSDLQG về xuất, nhập cảnh để phục vụ công tác PCTP.

Ngoài ra, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của 6 tỉnh giáp ranh TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo lực lượng Công an các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh…

Phú Lữ
.
.