Người Cơ Tu mình rất yêu quý cán bộ Công an xã

Thứ Năm, 01/12/2022, 08:58

Đó là tâm sự của ông Alăng Biêu, một người có uy tín ở thôn Bến Hiên, xã Cà Dăng, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam).

Thượng tá Trần Viết Bằng, Phó trưởng Công an huyện Đông Giang cho biết, huyện có 10 xã và 1 thị trấn, với dân số khoảng 26.000 người, trong đó hơn 75% là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu. Hiện mỗi xã của Đông Giang đã bố trí đủ 5 cán bộ Công an chính quy. Thời gian qua, Công an xã đã phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về đứng điểm các thôn; tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín nắm tình hình để đảm bảo ANTT địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành giải quyết kịp thời nhiều vụ việc khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai, không để hình thành điểm nóng; giải quyết nhiều vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư bùng phát thành mâu thuẫn lớn dẫn đến mất ANTT nên được người dân quý mến, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người Cơ Tu mình rất yêu quý cán bộ Công an xã -0
Người Cơ Tu mình rất yêu quý cán bộ Công an xã.

Ngoài ra, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đông Giang cũng thường xuyên bám sát cơ sở, tùy chức năng, nhiệm vụ được giao đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn nắm tình hình quản lý địa bàn, đối tượng. Để tạo thuận lợi cho các CBCS Công an từ địa phương khác về công tác tại địa bàn huyện Đông Giang, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lớp học tiếng Cơ Tu để hiểu được phong tục, tập quán, ngôn ngữ của người dân bản địa, tạo thuận lợi khi bám địa bàn cơ sở.

Chúng tôi về xã Cà Dăng nằm cách trung tâm huyện Đông Giang hơn 40km. Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Lê Ca Thịnh, Trưởng Công an xã, vui mừng chia sẻ, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình an ninh chính trị, TTATXH địa bàn xã được giữ vững. Đặc biệt, Cà Dăng là địa bàn “trắng” về tệ nạn ma túy, mại dâm.

Cũng theo Trung tá Ca Văn Thịnh, trong số 5 cán bộ Công an xã chính quy có 2 cán bộ là người đồng bào Cơ Tu; 3 cán bộ khác quê ở đồng bằng. Để đảm bảo ANTT địa phương, các CBCS Công an xã thường ở lại cả tuần tại đơn vị. Thậm chí trúng ca trực thì cuối tuần cũng không về nhà. Mặc dù còn nhiều khó khăn khi công tác ở địa bàn vùng xa, song anh em đơn vị ai cũng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, do đặc thù công tác ở địa bàn chủ yếu người đồng bào Cơ Tu sinh sống nên CBCS từ nơi khác về đơn vị công tác đều cố gắng học thêm ngôn ngữ Cơ Tu nhằm thuận tiện trong giao tiếp với người dân.

Chúng tôi đến thăm ông Alăng Biêu (SN 1949) ở thôn Bến Hiên, xã Cà Dăng. Ông Biêu là một trong 9 người có uy tín tại xã Cà Dăng. Qua trò chuyện, ông Biêu đánh giá rất cao vai trò của lực lượng Công an xã trong việc bám địa bàn cơ sở, giữ gìn ANTT địa phương. “Từ khi có Công an chính quy về xã, các anh đã làm rất tốt công tác đảm bảo ANTT; thường xuyên xuống cơ sở, thực sự là những cán bộ gần dân, sát dân, là lực lượng xung kích tuyến đầu mỗi khi có thiên tai hay dịch bệnh xảy ra. Bố cũng như dân làng rất yêu quý các cán bộ Công an xã chính quy hiện nay”, ông Biêu bày tỏ.

Đáng chú ý, thời gian qua, tại huyện Đông Giang, tập trung nhiều nhất tại xã Tư đã xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Công an huyện Đông Giang đã tăng cường công tác tuần tra, truy quét xử lý nạn “vàng tặc”. Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Giang, các đối tượng khai thác vàng trái phép ở sâu trong rừng, đường sá đi lại khó khăn. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện đã tổ chức 41 lượt tuần tra, truy quét, phát hiện thu giữ, phá hủy 14 máy nổ, 10 lán trại, 420 lít dầu diezen, đẩy đuổi hàng chục đối tượng ra khỏi địa bàn. Gần đây nhất, ngày 17/11/2022, Công an huyện Đông Giang đã tổ chức kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực suối Nà Hoa thuộc thôn Ga Doong, xã Tư…

Để khắc phục tình trạng khai thác vàng trái phép, Công an huyện Đông Giang đã vận động người dân tham gia tố giác khi có thông tin tội phạm liên quan đến hành vi khai thác vàng trái phép; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng đưa công cụ, thiết bị vào rừng phục vụ khai thác vàng trái phép để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. Công an huyện Đông Giang còn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động trồng rừng để khai thác vàng trái phép…

Ngọc Thi
.
.