Người bắc nhịp cầu nối Công an Thủ đô với Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Rời ghế nhà trường, Đại uý Nguyễn Văn Kiên được điều động về Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội. Những ngày đầu đặt chân vào chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, khó khăn và bỡ ngỡ là những điều không tránh khỏi với người trinh sát trẻ về tuổi đời và tuổi nghề.
Song bằng sự gần gũi, chân thành và cởi mở, anh dần xây dựng được niềm tin với các vị chức sắc, tăng ni và phật tử, trở thành cầu nối vững chắc giữa lực lượng Công an Thủ đô với giáo hội, góp phần lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” giữa lòng Thủ đô.
1. Tiếng chuông chùa ngân vang trầm ấm, gợi cảm giác an lành giữa nhịp sống hối hả, ồn ã của Thủ đô. Trong không gian tĩnh lặng, Đại uý Nguyễn Văn Kiên cùng các chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Quán sứ đã có một cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở…
“An ninh là công việc thầm lặng, đòi hỏi người trinh sát phải thực sự tâm huyết và trách nhiệm với công việc; mỗi cán bộ làm công tác an ninh tôn giáo phải thực sự sâu sát với cơ sở. Với Thủ đô Hà Nội, yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh tôn giáo còn đòi hỏi những yêu cầu riêng, mang tính đặc thù…” - Đại uý Nguyễn Văn Kiên cho biết.
Rời ghế nhà trường, chàng trinh sát trẻ Nguyễn Văn Kiên về công tác tại Phòng An ninh nội địa rồi được phân công về Đội An ninh tôn giáo; phụ trách chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh đã nhận thấy những vấn đề cần phải điều chỉnh để đáp ứng với yêu cầu công việc được giao. Anh nhớ lại: “Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ với các chức sắc tôn giáo; phần lớn họ là những người có uy tín, cao tuổi, am hiểu về giáo lý, giáo luật… Vì thế, cùng với việc gặp gỡ các chức sắc, chức việc, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các giáo lý, giáo luật… của từng tôn giáo”.
Khi cùng Đại tuý Nguyễn Văn Kiên đến trụ sở chùa Quán Sứ, được nhìn thấy những cái bắt tay thân mật; sự gần gũi của anh với các tăng ni, phật tử ở nơi đây, tôi hiểu rằng điều đó không phải tự nhiên mà có. Từ sự gần gũi, cầu thị và ham học hỏi, anh đã từng bước tạo dựng được mối quan hệ và uy tín riêng đối với các tăng ni, phật tử vức chức sắc tôn giáo. Thông qua họ, vận động các phật tử tuân thủ quy định của pháp luật.
“Lĩnh vực an ninh tôn giáo đòi hỏi sự kiên trì, mềm dẻo nhưng cũng hết sức nguyên tắc. Vì vậy, mỗi cán bộ làm công tác này phải thực sự bản lĩnh, tỉnh táo và phải thực sự sâu sát cơ sở…” - Đại uý Nguyễn Văn Kiên tiếp lời. Từ sự đồng hành, bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đại úy Nguyễn Văn Kiên còn chủ động trao đổi, hướng dẫn để các hoạt động diễn ra đúng quy định, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị.
Nói về Đại uý Nguyễn Văn Kiên, Thượng tọa Thích Nguyên Chinh, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đồng chí Kiên là chiến sĩ trẻ thường sang Văn phòng Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam để trao đổi, giúp cho giáo hội nhiều trong các công việc. Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho giáo hội về việc đảm bảo an ninh trong các sự kiện lễ lớn của giáo hội.
Trong năm 2025, một trong những thành tích nổi bật của Đại uý Nguyễn Văn Kiên và đồng đội là việc tham mưu xây dựng phương án và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT các sự kiện lớn trong tôn giáo. Điển hình là việc tham mưu xây dựng phương án và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT các sự kiện lớn trong tôn giáo như: Lễ rước, chiêm bái Xá Lợi Phật do Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trên địa bàn thành phố với khoảng 4 triệu lượt người tham gia và Lễ tưởng niệm Thánh tố Ni Đại ái đạo Kiều Đàm di do Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức và lễ kỷ niệm 100 năm khai đạo. Trong năm, anh còn cùng đồng đội phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc tập trung đông người, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật…
Trong đó, anh ấn tượng nhất là việc tham gia đảm bảo ANTT cho lễ rước, chiêm bái Xá Lợi Phật do Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức trên địa bàn thành phố với khoảng 4 triệu lượt người tham gia… Sự kiện này, Trung ương giáo hội Việt Nam đánh giá, Hà Nội là một trong những nơi tổ chức thành công nhất. Anh kể lại: “Trước thời điểm diễn ra Lễ rước, chiêm bái Xá Lợi Phật, nhiều địa điểm được lựa chọn để tổ chức sự kiện nhưng anh cùng đồng đội đã tham mưu, lựa chọn địa điểm tổ chức là chùa Quán sứ Hà Nội. Trong những ngày diễn ra sự kiện đặc biệt này, mỗi ngày Kiên và đồng đội chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ…
Anh nhớ lại: “Ban đầu, phương án đặt ra là mở cửa đến 22h đêm cho các tăng ni, phật tử đến chiêm bái. Nhưng khi số lượng phật tử quá đông, nhằm tạo điều kiện để bà con chiêm bái, ban tổ chức quyết định mở xuyên đêm, 24/24”.
Trong năm 2025, Đại uý Nguyễn Văn Kiên cùng đồng đội đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến khiếu kiện; phát hiện, ngăn chặn 10 vụ việc tập trung đông người, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, thực hiện Đề án của Bộ Công an về "Công tác an ninh vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong các tôn giáo”; công tác an ninh vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong các tôn giáo... Qua đó, góp phần ngăn chặn hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giải quyết tình hình phức tạp về ANTT liên quan tôn giáo trên địa bàn Thủ đô. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng xem xét giải quyết nhu cầu nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, giáo sỹ, giáo dân trên địa bàn; xem xét giải quyết đề nghị của các tố chức tôn giáo xin cấp đất phục vụ sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.
2. Với 13 năm công tác tại Phòng An ninh nội địa, từ một trinh sát trẻ, Đại úy Nguyễn Văn Kiên từng bước trưởng thành và được bổ nhiệm giữ chức Phó Đội trưởng. Được giao phụ trách địa bàn đặc thù, anh luôn tự nhủ phải không ngừng trau dồi kiến thức; học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng vận động quần chúng trong lĩnh vực tôn giáo.
Khi bắt tay vào công việc, Đại úy Nguyễn Văn Kiên luôn cống hiến hết mình. Với anh, thực hiện nhiệm vụ không chỉ là hoàn thành tốt mà phải là hoàn thành đạt hiệu quả cao nhất. Chính sự chủ động học hỏi và tinh thần trách nhiệm, cầu thị ấy đã giúp anh xử lý công việc một cách linh hoạt; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn phụ trách.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an TP Hà Nội cho biết, Đại uý Nguyễn Văn Kiên là một đồng chí có trác nhiệm trong công việc. Đồng chí đã tham mưu cho co lãnh đạo phòng và Công an thành phố giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo được lãnh đạo đánh giáo cao.
Bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Đại úy Nguyễn Văn Kiên đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, 5 năm liền từ năm 2021 đến nay đều danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trở thành tấm gương tiêu biểu trong đơn vị. Năm 2025, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm A80; gần đây nhất (năm 2026), được xét tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu”. Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cho một cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của một cán bộ trẻ. Và giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, bình yên vẫn đang được vun đắp từ những đóng góp lặng thầm của Đại úy Nguyễn Văn Kiên cũng như những cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội.

Gương tiêu biểu sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách