Ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm từ cơ sở
Mặc dù các cấp, các ngành và lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, song thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân vì nhận thức hạn chế, thói quen sinh hoạt hoặc lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm. Việc ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn.
Trước yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp làm trọng tâm, kết hợp với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó từng bước đẩy lùi nguy cơ tiềm ẩn từ vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm.
Một trong những vụ việc điển hình vừa được phát hiện cho thấy hậu quả khó lường từ việc tàng trữ, sử dụng súng săn trái phép. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, Công an xã Cổ Lũng đã phát hiện Hà Văn Ban, SN 1987 và Hà Văn Lập, SN 1986, cùng trú tại thôn Nủa, xã Cổ Lũng, có hành vi sử dụng súng săn khí nén để săn bắn trong rừng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng săn tự chế và 65 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan Công an, Ban và Lập khai nhận cuối năm 2024, trong thời gian đi làm công nhân tại Hà Nội và Hưng Yên, cả hai được một đối tượng lạ mặt chào mời mua súng khí nén để bắn chim. Do nhà ở gần rừng và có chung sở thích săn bắn, hai đối tượng đã đồng ý mua, sau đó mang về cất giấu trong hang đá ở khu vực rừng thuộc thôn Nủa.
Đến ngày 23/11/2025, khi đang đi săn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Vụ việc đã được chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thụ lý, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại súng, kể cả súng hơi, súng săn, súng tự chế, khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho xã hội.
Từ thực tế này, lực lượng Công an đã tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tự giác giao nộp hoặc kịp thời thông báo khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.
Cùng với công tác đấu tranh, xử lý, nhiều địa phương ở Thanh Hoá đã triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đơn cử, Công an xã Yên Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời phát động “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.
Tại hội nghị, chỉ huy Công an xã đã quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, đồng thời triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, kết hợp với phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đại diện 24 thôn trên địa bàn xã đã ký cam kết không để xảy ra các hành vi vi phạm, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.
Ngay sau lễ phát động, “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Yên Định đã thu hồi nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo, trong đó riêng ngày 9/1/2026 đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 21 dao tự chế, 4 khẩu súng, 42 viên đạn và 8,7 kg pháo các loại. Những con số đó cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện kiên trì, linh hoạt và sát thực tế, ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ được nâng lên rõ rệt.
Theo Công an xã Trung Chính, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công an xã Trung Chính tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến mọi cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 28/12/2025 - 12/1/2026, Công an xã Trung Chính vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng các loại, 6 vũ khí thô sơ, 7,3kg pháo, 6 viên đạn súng quân dụng K54.
Hồi 9h30 ngày 6/1/2026, trong khi Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an xã Quý Lộc làm nhiệm vụ tại Km22+100, tỉnh lộ 518B thì anh Nguyễn Văn Hơn, SN 1971, trú tại xã Quý Lộc đã chủ động đến giao nộp một túi pháo nhặt được ven đường. Toàn bộ số pháo gồm 11 hộp hình chữ nhật, tổng trọng lượng khoảng 3kg.
Song song với vận động tự giác, lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh với các hành vi cố tình vi phạm. Đơn cử, Công an phường Nam Sầm Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện, bắt giữ Lê Bá Thắng, SN 2002, khi đang vận chuyển pháo hoa nổ và pháo nổ trái phép. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục làm rõ hành vi mua bán pháo nổ của các đối tượng liên quan và thu giữ hơn 10 kg pháo các loại. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những ai còn nuôi ý định trục lợi từ việc mua bán, tàng trữ pháo trái phép.
Kết quả đạt được trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thời gian qua là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc lấy tuyên truyền, vận động nhân dân làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh, xử lý nghiêm minh. Khi mỗi người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chủ động đồng hành cùng lực lượng Công an, nguy cơ từ vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm sẽ từng bước được đẩy lùi, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh và bình yên.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu và mua bán vũ khí thô sơ quy mô lớn
Những căn cứ đề xuất bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ
Xóa sổ đường dây mua bán vũ khí thô sơ trên sàn thương mại điện tử