Ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới dịp cuối năm

Thứ Tư, 28/12/2022, 06:01

Với 92,5km đường biên giới, huyện Tân Biên (Tây Ninh) là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Sau thời gian tạm lắng, những tháng gần Tết, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, ma túy, cờ bạc… lại tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nhiều đối tượng lén lút tìm đến khu vực biên giới để ẩn náu tìm cơ hội gây án. Do vậy, công tác phòng, chống tội phạm đòi hỏi sự tập trung, bám sát của cơ quan chức năng và sự chung tay của người dân địa phương.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an xã Tân Lập (huyện Tân Biên), cho biết: Nằm ở khu vực biên giới, tình hình ANTT tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn. Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra vào khung giờ cao điểm trên tuyến biên giới, nhất là khu vực vắng vẻ, đường mòn, lối mở, nơi người dân thường xuyên qua lại để đảm bảo tiếp cận tình hình thông tin; những biểu hiện của các đối tượng có liên quan để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật trên tuyến biên giới.

Điển hình, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo của chị Phạm Thuỳ D. (ngụ Thạnh Tây, huyện Tân Biên) bị 2 thanh niên điều khiển xe môtô áp sát giật mất điện thoại iPhone 11 pro rồi tẩu thoát. Công an nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, truy xét. Sau nhiều giờ điều tra, Công an huyện nghi vấn 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên là Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001) và Mai Văn Công (SN 2004, cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên). Qua theo dõi đã phát hiện cả hai mang điện thoại cướp giật được bán ở huyện Châu Thành nên phối hợp bắt giữ. Tang vật thu giữ, gồm: 2 ĐTDĐ, 1 xe môtô. Qua điều tra, cả hai khai nhận, đã cướp giật tài sản của chị D. để bán lấy tiền trả nợ.

Ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới dịp cuối năm -0
Cán bộ Công an và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm.

Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Tân Biên vừa bắt giữ Hồ Tiểu Đông (SN 2004), Nguyễn Thành Công (SN 2002), Lê Khánh Duy và Nguyễn Quốc Huy (SN 2005, cùng ngụ huyện Tân Biên) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhóm Đông xảy ra mâu thuẫn với người tên Huy (ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Do vậy, sau khi nhậu xong, lúc 23h ngày 23/11, nhóm của Đông, gồm: Đông, Công, Duy, Huy, Phạm Phú Khánh (SN 1995), Vũ Phước Thành (SN 2008), Nguyễn Văn Trọng (SN 2009, cùng ngụ huyện Tân Biên) tìm Huy để đánh trả thù. Tuy nhiên, nhóm Đông không gặp được Huy nên chạy xe máy nẹt pô, lạng lách trên quốc lộ 22 B, đoạn qua khu phố 2, thị trấn Tân Biên. Trên đường đi, nhóm Đông gây mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoài Bảo (SN 2000, ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên). Cả nhóm cầm dao đuổi chém anh Bảo khiến nạn nhân bỏ chạy thục mạng. Tiếp đó, nhóm Đông còn dùng súng Rulo (loại bắn đạn cao su) bắn anh Bảo một phát nhưng nạn nhân kịp thời né tránh và thoát thân. Sau đó, nhóm Đông tiếp tục kéo nhau chạy về hướng xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Đến khu vực giáp ranh giữa thị trấn Tân Biên với xã Thạnh Tây, nhóm Đông va chạm giao thông với anh Trương Văn Đông (SN 2000) và 3 người bạn đi cùng.

Tại đây, nhóm Đông dùng mũ bảo hiểm, dao đuổi đánh và chém nhóm anh Đông và khiến Đông bị đứt gần lìa cổ tay phải. Bọn chúng còn manh động bắn 3 phát súng vào nhóm anh Đông nhưng các nạn nhân kịp thời né tránh. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Biên đã đến ngay hiện trường, truy bắt nhóm Đông. Từ những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tân Biên bắt khẩn cấp các đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích, còn Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tang vật thu giữ, gồm: 1 súng rulo bắn đạn cao su, 1 súng bắn đạn bi, 1 mã tấu, 2 con dao, 3 xe môtô…

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm bảo ANTT, Công an huyện Tân Biên tăng cường phối hợp với các lực lượng Quân đội tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, chủ động trao đổi thông tin trong quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Ông Đào Văn Sớt, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho biết: “Với đặc điểm xã biên giới, công tác ANTT là một công tác hết sức quan trọng, ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công an, Quân sự xã, Biên phòng tỉnh Tây Ninh tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, nhất là đường mòn lối mở.

Với phương châm “Phòng ngừa là chính” ngoài công tác nghiệp vụ, còn tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân hỗ trợ Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững”.

Để giữ vững tình hình ANTT, Công an huyện Tân Biên còn củng cố, duy trì có hiệu quả các mô hình “Tự phòng tự quản về ANTT trên địa bàn Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát”; “Nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”... Tranh thủ phát huy vai trò người có uy tín tại địa phương, tuyên truyền, vận động các hộ dân sát biên giới tham gia tố giác tội phạm. Phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới.

C.Bình-T.Nhung
.
.