Ngăn chặn thanh, thiếu niên phạm pháp trong dịp nghỉ lễ 2/9 và đầu năm học mới

Thứ Năm, 29/08/2024, 08:35

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp nghỉ lễ 2/9, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên nâng cao hiểu biết về pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cũng đang phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác, đồng loạt ra quân để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Quản lý chặt tránh hậu quả

Trên địa bàn TP Hà Nội, nguy cơ tiềm ẩn về thanh, thiếu niên, trẻ em hư tham gia tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, thậm chí gây ra án mạng vẫn chực chờ, có thể xảy ra bất kể lúc nào. Một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả đó là tuyên truyền và nội dung này càng được triển khai mạnh mẽ vào những dịp lễ, Tết, dịp lễ 2/9, trước thềm năm học mới. Hiện, Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường đẩy mạnh nhằm chủ động phát hiện và không để thanh, thiếu niên vi phạm.

Ngăn chặn thanh, thiếu niên phạm pháp  trong dịp nghỉ lễ 2/9 và đầu năm học mới -0
Công an Hà Nội và các tỉnh, thành phố tăng cường phát hiện, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên phạm pháp.

Theo đại diện chỉ huy Phòng CSHS, tổng kết qua nhiều vụ án liên quan đến thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, điểm chung của hầu hết các bậc phụ huynh đó là, họ không có nhiều thời gian để dành sự quan tâm cho con em mình. Nhiều người vì mải mê kiếm tiền nên không có thời gian chăm sóc con cái. Có nhiều gia đình thì lại sống trong cảnh "thừa điều kiện kinh tế nhưng thiếu tình thương yêu", buông lỏng quản lý, giáo dục. Kết cục, những bậc phụ huynh này không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được hành vi phạm pháp của con em, khiến số thanh, thiếu niên này trượt dài trên con đường phạm pháp và khi họ nhận ra thì đã quá muộn.

"Trên cơ sở tổng hợp từ những vụ án, chúng tôi đã "lọc" ra các dấu hiệu nhận biết thanh, thiếu niên tham gia nhóm bạn hư để tuyên truyền đến phụ huynh, hộ gia đình và nhà trường, qua đó, kịp thời phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên đường phố"- Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Phòng CSHS cho biết.

Phòng CSHS đã liệt kê có 6 nhóm dấu hiệu của học sinh, thanh, thiếu niên tham gia vào các nhóm thanh, thiếu niên hư, đó là: Trốn học, bỏ học; thường xuyên sử dụng xe máy hoặc bạn bè đón ra ngoài vào tối muộn, ban đêm, tụ tập ở các quán game, bar; tự ý tháo BKS xe, phanh xe, chắn bùn xe bị mòn vẹt do tăng tốc, bốc đầu xe; tự ý bỏ nhà, thường cãi lại lời dạy của cha mẹ để ra khỏi nhà nhằm tụ tập với bạn bè; thức đêm, ngủ ngày, lén sử dụng điện thoại di động của bố mẹ hoặc tự mua điện thoại để liên lạc, tụ tập với bạn bè; mang các vật dụng như dao kiếm, tuýp sắt về nhà cất giấu hoặc giấu trong cốp xe…

Theo chỉ huy Phòng CSHS, khi phụ huynh các học sinh phát hiện ra những biểu hiện của con em mình như trên, cần nhanh chóng trao đổi với các giáo viên, nhà trường về tình hình học tập, thái độ kỷ luật của con em để nắm bắt thêm lối sống, biểu hiện tại trường. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường những biện pháp giáo dục, quản lý như xe máy trong gia đình, tài khoản mạng xã hội, mối quan hệ của con em mình và lịch học, thời gian sinh hoạt.

Đặc biệt, Phòng CSHS lưu ý phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy cho con điều khiển khi con em mình chưa có giấy phép lái xe, buông lỏng quản lý để con em ra ngoài gặp gỡ, tụ tập bạn bè vào ban đêm, phòng ngừa không để các cháu tụ tập, bị kích động để đi gây rối. Phòng CSHS đã thay đổi cơ bản hình thức tuyên truyền từ truyền thống sang hiện đại, trên nhiều nền tảng số, mạng xã hội để nội dung được "phủ" sâu, rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là các bậc phụ huynh, gia đình, nhà trường cũng như thanh, thiếu niên…

Thành lập thêm 5 tổ trấn áp tội phạm đường phố

Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, hiện, Phòng CSHS cũng chủ động bám sát những chỉ đạo, kế hoạch, phương án của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống thanh, thiếu niên gây án trên đường phố, gây rối trật tự công cộng.

Chỉ huy Phòng CSHS cho biết, tình hình các nhóm thanh, thiếu niên chủ yếu là nam giới dưới 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự tụ tập nhau, điều khiển mô tô di chuyển tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là có mang theo hung khí đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa bàn, tuyến. Một số vụ việc đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.

Điều đáng nói, tỷ lệ "trẻ hóa" trong số những thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật đang ngày càng gia tăng. Nhiều đối tượng khi phạm pháp chỉ trong độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Mới đây, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên gây ra nhiều vụ chặn đường đánh người, chặt biển số xe máy, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Mặc dù nhóm đối tượng có tuổi đời còn trẻ từ 14 đến 18 tuổi nhưng khi gây án rất liều lĩnh, manh động.

Do thích phô trương và muốn thị uy với các nhóm thanh niên khác ở khu vực huyện Hoài Đức, Quốc Oai, nhóm của N.M.T (SN 2006, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất sử dụng xe máy mang theo hung khí lang thang trên các tuyến đường thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, nếu gặp thanh niên nào "thấy ngứa mắt" sẽ chặn đánh, sau đó chặt BKS xe máy để thị uy. Chỉ trong vài ngày, nhóm này đã liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tài sản.

Chưa dừng lại, mới đây, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũng bắt giữ 8 đối tượng học theo thủ đoạn của các đối tượng trên để đi cướp tài sản. Việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên không chỉ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn mà còn chặn đứng việc các đối tượng này tạo "trend" - một xu hướng độc hại trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp trong đó tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các tuyến, địa bàn, tụ điểm mà thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập mang theo hung khí để gây rối. Nhiều Công an các quận, huyện làm rất hiệu quả nhiệm vụ này. Hiện, Phòng CSHS đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt, hàng ngày duy trì việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cũng như đôn đốc Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Thống kê của Phòng CSHS cho thấy, chỉ trong vòng 2 tháng (từ ngày 15/7-15/8), thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ được 8 vụ với 104 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo dao kiếm gây rối trật tự công cộng.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai đồng loạt các lực lượng, các tổ công tác đặc biệt của Phòng CSHS, 141, Trung đoàn CSCĐ cũng như của Công an các quận, huyện và thị xã để thực hiện nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát chặt trên các địa bàn, tuyến giao thông, khu vực giáp ranh, trên cả không gian mạng, góp phần chặn đứng từ sớm, từ xa tội phạm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn, bình yên của Thủ đô trong dịp nghỉ lễ 2/9 và thời gian tới.

Hoàng Phong
.
.