Ngăn chặn đua xe trái phép

Thứ Ba, 18/01/2022, 08:07

Các đối tượng thông qua nhóm kín trên mạng xã hội để bàn bạc, hẹn thời gian và địa điểm tổ chức đua xe trái phép. Phương tiện sử dụng thường là xe không biển số, biển số giả hoặc xe mua bán qua nhiều đời chủ nên việc xác minh, xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Rạng sáng 14/1, nhóm “quái xế” có biệt danh Khang Kupi hẹn nhau tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Trạm CSGT Trung Lương lên phương án bố trí phương tiện vây bắt. Nhóm “quái xế” liên tục thay đổi địa điểm, sau đó di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Quý. Cả nhóm dàn xe thành hàng ngang, chặn phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1, tổ chức đua xe trái phép.

Lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt 4 nam thanh niên, đồng thời triệu tập thêm 15 người khác, tạm giữ 14 xe máy đã thay đổi kết cấu. Thượng tá Nguyễn Thành Liêm, Phó Trưởng Công an thị xã Cai Lậy cho biết: “Các thanh thiếu niên này rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng lao xe đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ”.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Nam (biệt danh Khang Kupi, SN 1993) khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin cho Nguyễn Thanh Hiển (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Hoàng Khang (SN 2003, ngụ tỉnh Long An) để tổ chức đua xe. Nam và Khang rủ thêm nhóm “quái xế” khoảng 10 người cùng ngụ tỉnh Long An, cùng tham gia tụ tập, cổ vũ. Nhóm “quái xế” khai nhận tổ chức đua xe chỉ để biết xe nào chạy nhanh hơn nhằm quảng cáo cho các “lò độ xe”.

Ngăn chặn đua xe trái phép -0
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Phản ứng nhanh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong 6 tháng, lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ đã phát hiện, ngăn chặn 17 vụ, 362 đối tượng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép, tạm giữ 231 phương tiện, khởi tố 3 vụ với 26 bị can. Cụ thể khởi tố 8 bị can về hành vi “Tổ chức đua xe trái phép”, 18 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và giải tán 118 nhóm, với hơn 900 đối tượng và 865 phương tiện tụ tập đêm khuya, nẹt pô, rú ga, chạy lạng lách, gây mất trật tự công cộng, lập biên bản xử lý hành chính 233 trường hợp.

Thượng tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ cho biết: Phòng CSGT đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp Công an phường rà soát các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy, cho viết cam kết không nhận “độ” xe cho các đối tượng; lập danh sách mời gọi, răn đe giáo dục các thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, phối hợp cùng nhà trường cho học sinh, sinh viên viết cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không tổ chức hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Ngăn ngừa, giải quyết khi các đối tượng vừa tập tụ, chưa thực hiện được hành vi đua xe là một trong những giải pháp mà Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ lựa chọn. Thượng tá Lê Thắng Lợi, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết: Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm danh sách các đối tượng tổ chức, thực hiện hành vi đua xe, cổ vũ, kích động, gây cản trở, gây rối hoặc chống người thi hành công vụ. CSGT nắm tình hình thông qua các mạng xã hội, thông qua hệ thống camera giám sát, từ đó lên sơ đồ các tuyến đường thường xảy ra đua xe và tổ chức đua xe để có phương án đấu tranh, bắt giữ hiệu quả, kết hợp với thông tin từ người dân cung cấp để có biện pháp đấu tranh làm rõ.

Theo Thượng tá Lợi, các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thường là những thanh, thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ, ham vui, bốc đồng. Cần nhất vẫn là sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường trong quản lý giáo dục con em, đặc biệt trong vấn đề sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông. Ở một góc độ khác, các đối tượng đua xe để “định danh” cho “lò độ xe”. Chính vì thế, Phòng CSGT đường bộ Công an các tỉnh, thành thường xuyên phối hợp cùng các Đội CSGT–TT Công an các thành phố, huyện, thị xã kết hợp với Công an xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn. Tổ công tác thường xuyên đến các điểm sửa chữa xe để kiểm tra, tuyên truyền, vận động chủ cơ sở tự nguyện cam kết không thay đổi hình dáng, kết cấu cho các đối tượng có biểu hiện đua xe.

Văn Vĩnh - Trần Lĩnh
.
.