Nét mới phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quảng Ngãi

Chủ Nhật, 21/01/2024, 07:37

Năm 2023 vừa qua, với việc tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự (ANTT), phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có những khởi sắc, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương…

Kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả là ghi nhận của người dân ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đối với hoạt động của trang fanpage “Cờ đỏ Mộ Đức” trong năm qua. Với hơn 300 thông tin liên quan đến ANTT do nhân dân cung cấp đã giúp Công an huyện xác minh, xử lý 28 vụ vi phạm pháp luật như đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, dụ dỗ trẻ vị thành niên…

Điển hình như vào đầu tháng 3/2023, qua mạng xã hội, em Đ.T.C (16 tuổi, ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà) bị các đối tượng xấu dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”, thực chất là đối tượng đã lừa đưa em C vào “làm việc” tại một quán karaoke ở Mộ Đức. Sau khi biết bị lừa, lại bị nhốt trong phòng, không cho ra ngoài, em C mượn điện thoại của một người trong phòng rồi vào trang “Cờ đỏ Mộ Đức” để nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mộ Đức đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và liên hệ với gia đình đưa em C về nhà an toàn.

Nét mới phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quảng Ngãi -0
Đại úy Phạm Hồng Thảo, Trưởng Công an xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho bà con trên địa bàn.

Chiều 9/10/2023, Công an thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) nhận tin báo từ một người dân ở thị trấn về việc bị mất 1 chiếc xe máy để trước nhà. Thông qua mô hình “Camera an ninh hộ gia đình” – được kết nối giữa các camera của nhà dân với máy chủ đặt tại Công an thị trấn, cơ quan Công an đã tiến hành rà soát, khoanh vùng, nhận dạng đặc điểm đối tượng. Sau gần hai ngày truy xét, Công an đã xác định được đối tượng (người ở địa phương) là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Mô hình “Camera an ninh hộ gia đình” đã như những “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an theo dõi, xử lý chính xác các vụ việc liên quan đến ANTT, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Chị Nguyễn Thị Hòa, ở Tổ dân phố 1 chia sẻ, từ khi kết nối camera ở nhà với hệ thống giám sát camera an ninh của Công an thị trấn, tình hình ANTT tại địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng trộm cắp vặt, tụ tập gây rối, đi xe máy chở quá số người quy định đã giảm đáng kể...

Người dân cảm thấy rất yên tâm mỗi khi có việc phải ra khỏi nhà. Hay như ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), mô hình “Camera giám sát an ninh” đã giúp Công an xã phát hiện, làm rõ 4 vụ, 6 đối tượng trộm cắp tài sản; 5 vụ, 15 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý…

Đó chỉ là hai trong số hàng chục loại mô hình gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Năm qua, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu xây dựng mới 8 loại mô hình, nhân rộng 9 mô hình ở 56 điểm, kết thúc 1 loại mô hình ở 6 điểm. Hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì 69 loại mô hình với 1.005 điểm hoạt động.

Bên cạnh các mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an các cấp được triển khai và đạt kết quả tích cực như: “Tiếp sức hoàn lương”, “Tiếng loa an ninh”, “Cổng phòng, chống tội phạm - Tiếng kẻng an ninh”, nhiều mô hình tự quản về ANTT đạt hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, như mô hình “Camera an ninh”, “Nhóm zalo bảo đảm ANTT”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Hộ an toàn - Thôn, Tổ dân phố bình yên”, “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”, “Câu lạc bộ phụ nữ với an toàn giao thông”… Đặc biệt, mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu, nhân rộng ra các địa bàn khác trong cả nước.

Với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật…

Tập trung ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về ANTT như: Luật Cư trú; Luật Giao thông đường bộ; Luật Quản lý sử dụng vũ khí, VLN, CCHT; Luật Hình sự và các hành vi về kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phổ biến việc triển khai các dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD…

Công an các đơn vị, địa phương còn phối hợp tổ chức 2.460 lượt tuyên truyền gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút hơn 235.000 lượt người tham gia; tổ chức 12.241 lượt tuyên truyền trên sóng phát thanh cơ sở, 1.796 lượt tuyên truyền lưu động tại các thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Phối hợp với cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đăng tải 2.354 tin, bài, video clip, phóng sự; làm hàng ngàn tờ rơi, hàng trăm pano, áp phích; chia sẻ 83.989 tin, bài, clip, phóng sự trên các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook, fanpega... Tổ chức 367 buổi gặp gỡ tuyên truyền, vận động các tộc họ, người có uy tín, cơ sở tôn giáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật…

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, bảo đảm ANTT, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với những kết quả đạt được của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Tấn Thành
.
.